Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm đến gãy tay ở Hà Nội: Bố nạn nhân nói gì sau phiên xử?

Thứ tư, 15:33 11/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng mức án tù chung thân chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Nguyễn Trọng Trình, gia đình bé gái cho biết sẽ làm đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.

Sáng 10/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Phiên tòa được xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại là cháu Vũ N.Q (SN 2009, ở địa phương).

Tại phiên xử, bị cáo Trình phủ nhận hành vi xâm hại tình dục cháu Q mà chỉ thừa nhận dâm ô đối với nạn nhân. Thậm chí, Trình còn nại ra các vết thương trên người cháu Q như: Gãy răng, gãy tay, chảy máu… là do nạn nhân phản kháng dẫn tới đập vào gốc chuối.

Vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm đến gãy tay ở Hà Nội: Bố nạn nhân nói gì sau phiên xử? - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/9

Đại diện VKSND TP. Hà Nội khẳng định, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ buộc tội bị cáo phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm c (khoản 3, Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015) là "Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi”.

HĐXX nhận định, dù bị cáo chối tội nhưng từ các kết luận giám định, lời khai bị hại, nhân chứng... có đủ cơ sở xác định Trình có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. "Hành vi của bị cáo Trình đã gây tâm lý sang chấn nặng cho bị hại, khiến nạn nhân run sợ khi nhớ lại sự việc xảy ra, không thích làm những việc trước đây mà cháu thích. Việc làm của bị cáo khiến cháu bé bị ảnh hưởng tới nhiều năm tiếp theo...", vị chủ toạ nhấn mạnh.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, lời khai của người làm chứng, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ kết tội bị cáo Nguyễn Trọng Trình đã hiếp dâm cháu Q. Từ nhận định này, HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trình mức án tù chung thân về tội danh trên. Song song với án tù, Trình còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 400 triệu đồng. Do bị cáo đã nộp cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng nên phải tiếp tục nộp thêm số tiền 360 triệu đồng.

Vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm đến gãy tay ở Hà Nội: Bố nạn nhân nói gì sau phiên xử? - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình trên đường chở nạn nhân đến vườn chuối bị camera của người dân nghi lại

Trước phán quyết của tòa, ông M (bố cháu Q) cho rằng mức án trên còn khá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi mà Trình đã gây ra cho bé Q. Do đó, gia đình ông sẽ làm đơn kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo này. 

"Hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe, tinh thần của cháu Q. Gia đình muốn bị cáo phải chịu mức án cao nhất, có như vậy mới tương xứng hành vi mà Trình đã gây ra cho con gái tôi", ông M bức xúc.

Nói về tình trạng hiện tại của con gái, ông M tâm sự: "Hiện tại con gái tôi đã bước vào năm học mới được ít ngày, nhờ sự động viên chia sẻ của các thầy cô, bạn bè trong trường nên cháu cũng phần nào nguôi ngoai chuyện cũ. Cũng chính vì điều này nên gia đình không cho cháu đến tòa để phải nhớ lại chuyện đã qua. Hiện tại cháu còn quá nhỏ nên còn đỡ, tôi chỉ lo sau này lớn lên, liệu con gái tôi có thể chịu đựng nổi những gì đã diễn ra hay không".

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, Trình đi xe máy từ quận Thanh Xuân về nhà tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Khi đến khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q (sinh ngày 4/9/2009) đi bộ một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Trình lừa cháu Q lên xe rồi phóng thẳng đến khu vực vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) để thực hiện hành vi đồi bại. Hậu quả, cháu Q bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín.

Ban đầu, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố đối tượng Trình về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản đối, Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ lên và ra quyết định thay đổi tội danh từ "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" sang tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với Nguyễn Trọng Trình, đồng thời tạm giam đối tượng.

Bình Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top