Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 5 tuổi cùng ông nội bị chém thương vong trên đường đi học về: Những thông tin bất ngờ về nghi phạm

Thứ tư, 10:45 28/04/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo thông tin từ chính quyền địa phương, giữa nghi phạm và người em trai đã có nhiều mâu thuẫn, tích tụ từ lâu chưa thể giải quyết dứt điểm.

Trước đó, ngày 27/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Việt (SN 1959, trú xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 16h45' cùng ngày, tại đoạn đường dân sinh thuộc xóm Diễn, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Việt đã dùng dao chém em trai là ông V.V.D (SN 1963) và cháu V.T.K.N (SN 2016, đều trú tại xóm Diễn, cháu nội ông D).

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông D. đang chở cháu N. về nhà. Hậu quả vụ truy sát khiến cháu N. tử vong, còn ông D. thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Vụ bé gái 5 tuổi cùng ông nội bị chém thương vong trên đường đi học về: Những thông tin bất ngờ về nghi phạm - Ảnh 1.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh:TN

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng gây án. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Việt khi đối tượng cầm dao cố thủ trong nhà, thu giữ 1 con dao loại dao quắm, có cán bằng tre tổng chiều dài 109 cm.

Bước đầu tại CQĐT, Việt khai nhận, do mâu thuẫn xích mích từ trước nên vào thời gian trên, khi Việt đang phát cỏ tại bờ ruộng của gia đình thì thấy ông D. đón cháu đi học về qua, Việt đã dùng dao chém ông D. và cháu N.

Vụ bé gái 5 tuổi cùng ông nội bị chém thương vong trên đường đi học về: Những thông tin bất ngờ về nghi phạm - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Văn Việt. Ảnh:BTN

Liên quan tới vụ án mạng trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, lãnh đạo UBND xã Tân Đức cho biết, ông D. và nghi phạm Việt vốn đã có nhiều mâu thuẫn, tích tụ và chưa thể giải quyết dứt điểm.

Bản thân nghi phạm Việt đã lấy vợ từ lâu nhưng không có con cái. Có lẽ chính vì điều này mà nghi phạm bị dồn nén tâm lý dẫn tới có biểu hiện trầm cảm, đầu óc không bình thường từ nhiều năm nay. Tại địa phương, nghi phạm không phải là người nghiện rượu chè nhưng rất cục tính, không phải ai cũng nói được.

C.Lê

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top