Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ sát hại chồng vì bị ép sống chung với "vợ bé"

Thứ bảy, 07:06 02/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chuyện Ngô Thị Hồng Thắm (SN 1984, ở ấp 3, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP. HCM) ra tay tàn độc với chồng là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1984) vì "tội" đưa "vợ bé" về khiến người dân địa phương rất bất ngờ và bàng hoàng.

Vợ sát hại chồng vì bị ép sống chung với "vợ bé" 1

Bà Võ Thị Hồng nghẹn ngào kể chuyện lại câu chuyện đau lòng.

Chuyện ghen tuông của phụ nữ xưa nay không lạ nhưng họ bất ngờ bởi Thắm là một cô gái vốn dĩ hiền lành, yêu chồng thương con. Hơn thế nữa, cặp đôi này đã vượt bao khó khăn thử thách để đến với nhau.

Yêu nhau từ thủa còn thơ

Theo người thân và lối xóm cho biết, Ngô Thị Hồng Thắm và Nguyễn Thanh Tuấn lấy nhau từ khi còn rất trẻ. Tính đến nay, cả hai vợ chồng đều mới ở tuổi 28 nhưng đã chung sống với nhau hơn chục năm trời. Và hiện tại vợ chồng đã có có với nhau một đứa con lên 9 tuổi. Theo như lời những người hàng xóm thì Thắm là một người vợ hiền lành, đảm đang và luôn biết cách quan tâm đến chồng và chăm sóc con rất mực chu đáo. Bỗng nhiên, nghe tin Thắm ra tay sát hại chồng một cách dã man thì ai nấy đều giật mình và quá đỗi ngạc nhiên.

Và khi tiếp xúc với những người thân chúng tôi cũng không khỏi bất ngờ vì Thắm và Tuấn mến nhau từ thời còn… học cấp hai. Bà Võ Thị Hồng (mẹ của Thắm) cho biết: Tuấn và Thắm quen biết nhau trong một lần tình cờ khi Tuấn đi đám giỗ của người thân ở quận 6, khi đó cả hai đứa mới 14 tuổi. Trong đám giỗ ấy, cậu bé đang tuổi lớn thấy một cô bé duyên dáng và ra dáng thiếu nữ có vẻ duyên dáng đến lạ nên đã lân la làm quen. Bà Hồng cho biết sở dĩ Thắm có mặt trong đám giỗ đó vì theo mẹ đi phụ những đám hiếu hỉ trong xóm. Chẳng hiểu thế nào, sau lần chạm mặt đấy hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cứ bám riết lấy nhau như bị bỏ bùa.

Thế là từ đó, hai đứa thường xuyên liên lạc với và đi lại rất khăng khít. Những tưởng đó chỉ là sự cảm mến ban đầu của những đứa trẻ mới lớn, ai dè một thời gian Thắm và Tuấn xin phép bố mẹ cho… lấy nhau. Cả hai gia đình đương nhiên đều từ chối và ra sức tách hai đứa ra vì chúng còn quá nhỏ để có thể nói đến chuyện thành vợ thành chồng. Bị ba mẹ từ chối, Tuấn rủ Thắm cùng trốn đi để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Khi biết con gái mình bỏ nhà trốn, cả gia đình bà Hồng như ngồi trên đống lửa. Chờ một vài ngày không thấy con về, cả gia đình rồi họ hàng nội ngoại chia nhau đi tìm. Hỏi phía gia đình Tuấn, bà Hồng cũng được biết họ cũng đang nháo nhào đi tìm mà chưa thấy tăm hơi hai đứa trẻ.

Sau khi dò hỏi, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy tăm tích, gia đình của Thắm và Tuấn chỉ còn biết cầu Trời khấn Phật cho hai đứa trẻ dại dột được bình an ở một nơi nào đó. Bẵng đi một thời gian khá lâu, khi mà hi vọng của cả hai gia đình chỉ còn le lói thì "Romeo" và "Juliet" dắt díu nhau trở về trong thân xác tàn tạ vì những tháng ngày lang bạt, trốn tránh gia đình. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" nên gia đình hai bên bàn bạc và đi đến thống nhất cho Thắm về ở với gia đình Tuấn. Thế rồi Tuấn dẫn Thắm về sống chung trong gia đình nhà chồng và cũng không có cưới xin gì cả vì cả hai đều chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, do được sự quản lí và chăm sóc tốt của cả hai gia đình nên khi cả hai đã gần 20 tuổi Thắm mới sinh đứa con đầu lòng.

Từ khi về ở với nhau, Thắm và Tuấn ngày càng trở nên mặn nồng và yêu thương nhau hơn. Từ khi đứa con ra đời, mối liên kết giữa hai người càng trở nên quyện chặt vào nhau không thể tách rời. Không ít người khen cả hai đứa đúng là "duyên trời định". Tuấn thường ngày vẫn làm nghề điện tử, còn Thắm thì ở nhà chăm sóc con cái và lo cơm nước trong gia đình. Mặc dù chỉ mến nhau rồi tự nguyện đến với nhau không thông qua cưới hỏi nhưng cha mẹ nội ngoại thấy đôi trẻ gắn bó nên dần cũng cảm thông, lấy làm thương và cũng hay giúp đỡ.
 
Vợ sát hại chồng vì bị ép sống chung với "vợ bé" 2
Nhiều người dân ngỡ ngàng tập trung tại căn nhà xảy ra án mạng.
 
Bi kịch chỉ vì ba tháng xa vợ?
 

Đừng để quýt làm cam chịu

"Cái chết của con rể tôi đã khiến biết bao người thân phải uất nghẹn, xót xa khi hung thủ lại chính là vợ nó. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, chúng tôi đã không thể cầm lòng mỗi khi nghĩ đến những chuyện đã qua… Nhưng giờ đây, xót xa hơn là hai phía nội ngoại trở nên bất hòa và khó ăn khó nói với nhau nên tôi rất lo lắng cho đứa cháu ngoại của mình. Tôi chỉ mong muốn hai nhà thông gia hãy vì đứa cháu mà tạm gác chuyện đã qua để cho nó được đi học trở lại, chuyện người lớn làm thì người lớn chịu chứ con nít chẳng có tội tình gì", bà Hồng nghẹn ngào chia sẻ.

Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ được rằng sau hơn chục năm chung sống với nhau Tuấn đột nhiên dẫn một người phụ nữ khác về nhà và bắt Thắm phải công nhận "vợ bé" và sống chung với người phụ nữ ấy.  Bà Võ Thị Hồng đau đớn cho biết: Việc Tuấn có mối quan hệ "ngoài luồng" với người phụ nữ khác Thắm cũng biết từ trước và có tâm sự với mẹ và chị gái. Tuy nhiên vì đó cũng chỉ mới là những đồn đại, hơn nữa vì muốn khuyên can chồng nên Thắm tuy rất đau khổ nhưng không muốn làm to chuyện. Được biết, chuyện Tuấn có ý định liều lĩnh đưa người "vợ bé" về nhà để chung sống được cho là "học tập" một người đàn ông trong xóm?, bởi người đàn ông này sau khi đưa "vợ bé" về, lúc đầu "bà cả" cũng hục hặc nhưng sau đó cũng cũng chấp nhận sống chung!

Còn theo như lời chị Tư (chị ruột của Thắm) thì chuyện Tuấn ngoại tình chỉ mới bắt đầu từ năm ngoái, khi hai vợ chồng quyết định sửa nhà. Trong thời gian sửa lại nhà căn nhà thì Tuấn đưa hai mẹ con Thắm về nhà ngoại ở tạm một thời gian khỏi bụi bặm. Thi thoảng Tuấn mới tạt qua để thăm vợ con rồi lại về nhà mình để trông nom thợ thuyền. Và chỉ trong khoảng 3 tháng xa vợ con đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Tuấn lại "bập" vào người phụ nữ hàng xóm. Cũng theo lời chị Tư, bà Hồng và một số người hàng xóm xác nhận thì người tình của Tuấn là một người phụ nữ năm nay đã 32 tuổi (nhiều hơn Tuấn 4 tuổi).

Mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng người phụ nữ này trông vẫn đẹp và trẻ như con gái đôi mươi. Cô này đã từng có một đời chồng và hai đứa con. Sau khi li dị chồng, người phụ nữ này chuyển về đây sinh sống và kinh doanh internet cạnh nhà vợ chồng Tuấn và Thắm. Không chỉ có nhan sắc mà người phụ nữ này còn ăn nói nhỏ nhẹ và rất dễ thương nên dù đã một đời chồng, đã ở tuổi "băm" nhưng cũng khiến không ít đàn ông mê mẩn. Trong khi đó, mặc dù không phải người có vóc dáng cao to, hùng dũng nhưng bù lại Tuấn có khuôn mặt khá đẹp trai cộng với tài ăn nói. Một bên đàn ông vợ con đi vắng, một bên đàn bà bỏ chồng nên "lửa gần rơm" càng ngày lại càng bùng.

Theo lời kể của các nhân chứng thì mâu thuẫn trực tiếp dẫn đến án mạng bắt đầu từ đêm 15/2. Đó là thời điểm Tuấn dẫn người phụ nữ nói trên về nhà "giới thiệu" với Thắm là "vợ bé" và yêu cầu Thắm phải chấp nhận cho người phụ nữ này sống chung nhà. Mâu thuẫn phát sinh, vợ chồng Tuấn cãi nhau lớn tiếng nhưng được nhiều người can ngăn nên cả nhà đi ngủ. Đến rạng sáng 16/2, hai vợ chồng lại tiếp tục lớn tiếng cãi vã. Trong lúc nóng giận, Thắm xuống bếp lấy một con dao phay (loại dao chặt thịt) lên tấn công, đâm hai nhát vào cổ, gáy làm Tuấn gục và tử vong tại chỗ. Sau khi biết rõ chồng chết, Thắm lấy xe gắn máy chở con nhỏ về nhà người thân ở quận 6 (TPHCM). Đến 10h sáng 16/2, bố anh Tuấn sang nhà mới phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. Đến 12h trưa cùng ngày, Thắm đã đến Công an phường 14, quận 6 tự thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngay sau đó, Thắm bị di lý về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra xử lý.
 
Thanh Miện
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top