Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vờ yêu, dụ “bạn gái” sang Trung Quốc để bán

Thứ năm, 11:46 20/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng thủ đoạn tán tỉnh, các đối tượng lần lượt dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin đưa sang Trung Quốc để bán vào động mại dâm.

Căn cứ tài liệu điều tra CATP: Từ đầu năm 2013, một số đối tượng người Việt Nam trong đường dây tội phạm mua bán người từ Trung Quốc đã lén lút đến huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để tìm kiếm các thanh niên không chịu học hành, sống lang thang, thích ăn chơi để đào tạo đưa vào đường dây lừa tình. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây đã thu gom được 3 đối tượng là Trịnh Văn Đại và Nguyễn Xuân Trường (cùng sinh năm 1995, ĐKNKTT thị trấn Minh Đức); Vũ Duy Mạnh (SN 1996, ĐKNKTT xã Tam Hưng, cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). 

Cả ba đối tượng đều có hoàn cảnh gia đình cha mẹ ly hôn,  bản thân thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình. Phương cách chúng đào tạo nhóm thanh niên là lân la làm quen tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin, vờ làm người yêu rồi dẫn dắt đưa sang Trung Quốc bán. Thực hiện kế hoạch, 3 đối tượng đã “chinh phục” được 2 cô thôn nữ trong trắng, ngây thơ là Nguyễn T.D., SN 1995 và Vũ T.V.H., SN 1994 ( người địa phương).

Khoảng tối ngày 27-4-2013, 3 đối tượng lấy lý do đi du lịch Trung Quốc đã lừa được hai cô gái đưa sang Đông Hưng (Trung Quốc) bán với số tiền 48 triệu. Với số tiền này, Trịnh Văn Đại chia cho Nguyễn Xuân Trường và Vũ Duy Mạnh, mỗi tên 8 triệu. còn lại y trang trải các khoản chi cho cả nhóm và bỏ túi.

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc con gái mất tích, Đội 10-Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng xác định thủ phạm lừa hai chị D và H sang Trung Quốc bán cho động mại dâm chính là Trịnh Văn Đại, Vũ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Trường. 

Bị cơ quan công an truy tìm, tên Đại vội vàng gặp Mạnh và Trường, thông báo hoạt động của chúng đã bị bại lộ, rồi thu lại số tiền đã chia rủ nhau trốn lên Hà Nội. Tại đây, Đại tiếp tục hoạt động cho đường dây mua bán người. Y đã tán tỉnh một số cô gái trẻ từ các miền quê lên Thủ đô làm ăn và đưa trót lọt sang Trung Quốc bán.

Được sự phối hợp của Công an TP Móng Cái, Cục CSĐT tội phạm hình sự, Interpon Việt Nam và Công an Trung Quốc, mới đây, Đội 10-Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng đã giải cứu và đưa các nạn nhân Nguyễn T.D và Vũ T.V.H về với gia đình.

Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, giải thoát 2 phụ nữ trẻ khỏi động mại dâm ở Trung Quốc.

ML

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top