Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá ổ nhóm gây ra hơn 10 vụ cướp giật ở Hà Nội

Thứ tư, 10:00 28/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và Thường Tín triệt phá ổ nhóm gây ra hơn 10 vụ cướp giật liều lĩnh, táo tợn ở Hà Nội.

Ổ nhóm này do đối tượng Đỗ Minh Phương (SN 1993, trú tại thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cầm đầu. Bị bắt cùng Phương còn có 4 đối tượng khác gồm: Trương Chiêu Sinh (SN 1992, trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Hoàng Văn Nam (SN 1992, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Đức Thành (SN 1990, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1993, Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa). Các đối tượng Phương, Sinh, Nam, Thành và Tuấn bị bắt về hành vi “Cướp giật tài sản”. Ngoài ra, cơ quan Công an Hà Nội còn bắt giữ đối tượng Bùi Văn Cường (SN 1991, ở Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm của đối tượng Đỗ Minh Phương đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, lấy đi nhiều điện thoại di động đắt tiền và tiền mặt. Nhóm cướp giật do Đỗ Minh Phương cầm đầu thường nhắm đến "con mồi" là phụ nữ đi đường một mình có nhiều sơ hở. Để thực hiện hành vi của mình, nhóm cướp này thường chọn địa điểm là những đường vắng và tối. Khi xác định được "con mồi", chúng sẽ tách làm hai nhóm, một nhóm sẽ lái xe máy áp sát nạn nhân rồi trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật, một nhóm sẽ làm nhiệm vụ cản đường nạn nhân. Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng xe máy không mang biển kiểm soát. 

Hạnh Quỳnh

Đao kiếm nghênh chiến, một người tử vong
 
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Lực (SN 1994), trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về tội giết người. Vụ án mạng xảy ra tại tầng 3 của quán massage Khang Phúc, thuộc tổ 5 khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Hai nhân viên của quán là Lực và Nguyễn Văn Việt (SN 1984) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 1h sáng 27/8, Việt lên phòng Lực gây sự. Lực cầm dao thủ thế, Việt chạy xuống tầng 1 lấy thanh kiếm làm vũ khí, hai bên xông vào đánh nhau. Hậu quả Việt bị Lực đâm nhiều nhát, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.      

N.Khánh

Khẩn trương điều tra vụ việc chủ tiệm vàng bị giết
 
Lúc 8 giờ, ngày 27/8, người dân phát hiện ông Nguyễn Hiếu Học (SN 1971), chủ tiệm vàng Hiếu Học, ở khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã tử vong với nhiều vết dao đâm trên cơ thể.  Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Oanh, chị gái của nạn nhân đến tiệm vàng, gọi cửa không thấy ông Học trả lời, bà Oanh đi vòng cửa sau để vào nhà thì phát hiện ông Học nằm chết trên vũng máu. Người nhà nạn nhân cho biết, chiếc xe máy hiệu SH mà ông Học thường đi đã không thấy trong nhà. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Vẫn chưa xác định được số tài sản có bị mất hay không, trong đó có cả số vàng trong cửa hàng.   

Nguyễn Hằng

Con rể chém mẹ vợ
 
Công an TP Lạng Sơn cho biết, đang truy bắt đối tượng Tạ Trung Thành (SN 1973, trú tại Ngạn Sơn, Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, vào hồi 15h ngày 22/8, tại khu vực chợ Giếng Vuông (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), bà Nguyễn Thị Bích (SN 1958) và con gái là Chung Thị Ngọc (SN 1980, vợ của Thành ) đã bị Thành dùng dao đâm trọng thương. Nguyên nhân ban đầu được làm rõ là do mâu thuẫn gia đình. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn, hai mẹ con bà Bích được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.             

T.S

Cháu cướp của bà
 
Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt Võ Nhật Trường (SN 1998, trú tại xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là bà Trần Thị Văn (SN 1930, bà nội Trường). Chiều 25/8, thấy bà nội đứng một mình trước sân nhà, Trường liền lấy khăn bịt mặt, sau đó dùng đá đập vào đầu, làm bà Văn bị thương rồi lục túi lấy 700.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, Trường khai, muốn chơi game nhưng không có tiền, đối tượng nghĩ ngay đến việc cướp tiền của bà nội. Theo lời khai của Trường, do bà nội vừa già, vừa lẩm cẩm nên khó phát hiện ra thủ phạm.                                                           

T.P

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top