Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Điều tra 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

GiadinhNet - TPHCM đã phát hiện 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ đề điều tra khởi tố.

TPHCM: Điều tra 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Thông tin được lãnh đạo UBND TPHCM báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng nay (7/8). 

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đã phát hiện và bắt giữ 123 người nhập cảnh trái phép. Những đối tượng này đã được chuyển đến các khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. 

TPHCM: Điều tra 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Ngô Minh Châu và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng nay (7/8). Ảnh: TTBC

Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện có 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo cơ quan công an củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố điều tra.

Cũng theo ông Ngô Minh Châu, TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các các trường hợp liên quan đến sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ. Qua đó phát hiện 12 vụ vi phạm, thu giữ 222 thùng khẩu trang, 344.500 khẩu trang và hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng được thu gom tái chế để bán ra thị trường. Cơ quan chuyên môn cũng đang điều tra làm rõ việc tái chế những găng tay đã qua sử dụng.

Về hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng trong tháng 7 đang sinh sống tại TP.HCM, hiện đã có 44.266 trường hợp đã khai báo y tế, 31.366 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 28.319 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Dự kiến trong 3 ngày nữa sẽ hoàn thành việc xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp đi từ Đà Nẵng về.

TPHCM: Điều tra 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đã thực hiện xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: TTBC

Hiện TP.HCM có 8 trường hợp mắc COVID-19 như Bộ Y tế công bố, số người tiếp xúc của 8 bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm là 848, hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cũng cho biết, Thành phố đã thực hiện việc xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng:

"Thành phố đã chỉ đạo rà soát năng lực cách ly, bệnh viện điều trị, để sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống nếu có ca bệnh phát sinh trong thời gian tới. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp theo quy định của Bộ Y tế" - ông Ngô Minh Châu cho hay.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top