Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 13 tuổi nghi hiếp dâm có thai 6 tháng: Trưởng Công an xã nói gì ?

Thứ bảy, 12:26 22/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Tôi mong rằng người dân không nên đồn đoán, suy diễn khiến cho gia đình cháu bé hoang mang và tâm lý bị ảnh hưởng, trong khi cháu còn đi học", ông Hồng chia sẻ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 18/7, chị Tr.T.H, trú tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách (Hải Dương) đến công an xã tố cáo anh V. hiếp dâm con gái mình là cháu V.B.L (13 tuổi) dẫn đến có thai 6 tháng.

Chiều qua (21/7) PV Báo Gia đình & Xã hội tìm về xã Nam Chính và nơi gia đình chị H. sinh sống trước sự ngỡ ngàng của người dân nơi đây. Đến lúc này, mọi người vẫn không thể nào tin được cháu L. lại bị hãm hại dẫn đến có thai.

Bà K.(người dân địa phương) nói giọng buồn tủi: “Khổ thân con bé quá, mới tí tuổi đầu đã phải chịu cảnh này. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, bố mẹ thì hoang mang, đau xót không biết xử trí thế nào, còn cháu L. hoảng sợ và khóc. Dân làng chúng tôi càng thương gia đình và cháu bé bao nhiêu thì càng muốn cơ quan pháp luật nhanh chóng tìm ra người đã hại cháu bấy nhiêu”.


Sự việc cháu L. bị hãm hại dẫn đến có thai khiến nhiều người xã Nam Chính phẫn nộ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sự việc cháu L. bị hãm hại dẫn đến có thai khiến nhiều người xã Nam Chính phẫn nộ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong buổi làm việc với ông Đinh Văn Hồng – Trưởng công an xã Nam Chính xác nhận: “Trên địa bàn xã chúng tôi cách đây ít ngày có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và nằm ngoài chức năng của địa phương, nên chúng tôi đã báo cáo và chuyển lên Công an huyện Nam Sách, sau đó sự việc được chuyển lên Công an tỉnh Hải Dương”.

Theo ông Hồng, vào khoảng 8h30 sáng 18/7, khi ông đang làm việc tại UBND xã thì chị H. cùng bố đẻ và bố chồng mang đơn tố cáo của chị H., đơn tố cáo của cháu L. cùng bản tường trình con gái tự viết tố cáo anh V. đã hiếp dâm cháu có thai.

“Lúc này, chúng tôi báo cáo đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Sau đó, mời anh V. cùng gia đình chị H. làm việc và đề nghị chị H. mang toàn bộ những giấy tờ liên quan đến việc tố cáo như: phiếu siêu âm thai nhi lên trụ sở”, ông Hồng cho biết.

Tại buổi làm việc, gia đình chị H. hoang mang còn cháu L. tâm lý hoảng loạn, cho nên Ban công an động viên để cháu bình tĩnh nói ra sự việc. Cháu L. kể: khoảng sau sinh nhật 7 ngày thì xảy ra sự việc, sáng hôm đó cháu đi học ở trường về và chiều nghỉ ở nhà. Đến buổi chiều lúc cả gia đình đi vắng, V. đã dùng dây buộc tay chân, thấy cháu kêu, V. dùng băng dính để dán vào miệng và hiếp dâm.

"Vì cháu L. sinh nhật vào ngày 5/2/2004 mà cháu bị hãm hại sau khi sinh nhật 7 ngày. Từ lời khai đó và dựa trên số tuần thai nhi của phiếu siêu âm, thì sự việc cháu L. xảy ra vào khoảng ngày 11/2/2017 tại nhà riêng", ông Hồng lý giải.

Cũng theo Trưởng công an xã, khi làm việc với anh V. anh ấy khẳng định không cưỡng hiếp cháu L. dẫn đến có thai và mong muốn được đi làm xét nghiệm ADN.

Ông Hồng thông tin, trong quá trình xem xét giấy tờ gia đình chị H. mang lên, cơ quan chức năng thấy phiếu siêu âm ghi tên N.T.H (SN 2004, trú tại xã Hiệp Cát, cùng huyện Nam Sách) với thai nhi 26 tuần tuổi được khám vào ngày 17/7 tại phòng khám tư. Có lẽ gia đình muốn giấu tung tích nên lấy khác tên. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đề nghị gia đình đưa cháu L. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách để lấy đúng tên của mình.


Trưởng công an xã Nam Chính mong rằng, mọi người không nên đồn đoán gây tâm lý hoang mang cho gia đình và cháu bé. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trưởng công an xã Nam Chính mong rằng, mọi người không nên đồn đoán gây tâm lý hoang mang cho gia đình và cháu bé. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khi thấy sự việc phức tạp, Ban công an xã đã báo cáo với Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách và sau đó sự việc chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc và sau đó được chuyển lên Công an tỉnh thụ lý giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, cháu L. là con lớn trong gia đình có 2 chị em. Hiện bố cháu đang làm ngoài tỉnh Quảng Ninh khi nghe tin con gặp chuyện đã xin nghỉ về nhà lo liệu.

"Hiện nay, sự việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ, cho nên tôi mong rằng, người dân không nên đồn đoán, suy diễn khiến cho gia đình cháu bé hoang mang, tâm lý bị ảnh hưởng, trong khi cháu còn đi học", ông Hồng chia sẻ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top