Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô gái 19 tuổi bị người yêu cũ sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm từng đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới

Thứ hai, 15:17 22/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo ông Vũ Văn Tôn, bác rể nạn nhân, cả gia đình đều biết Tr. yêu P., không cấm cản. Tuy nhiên, có lần, anh ta đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới P. bằng mọi giá.

Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi nghi bị người yêu cũ sát hại dã man ở Bắc Giang, ngày 22/3, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án gây rúng động này.

Còn người dân thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và gia đình nạn nhân hiện vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa trước vụ việc.

Theo người thân của P. chia sẻ, mẹ P. một mình nuôi P. khôn lớn. Dù còn khó khăn nhưng mẹ P. vẫn luôn cố gắng để con không thiếu thốn gì, đủ ăn đủ mặc, không mâu thuẫn hay nợ nần. Học hết cấp 3, P. đi làm công ty tại Bắc Ninh, trước giờ không xô xát, không điều tiếng hay thù hằn với ai.

Ông Vũ Văn Tôn, bác rể nạn nhân bình tĩnh kể lại trên Đời sống và pháp luật, chiều 20/3, nghe tin cháu tử vong bên nhà người yêu cũ là N.V.Tr., 26 tuổi (xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) gia đình rất sốc.

"Tôi chạy sang xem thế nào, lúc đó cũng đông người tập trung. Tôi ngó qua cửa sổ gần bếp thấy nhiều máu nên không dám bước vào. Cả gia đình đều biết Tr. yêu P., không cấm cản. Thỉnh thoảng, Tr. có đến nhà chơi, mọi người trong nhà cũng biết mặt Tr. Tuy nhiên, có lần, anh ta đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới P. bằng mọi giá", ông Tôn nhớ lại.

Trước thông tin cho rằng P. đang mang thai và chuẩn bị lập gia đình với thanh niên khác không phải là Tr., ông Nguyễn Văn Hà, bác ruột P. khẳng định trên Soha, chưa có bất cứ ai đến nhà nói chuyện và bàn tính chuyện cưới xin với P.

"Gia đình chúng tôi không biết cậu thanh niên tên T. là ai. Chỉ cháu tôi biết người đó, giờ gia đình chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để vong linh cháu tôi được siêu thoát", ông Hà chia sẻ.

Vụ cô gái 19 tuổi bị người yêu cũ sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm từng đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới bằng mọi giá - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hà (bác ruột P.). Ảnh: Soha

Còn về mối quan hệ giữa P và Tr., người thân gia đình P. cho biết dù yêu nhau từ lâu, nhưng từ Tết đến nay, sau khi phát hiện Tr. có tính côn đồ, gia đình P. đã khuyên ngăn chấm dứt. Tuy nhiên, 2 người vẫn dây dưa với nhau.

Còn một số người thân khác trong gia đình cô gái xấu số cho biết, vào sáng 20/3, Ph. chở mẹ đi truyền nước thì Tr. gọi điện, yêu cầu sang bên nhà anh ta ở thôn Khe Sâu để gặp mặt. Sau đó, đến đầu giờ chiều mọi người nhận tin Ph. đã tử vong ở nhà Tr.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/3, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin trình báo của ông Nguyễn Văn Nhu (54 tuổi, trú tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) về việc ông phát hiện con trai cùng 1 cô gái tử vong ở trong nhà mình.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.Tr. (26 tuổi, con trai ông Nhu) và chị Nguyễn Thị P. (19 tuổi, trú tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, là bạn gái cũ của Tr.).

Vụ cô gái 19 tuổi bị người yêu cũ sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm từng đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới bằng mọi giá - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Tiếp nhận tin trình báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Trước đó, Tr. và P. đã yêu nhau một thời gian nhưng hiện tại đã chia tay.

Tại hiện trường, nạn nhân P. có vết thương ở cổ. Nạn nhân Tr. tử vong do có vết thương ở đầu. Ngoài ra, cơ quan công an đã thu giữ tang vật liên quan là 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.

Hương Ly (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top