Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng sát hại vợ trên giường ngủ: Bi kịch từ sự ghen tuông mù quáng

Thứ ba, 10:00 05/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng, trong lúc không giữ được bình tĩnh, Đỗ Văn Quyền đã nhẫn tâm sát hại vợ ngay trên giường ngủ...


Hiện trường xảy ra sự việc thương tâm.     Ảnh: TL&

Hiện trường xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: TL&

Vụ án mạng thương tâm

Cách đây 2 ngày, tại thôn Đoàn Xá 1 (xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng và đau xót khi nạn nhân và đối tượng gây án là vợ chồng, cùng sinh sống trong gia đình. Tuy hậu sự của người vợ xấu số đã được gia đình, họ tộc hoàn tất nhưng nỗi buồn, sự đớn đau giằng xé của người thân thì còn nguyên đó.

Chưa hết hoảng sợ, bà Vũ Thị H (hàng xóm) kể, chiều 3/6, bà đang ở nhà thì nghe thấy tiếng khóc, tiếng cầu cứu thất thanh từ phía gia đình chị N.T.T (49 tuổi). Biết chuyện không hay xảy ra, bà vội chạy sang thì đã thấy có nhiều người đang tập trung ở đó. Lúc này, bà không thấy chồng chị T (tên là Đỗ Văn Quyền, SN 1958) đâu, còn chị T thì nằm bất động trên giường có nhiều vết máu. Bà H kể: “Tôi đến nơi đã thấy chị T nằm bất động trên giường, xung quanh người có nhiều vết máu và con gái chị khóc ngất. Một lát sau, cơ quan công an có mặt xác định, chị T đã tử vong và không ai nhìn thấy Quyền cả. Nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng sợ”.

Theo cơ quan công an, khoảng 14h chiều 3/6, khi chị T đang nằm nghỉ trên giường thì Quyền bất ngờ ra tay sát hại vợ. Gây án xong, Quyền trốn khỏi hiện trường. Khi phát hiện vụ việc, các con của nạn nhân đã hô hào mọi người đến cứu mẹ và báo cáo cơ quan chức năng nhưng sau đó, chị T đã tử vong. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Quyền, Quyền khai đã uống thuốc diệt cỏ nhằm tự tử và được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh). Nguyên nhân vụ việc được xác định, trước đó khoảng 3 tháng, chị T sang tỉnh Hải Dương làm nấu ăn cho một công ty may nên các ngày làm việc trong tuần chị phải ở lại nơi làm việc. Chính điều này khiến người chồng sinh nghi, dẫn đến ghen tuông vô cớ và sau đó xảy ra vụ việc đau lòng.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Hồng Phong thông tin, khi nhận được tin báo sự việc, lực lượng công an địa phương đến gia đình nạn nhân. Xét thấy vụ việc xảy ra là trọng án, vượt thẩm quyền nên công an xã cấp báo lên Công an thị xã Đông Triều về thụ lý giải quyết. Công an thị xã Đông Triều và Đội pháp y Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan.

Theo Công an thị xã Đông Triều, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chồng chị T là nghi can số một gây ra cái chết của người vợ và tiến hành vây bắt. Trong buổi chiều cùng ngày, Quyền bị bắt khi đang lẩn trốn cách nhà không xa.

Đại diện Công an thị xã Đông Triều cho biết: “Khi lực lượng tiến hành bắt giữ được đối tượng, Quyền khai vừa uống thuốc diệt cỏ tự tử nên cơ quan chức năng đưa đối tượng về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu; đồng thời ra lệnh bắt Quyền trong chiều 3/6. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ kết luận trong người đối tượng không có độc tố”.

Ông Hoàng Duy Hiển, Trưởng thôn Đoàn Xá 1 cho hay, con gái lớn chị T đã lấy chồng, con trai thứ hai đang làm công nhân cho một công ty may ở tỉnh Hải Dương và con trai út đã nghỉ học. Trong cuộc sống gia đình, mọi người không thấy vợ chồng chị T xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng, nên khi xảy ra sự việc, ai cũng bất ngờ và xót xa.

Cách đây khoảng 3 tháng, chị T nhận nấu ăn cho công ty của con trai đang làm việc ở tỉnh Hải Dương và chỉ về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần. Còn bản thân Quyền ở nhà làm nông nghiệp. Ông Hiển cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền thôn và xã đến động viên gia đình, hỗ trợ việc tang lễ. Đến chiều 4/6, lễ an táng của chị T đã được hoàn tất. Tuy nhiên, nỗi đau và sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân không gì có thể bù đắp được. Trước mắt, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và phối hợp với các con chị T để lo hậu sự cho nạn nhân. Dù sao vụ việc cũng đã xảy ra, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm minh vụ việc”.

Chiều 4/6, Công an thị xã Đông Triều đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng Đỗ Văn Quyền cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Quyền.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top