Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội phạm mang 2 lệnh truy nã vẫn lừa “sơn nữ” mang thai

Thứ ba, 07:56 30/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù bị phát 2 lệnh truy nã về các tội danh “Trốn thi hành án” và “Giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nhưng nam thanh niên này vẫn sống chung như vợ chồng với một “sơn nữ”, hiện đang mang thai với y.


Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp).

Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra (ảnh công an cung cấp).

Trốn truy nã, tiếp tục làm “sơn nữ” mang thai

Đội cảnh sát hình sự (Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Linh (21 tuổi, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Tháp. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2017, do thiếu tiền nên Linh đã dùng gạch tấn công một người đi đường ở thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) để cướp. Sau khi gây án, Linh đã bị TAND huyện Tam Nông đưa ra xét xử và tuyên phạt 4 năm tù giam. Do Linh đang nuôi ông ngoại ốm nặng nên được hoãn thi hành án.

Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, Linh đã thực hiện hành vi giao cấu với một với một trẻ em. Ngay sau đó, Linh lại bị Công an huyện Tam Nông bắt giữ. Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tiếp tục được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những tưởng sau 2 lần bị bắt Linh có thể tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời, tuy nhiên đến ngày 27/7/2018, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã về tội "Trốn thi hành án" và tội "Giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tại trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột, Linh khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã đi lang bạt nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đến cuối 2018, Linh đến tỉnh Đắk Lắk làm nghề phụ hồ, sau đó có quen biết và chung sống như vợ chồng với một cô gái và người này đã có thai với Linh. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Linh cho Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý theo thẩm quyền.

Quen biết qua mạng xã hội


Chị H cùng người mẹ của mình thẩn thờ nói về người “con rể hờ”. Ảnh: Đ.Huy

Chị H cùng người mẹ của mình thẩn thờ nói về người “con rể hờ”. Ảnh: Đ.Huy

Dưới tiết trời oi bức những ngày cuối tháng 4/2019, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị N.T.X.H (30 tuổi, TP Buôn Ma Thuột). Đó là người phụ nữ đã chung sống như vợ chồng với Linh mà không hề hay biết người “đầu ấp, tay gối” của mình là tội phạm bị truy nã.

Căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nằm vắt vẻo bên bờ suối là nơi che mưa che nắng của 4 thành viên trong gia đình nhà chị H. Khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của gia đình mình cùng với người “chồng hờ”, chị H cho hay, tháng 9/2018 thông qua Facebook, chị và Linh quen nhau. Sau một thời gian nói chuyện, chị H tin tưởng và nhận lời yêu Linh. Khi đối tượng này ra mắt nhà gái, gia đình chị H yêu cầu Linh phải đưa giấy chứng minh thư nhân dân để nắm thông tin, lai lịch. Bên cạnh đó, gia đình chị H yêu cầu Linh đưa bố mẹ đến gặp mặt để người lớn bàn chuyện. Tuy nhiên, Linh nói dối là bố đã mất, mẹ lấy chồng khác nên đang rất buồn, chưa muốn về quê lúc này.

Là dân lao động, hiền lành, chất phác và giàu lòng thương người nên khi thấy Linh một mình nơi đất khách quê người, bố chị H đã đồng ý cho Linh ở lại nhà. Thời điểm này, Linh xin làm bảo vệ nhưng chỉ được vài tháng thì bị đuổi việc và ở nhà ăn bám chị H.

Giữa tháng 11/2018, do có việc nên bố của H phải đi xa gia đình. Do không đồng ý Linh từ trước nên mẹ chị H nhân cơ hội đã đuổi Linh ra ngoài ở. Linh liền trở mặt, thông báo cho gia đình về việc chị H đã có bầu. Sau đó, Linh bỏ đi và không để lại bất kỳ tin tức nào.

Sáng 15/4/2019, Linh bất ngờ xuất hiện trước nhà chị H với gương mặt gầy rộc, nước da đen nhẻm. Lúc này, Linh xin lỗi gia đình và nói mình vào TPHCM làm phụ hồ, điện thoại mất nên không liên lạc, hỏi thăm chị H được.

Tuy nhiên, khi thấy “chồng hờ” của con trở về với nhiều biểu hiện nghi vấn với việc cứ sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi nhà, tối mịt mới về nên mẹ chị H gặng hỏi. Khi đó, Linh cho hay mình đi tìm việc để lo cho vợ cùng người con sắp chào đời nên không có thời gian quây quần bên gia đình. Ngỡ rằng lời “con rể hờ” nói là thật nên mẹ chị H cũng cho qua. Tuy nhiên, gần một tuần sau, Linh đã bị cơ quan công an bắt giữ. Khi đó, cả gia đình bà mới tá hỏa và tìm hiểu thì biết Linh là tội phạm nguy hiểm đã bị truy nã từ lâu.

“Gia đình tôi có 6 người con, nhưng có 4 người đã yên bề gia thất và ra ở riêng. Hiện nay chỉ còn vợ chồng tôi, H và người con trai út sống ở đây. Do hoàn cảnh khó khăn nên hàng ngày tôi đi lượm ve chai, còn chồng tôi chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày. Chính vì vậy khi gặp Linh gia đình tôi cũng không có thời gian quan tâm và có chút chủ quan nên không báo cáo với chính quyền địa phương. Con tôi từ khi còn nhỏ đã hay bị động kinh, đầu óc phát triển chậm nên không được nhanh nhẹn như bạn bè trang lứa. Cứ nghĩ con tôi tìm được người chăm sóc, lo lắng, thông cảm cho hoàn cảnh nhưng không ngờ H mang thai tháng thứ 7 rồi mới phát hiện Linh là đối tượng nguy hiểm. Chúng tôi chẳng biết trách ai. Chuyện đã như vậy rồi thì đợi cháu bé chào đời chúng tôi sẽ nuôi dưỡng nó nên người”, mẹ chị H nghẹn ngào nói.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 20 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top