Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở TP.HCM: Bảo mẫu sửng sốt khi xem clip hành động của "sếp"

Thứ ba, 15:50 28/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngoài cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, bà Linh còn làm chủ của một cơ sở nuôi giữ trẻ ở Bình Dương.

Liên quan tới vụ bảo mẫu tại cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh (P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) bạo hành trẻ, ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 cùng VKSND Q.12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12) về tội “Hành hạ trẻ em” được quy định theo khoản 2 điều 110 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, 2 bảo mẫu còn lại nếu trong quá trình điều tra thu thập đủ các bằng chứng sẽ tiến hành xử lý thích đáng, hiện cơ quan chức năng cũng mời 2 người này làm việc.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về sự việc trên, cơ sở mầm non tư thục Mần Xanh cũng đã bị cơ quan chức năng đã đình chỉ. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Q.12 cho biết sẽ tước giấy phép hoạt động cơ sở trên.

Bảo mẫu tại 1 cơ sở khác do bà Linh làm chủ sửng sốt khi xem clip chủ bạo hành trẻ.
Bảo mẫu tại 1 cơ sở khác do bà Linh làm chủ sửng sốt khi xem clip chủ bạo hành trẻ.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài cơ sở mần non Mầm Xanh, bà Linh còn là chủ một cơ sở nuôi dạy trẻ tại KP.1, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Được biết, cơ sở này hoạt động từ năm 2016, do vừa trực tiếp quản lý, chăm sóc các bé lên bà Linh thường xuyên đi về giữa Bình Dương và TP.HCM.

Tại cơ sở mầm non trên có 1 giáo viên, 4 bảo mẫu nhận giữ từ 40 – 50 trẻ, từ 1 – 5 tuổi, đa số là con em của công nhân và lao động nghèo với mức học phí 1,2 triệu đồng/tháng.

Ghi nhận của PV, vào sáng 28/11, tại cơ sở mầm non trên vẫn hoạt động bình thường. Nhiều bậc phụ huynh vẫn đưa con em tới cơ sở mầm non này gửi gắm.

Trao đổi với PV, các bảo mẫu ở cơ sở nầm non trên cho biết họ rất bất ngờ, sửng sốt khi xem clip phán ánh về việc bạo hành trẻ xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh.

“Xem đoạn video, tôi và các bảo mẫu khác đều cảm thấy rất sốc. Bởi thường ngay cô Linh rất hiền tính, dễ gần. Bản thân cô ấy cũng luôn căn dặn mọi người trong cơ sở phải thực hiện tốt việc nuôi giữ các bé",một bảo mẫu tại cơ sở ở Bình Dương cho biết.

Được biết, sau khi vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh xảy ra, đơn vị cho bà Linh thuê mặt bằng mở cơ sở tại Bình Dương cho biết sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với bà Linh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Kim – Chủ tịch phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, tại cơ sở mầm non do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ có nhận nuôi giữ 47 trẻ, từ 1 – 5 tuổi.

Tại cơ sở này các giáo viên và bảo mẫu đều có đủ các chứng chỉ theo đúng quy định. Theo bà Kim, UBND phường đã nhiều lần tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hiện sai phạm, phía phường cũng chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ người dân về có tình trạng bạo hành nào tại đây.

Nguyễn Khoát

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top