Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trốn truy nã dưới thân phận người vợ hiền

Chủ nhật, 13:48 29/12/2013 | Pháp luật

Trong gần 4 năm trốn tránh truy tìm của cảnh sát, Chút nên vợ chồng với thanh niên kém chị ta 12 tuổi và sinh con trai. Gia đình chồng ngã ngửa khi cô con dâu chăm chỉ, hiền lành bị tra tay vào còng.

Phạm Thị Chút (37 tuổi, ở Đà Nẵng) vốn có gia đình êm ấm với hai đứa con. Năm 2006, biến cố xảy đến với Chút khi người chồng tử vong do tai nạn giao thông. Chút xoay đủ nghề kiếm sống nhưng kinh tế vẫn cơ cực.

Cuối năm 2008, Chút đã cùng với Cao Khả Cảnh (38 tuổi) bán ma tuý. Khi có khách gọi điện mua, Chút thoả thuận giá cả rồi hẹn giao hàng tại địa điểm không cố định. Cảnh chở Chút đến nơi hẹn, bán ma tuý và nhận tiền. Mỗi ngày, cặp đôi này bán cho người nghiện 2-4 phân heroin (khoảng 1,2 đến 6 triệu đồng).

Nguồn hàng Chút lấy từ một người đàn ông dáng lùn, mập quê Hà Nội. Mỗi lần đưa hàng, ông ta giao cho Chút 2 chỉ heroin (1,2 triệu đồng). Sau đó, chị ta về chia nhỏ thành 25 tép, lãi gấp 4 lần.

Trốn truy nã dưới thân phận người vợ hiền 1
Phạm Thị Chút bị di lý về Đà Nẵng.

Tháng 8/2009, Cảnh bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cảnh sát thu thu giữ tại nhà anh ta giấy đăng ký xe máy mang tên Phạm Thị Chút. Thấy động, Chút bỏ lại hai đứa con còn nhỏ, trốn lên Buôn Ma Thuột. Người đàn bà này đổi tên thành Trang và xin vào chợ số 5 Buôn Ma Thuột để bán rau hành, cạo lông heo thuê, kiếm 50.000 đồng một ngày.

Rồi Chút tình cờ gặp một thanh niên chưa vợ kém chị ta 12 tuổi cũng lên Buôn Ma Thuột làm thuê. Chút tâm sự rằng ba mẹ mất sớm, cuộc sống côi cút, một thân một mình phải phiêu bạt để mưu sinh. Thanh niên này cảm thông với hoành cảnh người đàn bà hiền lành, chăm chỉ nên đã xin gia đình cưới Chút. Đám cưới được tổ chức nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn.

Sau đám cưới, Chút cùng chồng về TP HCM. Có việc gì ai gọi, Chút cũng đi làm, còn anh chồng vẫn làm nghề thợ hồ. Khi Chút có thai, cuộc sống vất vả nên cô về quê chồng ở Đồng Nai và sinh một bé trai kháu khỉnh, giờ đã 2 tuổi.

Chút giấu nhẹm quá khứ với chồng và gia đình anh này. Trưa 22/12, cảnh sát truy nã Đà Nẵng ập vào căn nhà trọ khi Chút vừa đi bán vé số về, chồng chị ta còn nói các anh đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, cả nhà chồng ngã ngửa khi thấy Lệnh truy nã với Phạm Thị Chút.

Trong tiếng khóc nức nở, người mẹ chồng chỉ biết thốt lên rằng: Con ơi, sao con lại dại dột thế này để bây giờ làm khổ chồng, khổ con. Chứng kiến cảnh đứa con 2 tuổi khóc ré khi phải xa mẹ trong căn phòng tồi tàn, các trinh sát chạnh lòng, góp được gần một triệu đồng đưa cho người bố dặn mua sữa cho cháu.

Ngày 25/12, Chút bị di lý về Đà Nẵng, kết thúc gần 4 năm trốn truy nã.

Theo Công an Đà Nẵng

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top