Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án vụ nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong

Thứ năm, 13:23 19/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đưa bé Đ. vào trong rừng thì Hoàng mới nghĩ ra ý định tống tiền. Việc này xuất phát từ việc xem các clip trên điện thoại và làm theo.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Giết người".

Đây là vụ án rúng động làng quê khi Hoàng rủ rê bé H.T.V.Đ (5 tuổi, trú cùng xóm) rồi đưa vào rừng trói chân tay, bịt mặt, miệng suốt 2 ngày khiến bé tử vong thương tâm.

Tuyên án vụ nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 7/6, bé Đ. đến nhà Hoàng và rủ Hoàng đi bắt con ve ve. Sau đó, Hoàng chở bé Đ. bằng xe máy đến căn nhà hoang gần khe dọc Bồ Bồ (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành – cách nhà Hoàng hơn 10km). 

Tại đây, Hoàng rủ bé chơi trò bịt mắt đoán thức ăn rồi dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mặt bé Đ. Tiếp đến, Hoàng còn bộc 2 tay, 2 chân của cháu bé.

Tuyên án vụ nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong - Ảnh 2.

Thi thể bé trai được tìm thấy trong khu rừng cách nhà hơn 10 km.

Sau đó, Hoàng đưa bé Đ. đi sâu vào phía trong rừng cạnh bờ khe dọc Bồ Bồ (cách nhà hoang khoảng 155m). Hoàng tiếp tục dùng băng dính cột một đầu vào hai tay bé Đ. đầu còn lại cột vào thân cây gần đó rồi để bé Đ. lại.

Đến khoảng 14h ngày 8/6, Hoàng quay trở lại thì phát hiện bé Đ. đã tử vong. Ngày 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc và đối tượng thừa nhận đã bắt giữ bé Đ. và dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường.

Tuyên án vụ nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong - Ảnh 3.

Mẹ bé Đ. khóc nghẹn vì thương con trước những lời khai của bị cáo.

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã làm rõ mục đích, động cơ của bị cáo dẫn đến cái chết thương tâm của bé Đ.

Theo đó, Hoàng khai nhận làm như vậy để tống tiền nhà bị hại. Số tiền có ý định đòi nhà bị hại khoảng 12-20 triệu đồng. Khi đưa bé Đ. vào trong rừng thì mới nghĩ ra ý định tống tiền. Việc này xuất phát từ việc xem các clip trên điện thoại và làm theo.

Trước lúc tòa nghị án, bị cáo khóc, quay lại xin lỗi gia đình bị hại nhưng không được gia đình bị hại chấp nhận.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 169 triệu đồng.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top