Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trả giá vì bỏ vợ để đi với người tình

Thứ hai, 14:02 01/07/2013 | Pháp luật

Có vợ và hai con, nhưng vì cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên Nguyễn Thành An và vợ ly thân. Trên phương diện pháp lý, họ còn là vợ chồng, thế nhưng, An vẫn về sống chung như vợ chồng với một phụ nữ làng khác.

Tuy nhiên, cuộc sống mới của An cũng "cơm không lành canh không ngọt", cuối cùng, trong nghi ngờ ghen tuông, An sát hại người tình...

Giết “vợ hờ”, để lại… “tâm thư”

Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thành An (sinh năm 1965, ở Tây Ninh) về tội giết người.

Trả giá vì bỏ vợ để đi với người tình 1
An phải nhận án tử hình vì hành vi dã man của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thành An đã có vợ và hai con nhưng mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Ly thân vợ, trong thời gian thiếu vắng hơi ấm của phụ nữ, năm 2008, An tìm đến “thổi cơm chung” với chị Nguyễn Thanh Thúy ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (đã có hai con riêng).

Cuộc sống của họ thời gian đầu rất hạnh phúc, nhưng rồi nhanh chóng “no xôi chán chè”. Khoảng năm 2011, An nghi ngờ Thúy ngoại tình với người đàn ông khác nên bỏ về nhà mẹ ruột của mình sống.

Mức độ nghi ngờ ngày càng tăng, cơn phẫn nộ ngày một lớn dần, An lên kế hoạch sát hại kẻ phụ tình. An đã nghĩ và viết những bức tâm thư đầy hận thù, nước mắt. Đầu tháng 4/2012, An viết 3 bức thư với quyết tâm “hành quyết” "vợ hờ".

Kịch bản được lên sẵn, khi sát hại nhân tình xong, An sẽ treo cổ tự tử để vừa được đi theo về bên kia thế giới, vừa tránh được sự trừng trị của pháp luật.

Trước lúc “xử” chị Thúy, chiều 19/4/2012, An đã mời một số người bạn đến nhà để uống rượu nhằm “tạo khí thế”. Cuộc nhậu đến khoảng 20h thì kết thúc, có hơi men trong người, An lấy cây rựa bỏ lên xe đi đến phòng trọ của chị Thúy để thực hiện “kế hoạch”.

Chị Thúy thấy gã chồng hờ đến liền không cho vào phòng, xua đuổi An về. Không nói không rằng, An chạy tới xe xách rựa lại rồi phang mạnh vào đầu chị Thúy. Người đàn bà xấu số đã đưa hai tay lên chống đỡ, nhưng không nổi. Người phụ nữ ngã quỵ vào rãnh nước, An vẫn không tha...

Sát hại chị Thúy, An lên xe chạy về nhà treo cổ tự tử, nhưng người thân phát hiện kịp thời.

Đền tội

Khuya cùng ngày, phần vì đã tỉnh rượu, phần vì hối hận, phần vì muốn có cơ hội sống nên An đã đến công an huyện Gò Dầu để đầu thú.

Qua xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, sau khi sự việc xảy ra đã tích cực khắc phục hậu quả…, nhưng với việc giết người không ghê tay của An, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thành An phải đền tội bằng chính mạng sống của hắn.

Qua nhiều lần hoãn để xác minh lại thân nhân của bị cáo, vừa qua, TANDTC tại TP.HCM đã xét xử phiên phúc thẩm.

Nói về tội ác của An, HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng hành vi của bị cáo thể hiện bản chất côn đồ hung hãn, biết nạn nhân đã rơi vào tình trạng không thể chống cự được nữa nhưng vẫn quyết tâm giết đến cùng. Ý thức bị cáo xem thường pháp luật, coi thường mạng sống của con người, gây phẫn nộ và bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi đó của bị cáo không còn tính người nên không còn khả năng giáo dục cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội…

Theo Ngọc Quý
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 14 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top