Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viết bài xúc phạm một số nguyên lãnh đạo, Quách Duy lãnh án

Thứ năm, 14:16 15/04/2021 | Pháp luật

Dân trí Quách Duy đã sử dụng Facebook đăng tải các bài viết không đúng sự thật, xúc phạm tới nhân phẩm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Ngày 15/4, TAND quận Tân Phú (TPHCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quách Duy (SN 1982, cựu chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM) 4 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 Viết bài xúc phạm một số nguyên lãnh đạo, Quách Duy lãnh án  - Ảnh 1.

Bị cáo Quách Duy tại tòa.

Theo cáo trạng, qua thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và hoạt động kiểm tra thông tin trên internet, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát hiện trên tài khoản Facebook Duy Quách đăng tải 20 bài viết, hình ảnh.

Trong đó, không ít bài viết, hình ảnh liên quan đến một số nguyên lãnh đạo các cấp. Qua làm việc, Quách Duy thừa nhận đó là tài khoản Facebook do ông này đăng ký, sử dụng và quản trị đăng tải thông tin, hình ảnh từ năm 2017. Đồng thời, Quách Duy xác nhận bản thân đăng tải những bài viết trên.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP chuyển vụ việc sang Công an quận Tân Phú xác minh, xử lý theo luật định. Từ kết luận giám định, cơ quan điều tra làm rõ Quách Duy đã đăng tải ba bài viết có nội dung không tuân thủ quy định pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Tại cơ quan điều tra, Quách Duy khai nhận ba bài viết do cá nhân Quách Duy thu thập thông tin trên mạng xã hội rồi tự soạn thảo và đăng tải lên Facebook. Cơ quan xét xử kết luận bị cáo Quách Duy có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để viết và đăng tải lên mạng xã hội (tài khoản Facebook tên Duy Quách) ba bài viết thể hiện thông tin xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm một số nguyên lãnh đạo.

Trước đó, ông Quách Duy từng bị chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TPHCM xử phạt 7,5 triệu đồng về việc đăng thông tin sai lệch liên quan đến lãnh đạo TPHCM trên Facebook. Sau đó, ông Quách Duy khởi kiện quyết định xử phạt của Chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TPHCM. Tuy nhiên, yêu cầu khởi kiện không được tòa án chấp nhận.

Theo Xuân Duy

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 44 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 47 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 23 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top