Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng được đổi đời hóa rơi... địa ngục

Thứ bảy, 21:47 31/08/2013 | Pháp luật

Bà vốn là một nông dân không mấy khấm khá, nhưng kể từ lúc có 2 cô con gái đi lấy chồng nước ngoài thì cuộc đời bà đã đổi khác.

Thỉnh thoảng bà gác việc nhà, bỏ lại chồng con để đi ngoại quốc thăm con cháu. Tuy nhiên, do túng thiếu nên bà và cô con gái đầu đã bàn nhau lập một đường dây đưa các cô gái ra nước ngoài bán dâm...

Tưởng được đổi đời hóa rơi... địa ngục 1
Vì muốn du lịch miễn phí mà bị cáo Hà phải ngồi tù khi tuổi đã cao.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1961, ở huyện Tân Biên, Tây Ninh) có 4 người con, 3 gái 1 trai. Cô con gái đầu là Đặng Thị Nga đã qua Malaysia làm thuê rồi lập gia đình với một người đàn ông nước sở tại. Thấy cuộc sống ở chốn ngoại quốc dễ kiếm tiền hơn ở vùng quê nghèo khó của mình, Nga còn giới thiệu luôn cô em gái của mình cho một người đàn ông Malaysia.

Có 2 cô con gái lấy chồng ngoại quốc, xem ra với gia đình bà Hà thật đáng tự hào. Bà càng thể hiện “độ oách” của mình khi thường xuyên ăn diện để… đi nước ngoài thăm thú con cháu.

Tuy nhiên, đó chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài, còn thực chất ít ai biết được các con của bà qua bên đó cũng không mấy khấm khá gì hơn khi ở bên này.

Trong những lần qua thăm con cháu, cô con gái đầu đã “mách nước” cho mẹ mình một con đường làm ăn vừa nhẹ nhàng lại không tốn chi phí mà thu lãi cao. Lúc đầu nghe con gái nói về tìm những cô gái cần việc làm, có da trắng, dáng đẹp… đưa qua Malaysia để bán dâm, người đàn bà này chần chừ vì sợ mang tiếng và tù tội. Tuy nhiên, khi được cô con gái động viên bà đã đồng ý. Bà nghĩ nếu làm việc này thì mình sẽ có thu nhập và thường xuyên có điều kiện đi thăm con cháu hơn. Mẹ con bà Hà đã quyết định cùng con gái… thành lập “liên minh ma quỷ” lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin qua Malaysia bán dâm.

Khi trở về nước, Hà đã liên hệ với những “chiến hữu” của mình là Trần Thị Kim Biên và Nguyễn Hồng Lộc để săn lùng con mồi. Hà hứa với Biên và Lộc nếu tìm được một cô gái vừa trẻ, đẹp để đưa qua Malaysia thì sẽ bồi dưỡng tiền cà phê 2 triệu đồng/1 người. Lộc và Biên chỉ cần giới thiệu, còn mọi chi phí đi lại đều do Hà lo.

Chỉ từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012, Hà, Biên và Lộc đã dụ dỗ được 10 cô gái và đưa trót lọt 7 cô gái qua Malaysia bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Trong số 10 cô gái, có 2 người là trẻ em chưa đủ 16 tuổi. Hà là người chủ mưu cầm đầu và đã trực tiếp dụ dỗ 4 cô gái để đưa qua Malaysia, trong đó có 1 trẻ em. Còn Biên giới thiệu cho Hà 3 cô gái, trong đó có 1 trẻ em. Riêng Lộc giới thiệu 3 cô gái đều đã trưởng thành.

Điều đáng nói là hầu hết các cô gái bị dụ dỗ đều là những người còn rất trẻ, không có công ăn việc làm ổn định, nhưng vì muốn đổi đời trước những lời ngon ngọt của các bị cáo nên đã nghe theo.

Tại phiên tòa, các bị hại đều cho rằng trước khi đi, các bị cáo đều nói rằng qua đó làm phụ quán cà phê, quán ăn bình thường… với mức thu nhập cao, công việc lại không mấy vất vả. Chính vì thế các bị hại mới chịu đi. Thậm chí một số cô gái này là anh em họ hàng với các bị cáo và có gia đình có 2 chị em đều bị dụ dỗ với mánh khóe tương tự.

Tuy nhiên khi qua bên đó, Đặng Thị Nga là con gái bà Hà đã giữ hết giấy tờ tùy thân và đưa các cô gái này bán cho các nhà chứa để bán dâm. Tiền mà các cô gái này làm được đều bị Nga giữ lại. Nhiều cô gái không chịu được sự nhục nhã đã phải bỏ trốn hoặc điện cho gia đình nộp 20 triệu đồng cho Nga để được về nước.

Hành vi của các bị cáo bị phanh phui khi ngày 21/7/2012, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Hồng Lộc đang đưa một cô gái đi Malaysia. Qua đấu tranh khai thác, Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai ra người chủ mưu.

Phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà bị tuyên phạt 20 năm tù (8 năm tù về tội mua bán người và 12 năm tù về tội mua bán trẻ em); bị cáo Trần Thị Kim Biên bị tuyên phạt 15 năm tù (5 năm tội mua bán người và 10 năm tội mua bán trẻ em). Riêng bị cáo Nguyễn Hồng Lộc bị tuyên 5 năm tù về tội mua bán người.

Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc bị cáo Hà phải nộp lại khoản thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân số tiền hơn 70 triệu đồng về tiền tổn thất tinh thần và chi phí đã nhận.

Hà và Lộc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm, Lộc đã tự nguyện rút kháng cáo. Xét thấy gia đình bị cáo Hà đã tích cực bồi thường cho các bị hại, ăn năn hối cải nên Tòa phúc thẩm đã sửa một phần án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Hà từ 12 năm về tội mua bán trẻ em xuống còn 10 năm, đồng thời giữ y án 8 năm tù với tội mua bán người.

Phiên tòa khép lại, bị cáo Hà bước giữa những tiếng thở dài của người dự khán. Họ tiếc nuối cho thân phận của một phụ nữ ngoài 50 tuổi, đã lên chức bà ngoại từ lâu, chỉ vì hám những đồng tiền bất chính, muốn được du lịch thăm con cháu nhưng không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền mà giờ đây, phải trả giá bằng những năm tháng tuổi già trong chốn lao tù…/.

Theo PLVN

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top