Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cha sát hại con gái 8 tuổi rồi phi tang: Người thân nghĩ bé vẫn sống yên ổn với bố

Thứ ba, 11:22 26/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi người thân vẫn nghĩ con cháu mình đang sống yên ổn thì bất ngờ nhận được tin nhắn thú nhận từ người cha rằng đã sát hại con gái rồi phi tang xác từ trước Tết.

Chiều 25/2, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang triển khai lực lượng cứu hộ lặn xuống khu vực sông Hàn tiếp giáp với vịnh Mân Quang để tìm thi thể bé gái Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011), nghi bị cha đẻ sát hại, rồi ném xác xuống sông Hàn để phi tang.


Khu vực Hời khai đã vứt xác con gái xuống để phi tang tại chân cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Ảnh: NLĐ

Khu vực Hời khai đã vứt xác con gái xuống để phi tang tại chân cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, Bùi Văn Hời khai nhận đã bóp cổ con gái đến chết vào khoảng 14 giờ chiều 1/2 (tức chiều 27 Tết Nguyên đán 2019), tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Sau khi sát hại chính con ruột của mình, nghi can giấu thi thể vào túi xách, chèn thêm đá, rồi phi tang xuống sông Hàn.

Được biết, trong khi người thân vẫn nghĩ cháu Nhi đang sống yên ổn ở Đà Nẵng, thì bất ngờ, khuya ngày 23/1, Hời nhắn tin thú nhận với người thân rằng mình đã sát hại con gái từ trước Tết Nguyên đán.

Ngay sau khi nghe lời thú tội kinh hoàng đó, sáng 24/2, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, quê Thái Bình, bà ngoại của cháu Nhi) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tố giác tội ác của Hời. Công an Đà Nẵng đã bắt giữ được nghi phạm Hời tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.


Chân dung nghi phạm Bùi Văn Hời. Ảnh: Zing.vn

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Hời. Ảnh: Zing.vn

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ là Nguyễn Thị Huyền (28 tuổi, ngụ Thái Bình), Hời đưa con gái là Bùi Thị Uyển Nhi vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa.

Tháng 1/2019, Hời đón Ngân về sống cùng với người yêu quốc tịch Hàn Quốc ở khách sạn trên đường Vũ Đình Long (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Quá trình sinh hoạt, giữa Hời và con gái nảy sinh mâu thuẫn. Biết được điều này chị Huyền nhiều lần gọi điện cho Hời. Trong thời gian này, người tình của anh ta bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, tại khách sạn, Hời bị tình nghi dùng tay bóp cổ con gái chết, rồi bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách ném xuống sông Hàn (khu vực gần cầu Thuận Phước).

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top