Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vẫn còn khả năng hủy quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh vụ 'nựng" bé gái trong thang máy

Thứ hai, 14:32 22/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Dư luận quan tâm, sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Hữu Linh từ Cơ quan CSĐT Công an Q.4, Viện KSND Q.4 có bao nhiêu ngày để quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ?

Kiểm sát chỉ còn 2 ngày để phê duyệt hoặc hủy bỏ

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - 61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng có hành vi 'nựng' bé gái trong thang máy chung cư ở TP.HCM, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

Theo đó, hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.4 chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Ngày 21/4, Viện KSND Q.4 đã tiếp nhận hồ sơ cùng các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Ngô Việt Bắc - Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, căn cứ theo thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan CSĐT thì Viện KSND Q.4 còn 2 ngày để đưa ra quyết định đối với đề nghị phê chuẩn của Cơ quan CSĐT.


Ngay cả khi Viện KSND Q.4 phê duyệt quyết định khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh vẫn tại ngoại?

Ngay cả khi Viện KSND Q.4 phê duyệt quyết định khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh vẫn tại ngoại?

Luật sưu Bắc cho biết: “Theo khoản 3 Điều 179 BLTTHS 2015 thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện KSND cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can,

Viện KSND phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan CSĐT. Trường hợp Viện KSND yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện KSND phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

Ngay cả khi bị khởi tố, ra tòa ông Linh vẫn có thể được hưởng án treo?

Như vậy, sau gần 20 ngày thời hạn khởi tố vụ ông Linh "nựng" bé gái gây phẫn nộ dư luận, Công an Q.4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

Đánh giá về việc này, luật sư Bắc cho rằng, vụ việc xảy ra từ ngày 1/4/2019, nhận thấy đây là vụ việc không quá phức tạp hay buộc phải có nhiều tình tiết cần phải kiểm tra, xác minh bởi hành vi gần như rõ như ban ngày, tất cả đã có chứng cứ rõ ràng là camera trong thang máy ghi hình lại.


Ông Linh cho rằng, hạnh động với bé gái trong thang máy là nựng

Ông Linh cho rằng, hạnh động với bé gái trong thang máy là "nựng"

Bên cạnh đó người đàn ông cũng đã thừa nhận hành vi của mình, cụ thể là vào ngày 2/4/2019, Ban quản lý chung cư cho người đàn ông này xem clip trong thang máy, người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái đã thừa nhận có ôm, hôn bé gái, ban quản lý đã ghi nhận sự việc bằng cách lập biên bản và người đàn ông này ký nhận.

Về nhân thân, lai lịch của đối tượng thiết nghĩ việc này không có gì khó khăn hay cản trở bởi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, ai có tội thì phải chịu cho dù là ai. Còn về góc độ nạn nhân thì cơ quan điều tra không khó để xác minh và thu thập chứng cứ vì mọi chuyện gần như quá rõ ràng.

“Việc này, theo tôi cơ quan điều tra cần phải khởi tố vụ án sớm hơn rất nhiều chứ không phải chờ đến 20 ngày - thời hạn cuối cùng theo luật định mới ban hành quyết định khởi tố vụ án thì theo quan điểm tôi là hơi chậm. Bởi khởi tố vụ án là việc làm cần thiết khi nhận thấy có dấu hiệu phạm tội trong khi đó theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự đối với tội danh này, việc khởi tố vụ án không bắt buộc phải có yêu cầu từ phía bị hại, chỉ cần xem xét đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội danh tương ứng là cơ quan điều tra có thể ban hành quyết định khởi tố vụ án”, luật sư Bắc cho biết.

Đáng lưu ý, theo luật sư Bắc, trường hợp Viện KSND Q.4 phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015 thì vẫn có khả năng ông Linh này đối diện với bản án rất nhẹ khi ra tòa.


Luật sư Ngô Việt Bắc (Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) đưa ra quan điểm cá nhân về vụ ông Linh nựng bé gái

Luật sư Ngô Việt Bắc (Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) đưa ra quan điểm cá nhân về vụ ông Linh "nựng" bé gái

Luật sư cho biết, theo Điều 146 thì ông Linh có thể sẽ đối mặt với bản án có khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Ngoài ra, nếu gia đình cháu bé “có” yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm thì tòa án sẽ xem xét và yêu cầu ông Linh sẽ có trách nhiệm bồi thường.

“Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ tôi và tất cả mọi người quan tâm là liệu với khung hình phạt như vậy, liệu ông Linh có được toà án cho hưởng án treo theo Điều 65 của BLHS 2015 hay không, bởi theo Điều 65 BLHS2015, người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây: Bị xử phạt tù không quá 03 năm và thêm 4 điều kiện khác, tuy nhiên mức án dưới 3 năm thì căn cứ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo bởi nếu căn cứ theo Điều 3 của nghị quyết này thì cả trong 6 trường hợp không cho hưởng án treo ông Linh đều không rơi vào trường hợp nào, vì vậy khả năng Toà tuyên án và ông Linh được hưởng án treo là vẫn có khả năng xảy ra", luật sư Bắc nhận định.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top