Hà Nội
23°C / 22-25°C

VKS đề nghị mức án đối với 3 bị cáo vụ Gateway

Thứ ba, 17:01 14/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet- 16h chiều 14/1 đại diện VKS quận Cầu Giấy đọc bản luận tội đối với 3 bị cáo. Trước đó, tại tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo.

Trên cơ sở xem xét toàn bộ chứng cứ và quá trình xét xử tại tòa ngày 14/1, đại diện VKS cho rằng bản cáo trạng đã truy tố đúng người đúng tội. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế); Nguyễn Bích Quy (1964, người đưa đón học sinh) cùng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo khoản 1 (Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015); bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại khoản 1 (Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015).

Trách nhiệm hình sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Bích Quy: Mức án từ 20 đến 24 tháng tù.

Bị cáo Doãn Quý Phiến: Mức án 15 đến 18 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy: Mức án từ 12 đến 15 tháng tù. Tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ đối với bị cáo 1 năm.

Khi được HĐXX hỏi, 3 bị cáo đều không có ý kiến gì về bản luận tội của VKS.

Xử vụ Gateway: Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 3 bị cáo - Ảnh 2.

Đại diện VKS cho rằng bản cáo trạng đã truy tố đúng người đúng tội đối với 3 bị cáo. Ảnh: X.Thắng

Trước đó tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp cháu L.) khai, bản thân bắt đầu ký hợp đồng lao động làm việc tại trường Gateway từ năm 2015. Năm 2019-2020 bà Thủy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, lớp có 17 học sinh.

Đầu năm học, nhà trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Sycamore về việc điểm danh điện tử (sổ tay giáo viên chủ nhiệm).

Vào 8h ngày xảy ra sự việc khi điểm danh, cô Thủy thấy thiếu cháu L. nhưng bà không ghi số lên góc bảng để cập nhật phần mềm. Bà Thủy cho rằng cháu L. nghỉ học không phép và báo với giáo viên khác, nhưng không không liên hệ với phụ huynh học sinh.

Ngày 7/8 bà Thủy gọi cho giáo vụ Trang (trường Gateway) mở phần cập nhật sĩ số hôm trước chụp ảnh gửi cho bị cáo xem. Bà Thủy cho rằng việc liện hệ với phụ huynh khi học sinh vắng mặt không lý do không phải trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

Trong khi đó, tại tòa một cán bộ trường Gateway cho biết, theo quy định của nhà trường, trong trường hợp học sinh nghỉ học thì trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm là liên hệ với phụ huynh học sinh qua các hình thức: Điện thoại bằng số của nhà trường; qua hệ thông Sycamore; và qua gmail. Đầu năm phụ huynh cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm này. Ngoài ra, tại tòa bị cáo Thủy cho biết bản thân chưa thuần thục phần mềm trên. Thời điểm nhà trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Sycamore bị cáo bỏ về trước.

Trong khi đó bà Quy khai: Xe số 19 đưa đón 13 cháu. 6h20 ngày xảy ra sự việc bà cùng ông Phiến đi tới các điểm đón học sinh. 6h45 tới điểm đón cháu L. Thời điểm lên xe cháu L mặc áo đỏ, đi dép đỏ, mặc quần ngắn, balo đỏ quai xanh và khỏe mạnh bình thường. Cháu lên xe ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống. Trong khi đó bà Quy ngồi hàng ghế thứ 2 sát cửa.

Lên xe, cháu L thức không buồn ngủ. Lúc gần xuống xe bà Quy thông báo các cháu đeo balo vào sắp tới trường rồi. Khoảng hơn 7h xe tới trường. Bà Quy mở cả 2 cửa xe cho các cháu xuống (cửa bên hông và cửa cạnh ghế lái). Bà Quy nói không còn cháu nào mới đóng cửa xe.

Tuy nhiên khi HĐXX hỏi bị cáo có thấy cháu L xuống xe không, bà Quy nói không rõ và nói rằng hôm trước đó bình thường cháu L cũng tự xuống xe vào trường. Sau khi đưa các cháu lên tầng 2 ăn sáng, bà Quy xuống tầng 1 ký vào biên bản đã bàn giao đủ 13 cháu.

15h45 cùng ngày, bà Quy đến trường đón các cháu. Thấy thiếu cháu L, bà Quy báo người phụ nữ tên The. Chị The bảo bà Quy đưa 9 cháu ra xe trước sẽ báo cô giáo tìm cháu L. Khi bà Quy mở hé cửa xe 30cm thì các cháu hô hoán có người chết. Bà Quy thấy cháu L nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng. 1 dép gần tay phải, 1 dép cuối chân. Balo cháu L ở đầu hàng ghế số 3.

Sau khi cháu L được mọi người bế vào trường, thì lúc ở trên xe bà Quy thấy ông Phiến nghe vài cuộc điện thoại, sau đó cả hai đưa 9 cháu bé về nhà như bình thường.

Cũng theo lời bà Quy, bị cáo không hề bị CQĐT ép cung, nhục hình.

B.Minh – X.Thắng

B.Minh - X.Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top