Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vay 'nóng' 50 triệu đồng không trả, bị bạn bắt nhốt đánh nhừ tử

Thứ năm, 15:07 31/01/2019 | Pháp luật

Là bạn bè, Quốc vay "nóng" của Ba 50 triệu với lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày và hứa trả. Tuy nhiên, khi vay được tiền, Quốc "mất tích" 7 tháng nên khi gặp lại thì bị 2 cha con Ba bắt nhốt, đánh đập.

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 cha con Trần Viết Lộc (SN 1960) và Trần Viết Ba (SN 1990, con của Lộc - ngụ huyện Lệ Thủy) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.


Đối tượng Trần Viết Ba tại Cơ quan điều tra

Đối tượng Trần Viết Ba tại Cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5-2018, do kẹt tiền tiêu xài, Võ Anh Quốc đã vay 50 triệu đồng của 2 cha con Trần Viết Lộc và Trần Viết Ba nhưng một thời gian dài không trả. Đến ngày 25-12-2018, Ba đã gặp Quốc để nói chuyện về khoản nợ trên nhưng Quốc không trả mà buông lời thách thức.

Sau khi đưa Quốc về nhà, Ba đã dọa nạt và đánh đập Quốc. Khi Quốc xin về nhà để chạy tiền trả nợ thì đối tượng Trần Viết Lộc không cho về và dùng dây xích sắt, xích chân Quốc lại chờ người nhà mang tiền đến trả rồi mới cho về.

Đến ngày 30-12-2018, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện và bắt quả tang cha con Lộc và Ba về hành vi bắt giữ người trái phép. Tại cơ quan điều tra, 2 cha con đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quốc khai nhận thêm, trước đây, Ba và Quốc là bạn bè với nhau, khi nghe Quốc nói cần vay tiền thì Ba đã về nhà lấy 50 triệu đồng tiền bố mẹ cho Quốc vay và thỏa thuận với nhau lãi suất 10.000đồng/triệu/ngày. Vay được tiền, Quốc đã rời khỏi địa phương sau gần 7 tháng mời về. Khi về, Ba đã tính cả lãi và gốc mà Quốc còn nợ là 155 triệu đồng và buộc phải trả. Sau khi chở Quốc về nhà "nói chuyện" thì xảy ra vụ việc trên.

Thượng tá Trần Chiến Lũy - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đánh giá việc "tín dụng đen", cho vay nặng lãi là nguyên nhân khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 1 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều tin tố giác tội phạm, thụ lý 6 vụ án và xử lý 16 đối tượng liên quan việc này.

Theo NLD.com.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top