Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình: Đối tượng làm gì với số tiền lấy được?

Thứ hai, 21:18 28/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng khai, khi cướp được tiền xong thì lên xe máy bỏ chạy và đi thẳng về nhà giấu 120 triệu đồng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu...

Lời khai của nghi phạm dùng bình xịt hơi cay cướp ngân hàng ở Thái Bình Lời khai của nghi phạm dùng bình xịt hơi cay cướp ngân hàng ở Thái Bình

GiadinhNet - Nghi phạm được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự hay điều tiếng với dân làng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 5 ngày, tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ việc khiến người dân hoảng sợ khi đối tượng Lê Văn Cẩn (50 tuổi), trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân (cùng huyện) mang theo bình xịt hơi cay, dao quắm lao vào Phòng giao dịch Agribank chi nhánh Vũ Tiến thuộc Ngân hàng Agribank Thái Bình đe dọa nhân viên và cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra theo dấu vết nóng. Từ hình ảnh camera an ninh, đặc điểm xe máy và đường tháo chạy, cơ quan chức năng xác định, Cẩn là nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Khu vực phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Chi nhành Vũ Tiến

Khu vực phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũ Tiến

Đến 3h sáng 24/1, lực lượng chức năng đã bắt được Cẩn. Tuy nhiên, lúc đầu đối tượng không nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Cẩn đã thừa nhận việc làm của mình.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Cẩn để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nói về nguyên nhân cướp ngân hàng, tại cơ quan điều tra đối tượng khai, vào cuối năm 2018, Cẩn có vay 70 triệu đồng ăn tiêu. Trong đó, có 50 triệu được đối tượng vay của một công ty dịch vụ, kinh doanh tài chính và bị chủ nợ cho người đến đòi. Do không có tiền trả nên Cẩn nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Đối tượng Cẩn bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng

Đối tượng Cẩn bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng

Sáng ngày 23/1, Cẩn đi xe máy không BKS đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Vũ Tiến để thăm dò. Khi thấy trong phòng có ít người, đối tượng dùng dao đe dọa và bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên rồi nhanh tay vào quầy giao dịch lấy tiền.

Lấy được tiền, Cẩn lên xe máy bỏ chạy và đi thẳng về nhà cất giấu 120 triệu đồng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu. Tiếp đó, đối tượng đi làm ca đêm như bình thường như không có chuyện gì xảy ra và đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, đối tượng hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình) đã li hôn vợ, gần đây có quan hệ tình cảm với một chủ quán Internet và Cẩn chưa có tiền án, tiền sự.

Hình ảnh đối tượng Cẩn được trích xuất từ camera

Hình ảnh đối tượng Cẩn được trích xuất từ camera

Đặc biệt, trước khi gây ra vụ cướp, đối tượng học cách tiếp cận trên mạng Internet, mua bình xịt hơi cay, găng tay, chọn phòng giao dịch của Agribank Vũ Tiến (cách nhà khoảng 12 km) là mục tiêu gây án.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo tại phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh tại xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư) xuất hiện 1 đối tượng nam giới cầm dao quắm đe dọa và bình xịt hơi cay xịt vào mặt 4 nhân viên ngân hàng (1 nam, 3 nữ) và 2 vợ chồng khách hàng, sau đó cướp đi khoảng 200 triệu đồng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top