Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tú ông" môi giới cho á hậu, MC bán dâm giá nghìn đô hầu tòa

Thứ hai, 08:24 15/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Kiều Đại Dũ - "tú ông" môi giới mại dâm cho á hậu, MC nổi tiếng từng là sinh viên một trường đại học ở TP HCM.


Sáng nay (15/7), TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với Kiều Đại Dũ (SN 1996) về tội "Môi giới mại dâm". Dũ chính là "tú ông" môi giới cho á hậu, MC nổi tiếng ở TP.HCM bán dâm giá nghìn USD gây xôn xao dư luận trước đó.

"Tú ông" này bị VKSND TP.HCM truy tố tội danh "Môi giới mại dâm" theo Khoản 2, Điều 328, Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên và đối với hai người trở lên.

Theo cơ quan công tố, ngày 29/8/2018, Dũ điều 2 "chân dài" hạng sang theo yêu cầu của hai đại gia. Cụ thể, Kiều Đại Dũ gọi điện cho N. (SN 1996, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và T. (SN 1996, quê Thanh Hóa) thương lượng giá đi khách. N. đồng ý giá 3 triệu đồng; T. ra giá 6 triệu đồng.

Tú ông môi giới cho á hậu, MC bán dâm giá nghìn đô hầu tòa - Ảnh 1.

Tú ông Kiều Đại Dũ

Sau đó, Dũ gọi điện cho đại gia báo giá gấp đôi số tiền đã thỏa thuận với hai "chân dài". Hôm sau, "tú ông" cùng N. đến một khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM. Tại đây, Dũ nhận 18 triệu đồng từ khách hàng. Cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang khi hai bên đang thực hiện mua bán dâm.

Trước đó một tuần, theo yêu cầu từ đại gia, Kiều Đại Dũ bắt mối với MC C.V. (SN 1997) và á hậu N.T.D (SN 1995). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. Để hưởng chênh lệch, Dũ báo với khách rằng V. bán dâm với giá 1.500 USD/ lần, D. 7.000 USD/lần. 

Chiều 30/8/2018, khi á hậu và MC nói trên đang thực hiện hành vi bán dâm trong một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (TP.HCM) thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, á hậu D. và MC V. khai nhận Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này. Cơ quan chức năng xác định Dũ hưởng lợi 89 triệu đồng từ việc môi giới.

Liên quan đến sự việc, ngày 26/6, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra, tuy nhiên luật sư bào chữa có đơn xin hoãn xét xử với lý do cần thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Tú ông môi giới cho á hậu, MC bán dâm giá nghìn đô hầu tòa - Ảnh 2.

MC C.V. và á hậu N.T.D được "tú ông" môi giới bán dâm giá nghìn đô.

Được biết, Kiều Đại Dũ từng là sinh viên của trường Đại học Văn Lang TP.HCM. Trước đây, Dũ từng chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Cũng quá trình chạy xe ôm, Dũ đã chở 1 số khách là các chân dài đến các khách sạn tại trung tâm TP.HCM để bán dâm cho khách. Qua nhiều lần trò chuyện, gã đẵ nắm bắt thông tin về 1 số cô gái bán dâm cũng như cách thức hoạt động.

Sau đó, Dũ lên 1 số web đen chuyên về hoạt động mại dâm, rao là cung cấp "chân dài" cao cấp và để lại điện thoại của mình cho khách làng chơi có nhu cầu thì liên hệ. Được biết, số "chân dài" ban đầu Dũ chăn dắt là những cô gái mại dâm quen trong quá trình chở đến các khách sạn bán dâm. Sau đó, thông qua mối quan hệ, Dũ tiếp cận với các "chân dài" gồm các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC nổi tiếng.

Theo đó, mỗi khi khách có nhu cầu liên hệ thì thông qua mạng xã hội Zalo, "tú ông" này gửi hình ảnh kèm theo mức giá đi khách từng "chân dài" để lựa chọn. Khi khách đồng ý với "chân dài" nào thì Kiều Đại Dũ bắt đầu sắp xếp cho hai bên gặp nhau để "giao dịch".

Ngoài vụ việc trên, "tú ông" này cũng thừa nhận từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018 đã nhiều lần môi giới cho các "chân dài" khách, hưởng lợi 19 triệu đồng.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top