Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử hình 2 đối tượng vận chuyển số lượng ma túy "khủng"

Thứ hai, 16:18 11/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Hai đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển 30 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Hạng A Chinh (24 tuổi, trú huyện Mường Lát, Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (26 tuổi, rú huyện Bảo Yên, Lào Cai) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo bản cáo trạng, vào tối ngày 24/10/2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô BKS 29C-xxx đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 8A (thuộc địa bàn thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe đâm vào xe của lực lượng chức năng. Sau đó, lái xe tiếp tục lùi xe đâm vào 2 chiếc xe máy và 1 xe container mới chịu dừng lại. Khi không lái xe bỏ chạy được, Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh chống trả lại lực lượng chức năng rồi mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Tử hình 2 đối tượng vận chuyển số lượng ma túy khủng - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử.

Tiến hành khám xét trên ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 10.571,9g heroin và 552,6g Methamphetamine được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Hà Văn Sính (SN 1994, ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) hiện cư trú ở Thủ đô Viêng Chăn - Lào và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). 

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Sính tên thật là Hạng A Chinh (SN 1996). Đối tượng này đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước cơ quan điều tra và tại phiên xử, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top