Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng bị giết, vợ bị hiếp: Nghi vấn kẻ thủ ác là người quen

Thứ hai, 14:30 21/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi ra tay sát hại dã man người chồng, hung thủ dùng dao khống chế, hãm hiếp người vợ rồi bỏ trốn trong đêm. Cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng gây án để xử lý trước pháp luật.

 

Hiện trường vụ án. 	Ảnh: T.Hồng
Hiện trường vụ án. Ảnh: T.Hồng

 

Án mạng chấn động vùng quê

Rạng sáng 18/9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn An Thạnh 2 (xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) khiến ông Nguyễn Đông Tấn (49 tuổi, ở địa phương) bị tử vong. Theo lời khai của bà Lê Thị Tùng (48 tuổi, vợ ông Tấn), khoảng 1h30 cùng ngày, bà Tùng phát hiện một người đàn ông bịt kín mặt đột nhập vào nhà, tiến đến sát giường ngủ. Người này cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực trái ông Tấn khiến ông tử vong. Sau đó, đối tượng đã đe dọa, khống chế và cưỡng hiếp bà Tùng ngay trên giường. Trước khi bỏ trốn, hung thủ đã cướp luôn chiếc nhẫn trên tay bà Tùng cùng một số tư trang. Sau khi hung thủ bỏ đi được một lúc, bà Tùng mới hoảng hồn, chạy sang nhà hàng xóm gần đó kêu cứu.

Tình tiết vụ án cho thấy, hành vi phạm tội của hung thủ rất manh động, người dân đang hết sức hoang mang. Họ lo sợ kẻ thủ ác sẽ gây án trở lại cho bất cứ người nào ở vùng quê này. Bà Lê Thị Bồi (54 tuổi, trú tại thôn An Thạnh 2) cho biết, đây là vùng đất thuần nông, người dân sống khá hòa thuận, hiền lành. Bao đời nay, tại địa phương chưa từng xảy ra vụ việc nghiêm trọng và đây là vụ án khiến họ lo sợ nhất. “Hung thủ quá manh động. Vợ chồng người ta có tuổi rồi vậy mà hắn nỡ xuống tay độc ác. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để trừng trị nghiêm khắc”, bà Bồi bức xúc.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Dục - Trưởng thôn An Thạnh 2 (xã An Hải) cho biết: “Vợ chồng bà Tùng không thuộc dạng giàu, thu nhập chủ yếu dựa vào vườn táo nên chỉ “đủ ăn đủ mặc”. Buổi tối, vợ chồng bà Tùng ra ở căn chòi trông coi vườn táo, còn các con thì ở phía trong thôn cách đó vài trăm mét. Chính vì vậy, khi vụ án xảy ra, các con bà Tùng không hề hay biết gì”.

Cũng theo ông Dục, nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nạn nhân. Chiều 18/9, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông Tấn cho gia đình làm lễ an táng theo phong tục của địa phương. Tại hiện trường cho thấy, không có sự kháng cự nào từ phía vợ chồng nạn nhân. Ông Tấn tử vong do nhiều vết đâm vào chỗ hiểm, ngoài ra chăn màn, giường, chiếu không bị xáo trộn nhiều. Dù tên cướp đã lấy vàng của bà Tùng, nhưng 2 chiếc xe máy của vợ chồng nạn nhân để ngoài cổng nhà không khóa thì vẫn còn.

Nghi vấn kẻ thủ ác là người quen

 

Cơ quan công an tiến hành điều tra.
Cơ quan công an tiến hành điều tra.

 

Khi chúng tôi tìm tới nhà gia đình nạn nhân cũng là lúc người thân đang tổ chức đám tang cho người đàn ông xấu số. Rất nhiều người dân địa phương đã đến thắp nén hương chia buồn với gia đình ông Tấn. Trong khi đó, bà Tùng thẫn thờ trước nỗi đau mất chồng, sự tổn thương khi bị kẻ cầm thú hãm hiếp khiến người phụ nữ này như người mất hồn. Đã gần 50 tuổi, bà không thể ngờ có ngày tai họa lại ập đến gia đình, trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Người đàn bà luống tuổi mắt thâm quầng, đang phải gượng dậy để làm đám tang cho chồng, bà cố nén nỗi đau thể xác và tủi nhục. Sau cú sốc quá lớn ấy, bà gần như không thể trò chuyện, đi đâu cũng phải có người thân trông giữ.

Theo lời kể của một người thân trong gia đình nạn nhân, căn chòi này là chỗ ở tạm của vợ chồng bà Tùng để trông vườn táo. Do đây là vùng quê khá yên bình nên vợ chồng bà Tùng có thói quen ngủ không đóng cửa. Vì vậy, chỉ đến khi kẻ thủ ác vào tận giường ngủ của vợ chồng thì họ mới phát hiện. Theo quan sát của chúng tôi, gian nhà vợ chồng nạn nhân nằm lọt thỏm trong vườn táo tốt um tùm, dân cư vùng này khá thưa thớt. Với không gian làng quê như thế, gia đình lại không nuôi chó nên việc kẻ xấu đột nhập vào nhà rất khó phát hiện.

Được biết, vợ chồng bà Tùng đã luống tuổi, sinh được 3 người con và đều đã lập gia đình, ở riêng. Hàng ngày, vợ chồng bà Tùng chăm vườn táo để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Những người dân cho biết, vợ chồng bà Tùng chưa hề có xích mích với ai, sống tốt bụng và hòa đồng. “Do bà Tùng khai nhận, bản thân bị kẻ thủ ác hãm hiếp nên nạn nhân đã được cơ quan công an đưa đi xét nghiệm. Nếu bà Tùng bị hãm hiếp thì mấu chốt vụ án sẽ sớm được làm rõ khi lấy mẫu tinh dịch của kẻ giấu mặt”, ông Dục nhấn mạnh.

Cơ quan điều tra đang tiến hành khoanh vùng đối tượng xấu tại địa phương. Những đối tượng bất hảo, có dấu hiệu bất thường trong thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án đều được triệu tập lấy lời khai. Một người dân (đề nghị giấu tên) cho biết, thời gian gần đây có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, người xăm trổ đầy mình, mới chuyển đến địa bàn xã An Hải mở quán cà phê. Người này từng bị phản ánh hay dọa nạt, chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn. “Sự thực là trên địa bàn có những thông tin đồn thổi như thế, nhưng chính xác thế nào thì còn chờ cơ quan chức năng điều tra”, ông Dục xác nhận.

Cơ quan điều tra nhận định, với những tình tiết vụ án cho thấy, kẻ gây án đã hiểu rất rõ địa bàn, cũng như quy luật sinh hoạt của vợ chồng bà Tùng nên mới có thể gây án một cách nhanh như vậy. Hiện người dân địa phương rất mong cơ quan công an sớm truy bắt đối tượng để trừng trị trước pháp luật.

 

Ông Nguyễn Đức Anh- Trưởng Công an xã An Hải cho biết: “Nhận được tin báo, Công an xã An Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, lời khai của nạn nhân cho thấy đã bị xâm hại tình dục nên cơ quan công an đã đưa bà Tùng đến cơ sở y tế để xét nghiệm tinh dịch nhằm tìm ra manh mối hung thủ gây án”.

Tiêu Hồng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top