Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cha ném con 8 tuổi xuống sông Hàn: Nếu không tìm thấy thi thể, khó xử lý người cha tội giết người

Thứ bảy, 10:32 23/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn một tháng trôi qua, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm thi thể bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, phi tang xác xuống sông Hàn. Do việc tìm kiếm chưa có kết quả nên nghi phạm sát hại con đã được cho tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giữ. Các chuyên gia pháp lý đã giải thích về vấn đề này như thế nào?

Trước những khó khăn trong công tác tìm kiếm thi thể cháu Bùi Thị Uyển N (SN 2011), nhiều ý kiến băn khoăn liệu Bùi Văn Hời (SN 1972, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại TP Đà Nẵng, bố đẻ cháu N) có bị xử lý về tội “giết người”? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) xung quanh căn cứ pháp lý xử lý nghi phạm Hời.

Theo luật sư Anh, đến nay tình tiết của vụ án đều là lời khai của Hời và không có bất kỳ một nhân chứng hay bằng chứng để xác nhận lời khai của người này đúng sự thật khách quan. Giả sử bị can gửi con đi nơi khác rồi khai vứt xác nạn nhân xuống sông để gây ức chế, đau khổ cho người vợ. Do vậy, việc không tìm thấy thi thể cháu bé, cơ quan chức năng nếu chỉ dựa vào lời khai duy nhất của Hời thì khó có thể truy tố đối tượng này về tội giết người.

Luật sư Anh nhấn mạnh: “Căn cứ khoản 2 (Điều 98, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015) quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Cơ quan điều tra không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội”. Do vậy, nếu cơ quan chức năng chỉ dựa vào lời khai của Hời làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội là vi phạm pháp luật. Việc cơ quan tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với Hời là có cơ sở pháp lý".

Cùng chung quan điểm trên, luật sư Vũ Đức Long bày tỏ quan điểm: Trong vụ này, các cơ quan có thẩm quyền chưa có đủ cơ sở để khởi tố bị can, chưa có căn cứ để buộc tội thì không thể dựa vào lời khai của người bị tình nghi để khẳng định Hời đã giết con rồi vứt xác xuống sông. 

“Có thể khẳng định, việc tìm được thi thể cháu bé là rất quan trọng trong việc xác định tội danh và khung hình phạt đối với Hời. Trong trường hợp không tìm thấy xác, kết quả điều tra chỉ dựa vào lời khai, nhận tội của Hời thì CQĐT khó khởi tố bị can này về tội giết người"- luật sư Long nhấn mạnh.

Để làm rõ lời khai của Hời có phù hợp với chứng cứ khách quan khác không, luật sư Long cho rằng, song song với việc tìm kiếm thi thể nạn nhân thì cơ quan điều tra cần tiến hành trích xuất tất cả camera có thể ghi lại hình ảnh của đối tượng này khi thực hiện các hành vi phạm tội. “Trong thâm tâm, tôi mong cháu bé vẫn còn sống, hy vọng những lời khai của Hời không đúng sự thực. Do giận vợ nên Hời gửi con đi nơi khác rồi khai báo gian dối để vợ đau lòng. Còn nếu như trường hợp xấu nhất như đã được nêu ra từ lời khai của Hời, rất mong cơ quan chức năng sẽ xử lý thật nghiêm theo quy định", luật sư Long tâm sự.

Như Giadinh.net.vn đã thông tin, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục li dị với vợ là chị Lê Thị H (SN 1991), Hời đưa con gái là Bùi Thị Uyển N (SN 2011) vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa.

Tháng 1/2019, Hời đón con về cùng sống với người yêu có quốc tịch Hàn Quốc ở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Cũng trong thời gian này, do vợ cũ thường xuyên gọi điện cho Hời tỏ thái độ ghen tuông và phản ánh việc sinh hoạt hằng ngày giữa con gái và Hời nên người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, bực tức vì cháu N quấy khóc và uống sữa vung vãi trên giường ngủ, Hời đã bóp cổ con gái cho đến chết. Sau khi gây án, Hời tiếp tục sống tại khách sạn suốt 2 ngày. Đến ngày 3/2, Hời vào chợ Mai (quận Sơn Trà) mua 1 bao tải lớn về bỏ thi thể nạn nhân vào trong. Trưa cùng ngày, Hời đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, thấy đông người nên Hời chở thi thể về lại.

Đến 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời chở xác con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước và bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg vào bên trong rồi ném xuống sông Hàn, sau đó về khách sạn ở đến ngày 8/2. Sau đó, Hời nhắn tin cho người thân về việc sát hại con gái. Đối tượng này sau đó đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Nguyễn Hằng

Quốc Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top