Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao một dàn đại gia “ngã ngựa”?

Chủ nhật, 11:00 31/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Những cái tên Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm, Nguyễn Ngọc Minh và giờ là Phạm Công Danh trước đây nổi đình nổi đám như là đại gia của đại gia.

Giờ những cái tên ấy cũng nổi đình nổi đám, xuất hiện chi chít trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhưng ở mặt tối, ở những hành vi phạm tội mà họ đã gây ra. Vì sao dàn đại gia này “ngã ngựa”?

Kiên “đầu bạc” và dấu chấm hết

Tháng 8/2012, dòng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên, Kiên tóc bạc) bị bắt để điều tra xử lý về hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sự kiện này đã cuốn hút sự theo dõi đặc biệt của dư luận. Điều gì đã khiến ông trùm tài chính này “ngã ngựa”. Câu trả lời đã được giải thích sau đó bởi kết luận của cơ quan điều tra.


Nguyễn Đức Kiên tại tòa. Ảnh: HC

Nguyễn Đức Kiên tại tòa. Ảnh: HC

Nguyễn Đức Kiên SN 1964, từng học tại Đại học Kỹ thuật quân sự- Bộ Quốc phòng. Kiên đầu bạc sau khi tu nghiệp ở nước ngoài về nước đã khởi nghiệp trong ngành dệt may và sau đó tham gia vào lĩnh vực ngân hàng.

Nguyễn Đức Kiên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB- một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam khi mới 30 tuổi. Trước khi bị bắt, năm 2010 Nguyễn Đức Kiên nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam. Ngoài ngân hàng, người này còn tham gia lĩnh vực thể theo, là Phó Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam-VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Trước khi sa chân vào vòng lao lý, Nguyễn Đức Kiên là người thu hút công luận với tài hùng biện trong lĩnh vực thể thao và tài chính.

Tiền nhiều, vợ đẹp, siêu xe, biệt thự khủng, quan hệ rộng… có nằm mơ Kiên đầu bạc cũng không nghĩ rằng có ngày những hành vi gian dối, vi phạm pháp luật của ông ta bị lôi ra ánh sáng.

Tháng 12/2014 phiên tòa sau cùng (cấp phúc thẩm) đã khép lại những ngày lẫy lừng của Nguyễn Đức Kiên bằng bản án 30 năm tù giam cùng với việc phải nộp phạt do hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra là 75 tỉ đồng.

Đế chế ông trùm đất Kinh Bắc sụp đổ

Bắc Ninh, giới buôn gỗ trong cả nước có lẽ không ai không biết đến cái tên Nguyễn Ngọc Minh (Minh “sâm”) là đại gia giàu có bậc nhất đất Kinh Bắc, xây dựng cả một đế chế buôn gỗ ở đây.

Sự giàu có, thú chơi ngông của Minh “sâm” đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực sau khi đại gia này “ngã ngựa”.

Khởi đầu vụ án dư luận nghĩ rằng đại gia khổng lồ này sẽ phải nhận bản án khủng, nhưng dư luận đã hụt hẫng khi phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2016 chỉ kết án Minh “sâm” vẻn vẹ 24 tháng tù và được cho là có thân nhân tốt, mặc dù trước đó người này đã từng có một tiền án.


Minh sâm và các đồng phạm trước tòa. Ảnh: HC

Minh "sâm" và các đồng phạm trước tòa. Ảnh: HC

Điều khiến đại gia này “ngã ngựa” là sau khi thành lập Cty TNHH Đại An chuyên buôn bán các sản phẩm gỗ và đồ gỗ và giàu lên nhanh chóng, tham vọng thâu tóm toàn bộ hoạt động mua bán gỗ đã khiến Minh “sâm” mờ mắt.

Ông ta đã lập hẳn một khu chợ gỗ tại khu vực Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh và kiểm soát hoạt động này, thu phí vào chợ của các xe gỗ.

Leo cao, ngã đau

Cái tên Hà Văn Thắm trước thời điểm tháng 10 năm 2014 được biết đến với nhiều ngưỡng mộ, như là đại gia của đại gia. Sinh năm 1972, Hà Văn Thắm có trong tay bằng cử nhân Đại học Thương Mại, Thạc sĩ Đại học Columbia Commonwealth và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ Paramount (Mỹ).


Hà Văn Thắm- ông chủ Ocean Bank khi còn ở đỉnh cao.

Hà Văn Thắm- ông chủ Ocean Bank khi còn ở đỉnh cao.

Trước khi bị bắt, ông giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH). Đã từng đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và "Cúp Thánh Gióng" năm 2009, nhận bằng khen và cúp "Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam" năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng, là một trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh "Giải thưởng Sao Đỏ 2011".

Nhìn bên ngoài, Hà Văn Thắm là một đại gia khủng, một người trẻ thành đạt, nhưng tất cả đã sụp đổ đối với người này vào ngày 24/10/2014. Ông chủ Ocean Bank bị bắt để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang trong quá trình điều tra và chưa đưa ra xét xử, nếu được chứng minh phạm tội, Hà Văn Thắm khó tránh khỏi án tù.

Nước mắt đại gia bất động sản bước nhầm chân

Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến đại án tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đang được TAND TP. HCM xét xử. Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ ông chủ của VNCB Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9.000 tỉ đồng, có 36 bị cáo bị xét xử.

Dư luận ngạc nhiên, sốc về những con số nghìn tỉ được cơ quan tố tụng đưa ra tại phiên tòa. Bằng cách nào, như thế nào mà nhóm người này có thể lấy ra, làm thất thoát hàng nghìn tỉ đồng như vậy. Việc này đang được HĐXX phiên tòa làm rõ.


Danh và các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng.

Danh và các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng.

Cầm đầu trong nhóm bị cáo đang phải trả lời về các hành vi sai phạm trước Hội đồng xét xử là Phạm Công Danh. Trước vành móng ngựa, Phạm Công Danh đã rơi nước mắt và ân hận vì đã bước trái chân vào TrustBank, ân hận vì khoản tiền 500 tỉ đã đưa cho Hà Văn Thắm để tiếp quản TrustBank (lời khai của Phạm Công Danh tại tòa).

Trước khi “ngã ngựa” sa lầy ở VNCB, Phạm Công Danh được biết đến là đại gia khét tiếng giàu có trong cả nước, nắm trong tay tập đoàn Thiên Thanh với các dự án bất động sản khủng trải dài khắp từ Bắc vào Nam, đặc biệt là khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Giấc mộng vàng trong bất động sản đối với Phạm Công Danh có lẽ là chưa đủ, Phạm Công Danh tham vọng tiếp ở giấc mộng nhà băng.

Không có chuyên môn nghiệp vụ, không có kinh nghiệm, Phạm Công Danh bước nhầm chân vào lĩnh vực nhà băng, mua lại TrustBank khi mà ngân hàng này như con thuyền đang đắm. Để cứu Trustbank, Phạm Công Danh liên tiếp sa lầy cho đến khi thức tỉnh thì quá muộn. Bị cáo này đã thừa nhận sai lầm khi bước nhầm chân và đã khóc trước vành móng ngựa.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top