Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, truy nã cựu Thứ trưởng

Thứ ba, 10:49 15/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm bị cơ quan tố tụng xác định có nhiều sai phạm dẫn đến gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", "Vi phạm quy định về quản lý đất đai"… xảy ra tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP Hồ Chí Minh).


Theo đó, VKSND Tối cao truy tố hành loạt bị can với hai tội danh. Cụ thể, các ông Vũ Huy Hoàng – cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, Phan Chí Dũng - nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công thương) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".


Các bị can: Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh), Trương Văn Út (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh); Lâm Nguyên Khôi (nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh); Lê Quang Minh (nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Lan Châu (chuyên viên phòng Quản lý đất, Sở TNMT TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".


Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, truy nã cựu Thứ trưởng - Ảnh 1.

Ông Vũ Huy Hoàng (ảnh tư liệu)

Cáo trạng cho thấy, từ năm 2011 - 2012, Chính phủ đã có các nghị quyết yêu cầu các Bộ, ngành, Tổng Công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính…

Tuy nhiên khi Sabeco (trực thuộc Bộ Công thương) triển khai thực hiện dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng,(TP Hồ Chí Minh), đơn vị này không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển đổi mục đích sử dụng là hơn 1.200 tỷ đồng. 

Ông Vũ Huy Hoàn đã không chấp hành các nghị quyết của Chính phủ, vẫn quyết định cho đầu tư dự án.

Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, truy nã cựu Thứ trưởng - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Kim Thoa (ảnh tư liệu)

Từ năm 2012 đến năm 2016, ông Hoàng chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), ông Phan Chí Dũng ký các văn bản cho Sabeco góp vốn thành lập liên doanh Sabeco Pearl với công ty tư nhân bằng quyền sử dụng đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP Hồ Chí Minh).

Sau đó, ông Hoàng đã chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl khiến khu đất hơn 6000m2 trên rơi vào tay tư nhân. Hành vi của ông Hoàng cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.

Hai bị can Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng được xác định đã ký nhièu văn bản tham mưu đề xuất ông Hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương chi Sabeco thực hiện các dự án bất động sản, không phải là ngành nghề kinh doanh chính.

Sau đó, hai bị can này đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco thoái vốn khoải liên doanh Sabeco Pearl…

Vào thời điểm cơ quan điều tra khởi tố, bà Hồ Thị Kim Thoa được xác định đã bỏ trốn nên cơ quan tố tụng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top