Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Luật sư bào chữa cho bố cháu bé nói gì?

Thứ bảy, 18:53 18/09/2021 | Pháp luật

GiadinhNet- Sinh con đã khó, giáo dục chúng nên người còn khó khăn gấp vạn lần. Đối với cha mẹ, tình yêu thương con phải đủ lớn để có thể kiềm chế lúc tức giận. Hơn nữa, cha mẹ phải biết điều gì là nguy hiểm đối với trẻ con để có thể làm chủ hành vi của bản thân.

Suốt 2 ngày qua, vụ việc bé gái L.H.A (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong nghi bị người thân bạo hành thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành tạm giữ hình sự anh L.T.C (43 tuổi, bố bé A.) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Dưới góc độ xã hội học, trao đổi với PV, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Những vụ việc như thế này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, xót xa, đau đớn vô cùng. Bởi lẽ nạn nhân còn quá nhỏ tuổi.

Sinh con đã khó, giáo dục chúng nên người còn khó khăn gấp vạn lần. Đối với cha mẹ, tình yêu thương con phải đủ lớn để có thể kiềm chế lúc tức giận. Hơn nữa, cha mẹ phải biết điều gì là nguy hiểm đối với trẻ con để có thể làm chủ hành vi của bản thân.

Việc thường xuyên sử dụng roi vọt đối với con cái là biểu hiện của việc chúng ta chưa tìm ra cách giáo dục tốt nhất đối với con em của mình.

Trong câu chuyện cụ thể trên, người cha có lẽ cũng lâm vào sự bế tắc đó. Giờ đây, khi sự việc đáng tiếc đã xảy ra, ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì sự day dứt, ân hận có lẽ sẽ theo người đàn ông này đến hết cuộc đời.

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Luật sư bào chữa cho bố cháu bé nói gì? - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong

Là người bào chữa cho bố bé gái 6 tuổi, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cũng có góc nhìn hết sức nhân văn: Dù có bất cứ nguyên nhân nào dẫn tới cái chết của cháu bé thì trách nhiệm đầu tiên là của bố mẹ trong việc chăm sóc, dạy dỗ con.

6 tuổi là giai đoạn bé mới bắt đầu khám phá bản thân, nhận biết được thái độ của những người xung quanh, biết vui buồn khi đạt được kết quả tốt hay xấu.

Do phải đối mặt với nhiều điều mới mẻ khi vào lớp 1 nên tâm lý trẻ có sự thay đổi khá thất thường. Đôi lúc chúng vô cùng đáng yêu và nghe lời người lớn, lúc khác lại bướng bỉnh chỉ làm theo ý mình với thái độ gây hấn và thách thức.

Dạy dỗ con khi bắt đầu bước chân vào tiểu học là một việc không dễ dàng. Để hướng dẫn con học, cha mẹ phải vừa dạy, vừa dỗ. Đó là khả năng điều chỉnh cảm xúc, làm chủ hành vi mà các bậc phụ huynh cần phải tự trang bị.

Việc sử dụng vũ lực bắt con phải tiếp thu được kiến thức là điều rất sai lầm. Biết rằng bố mẹ thương, lo lắng và mong con học tốt nhưng nếu cách dạy dỗ không đúng thì cũng không có tác dụng, thậm chí còn có dẫn tới những hệ quả tổn thương về tâm lý, sức khỏe và cả tính mạng của con.

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Luật sư bào chữa cho bố cháu bé nói gì? - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, đây là vụ việc vô cùng đáng tiếc, xót xa

Trước đó, chiều 16/9, UBND phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo về vụ việc, bé gái 6 tuổi tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Theo chính quyền địa phương, khi cháu bé được mọi người đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, nạn nhân đã tử vong từ trước. Bước đầu, các bác sĩ nhận định cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã điện báo cơ quan công an.

Theo thông tin từ những người hàng xóm cho biết, gia đình bé gái mới chuyển về ngôi nhà này sinh sống được gần 2 năm nay. Bố mẹ cháu bé sống khá khép kín, ít giao tiếp với mọi người.

Một số người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cho biết, khi thấy cháu bé được bố mẹ bế ra khỏi nhà đưa đi cấp cứu họ cũng chỉ nghĩ đơn giản cháu bị ốm. Khi nghe thông tin cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành dẫn tới tử vong ai cũng bàng hoàng, sửng sốt.

Liên quan tới vụ việc trên, theo báo cáo nhanh từ UBND quận Bắc Từ Liêm, vào khoảng 11h ngày 16/9, cháu bé có bị bố đánh. Tới 16h cùng ngày, bé được mẹ cho ăn chút cháo và uống thuốc hạ sốt nhưng có biểu hiện nôn. Trước tình trạng trên, gia đình đã lập tức đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Tối cùng ngày, trong giờ học online, không thấy cháu bé xuất hiện, cô giáo gọi điện gia đình hỏi thì hay tin dữ.

C.Lê - Q.Tuyên

C.Lê - Q.Tuyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top