Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Tá hỏa với những bí mật "động trời" trong xe "luồng xanh"

Thứ năm, 08:43 23/09/2021 | Pháp luật

Lực lượng CSGT TP HCM đã phát hiện 68 trường hợp xe "luồng xanh" và 8 trường hợp xe chạy "chui" vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, chạy sai lộ trình, thậm chí chở người và tử thi trái phép.

Ngày 22-9, đại diện Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt, Công an TP HCM cho biết đơn vị đã có văn bản đề xuất Sở GTVT TP HCM tiến hành thu hồi mã " luồng xanh " đối với các phương tiện vận tải vi phạm trong thời gian qua.

Đồng thời, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt kiến nghị các cơ quan thực hiện cấp mã "luồng xanh" phải có biện pháp theo dõi loại phương tiện này, bảo đảm thực hiện đúng việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình đã đăng ký.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, TP HCM đồng thời thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tạo thuận lợi ("luồng xanh") cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các tỉnh khác có liên quan đến, đi qua TP HCM.

 TP HCM: Tá hỏa với những bí mật động trời trong xe luồng xanh  - Ảnh 1.

Xe tải "luồng xanh" chở người trái phép vào TP HCM bị CSGT phát hiện.

Theo đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, việc cấp giấy nhận diện có mã cho phương tiện vận tải lưu thông theo "luồng xanh" đã tạo thông thoáng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ở các cửa ngõ và khu vực nội đô TP. Cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu kịp thời phục vụ đời sống người dân trong vùng đang thực hiện giãn cách xã hội.

"Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường và tại các chốt kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện các trường hợp phương tiện vận tải có mã QR "luồng xanh" lợi dụng việc được tạo điều kiện lưu thông qua các chốt kiểm soát, đã thực hiện vận chuyển không đúng các mặt hàng thiết yếu, lộ trình đã được quy định"- đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt thông tin.

 TP HCM: Tá hỏa với những bí mật động trời trong xe luồng xanh  - Ảnh 2.

Xe "luồng xanh" chở hàng lậu bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Theo thống kê của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, thời gian qua, quá trình tuần tra kiểm soát trên đường và tại các chốt kiểm tra cố định, lực lượng CSGT TP đã phát hiện 76 phương tiện vận tải (trong đó có 68 xe "luồng xanh") có các hành vi như: vận chuyển người, tử thi không đúng quy định; vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; không đúng tên tài xế đã đăng ký; các phương tiện ô tô cá nhân có mã "luồng xanh", đăng ký là "xe chuyên dùng" nhưng trên hệ thống có thông tin lộ trình, thời gian hiệu lực không đúng quy định; không có phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19.

"Trong thời gian tới, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, vận chuyển hàng hóa không đúng quy định. Đối với đội ngũ tài xế phải chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ và các quy định phòng chống dịch, tuyệt đối tuân thủ lộ trình và các mặt hàng thiết yếu được phép vận chuyển" – đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt nhấn mạnh.

Theo Ý Linh

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top