Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội lỗi của gã bán than xa vợ gặp bé gái mặc váy hớ hênh

Thứ tư, 10:14 04/06/2014 | Pháp luật

Đi chở than thấy không có người lớn mà chỉ có bé Nguyễn Thị Trinh (SN 2001, ngụ Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh - Hải Phòng) ở nhà một mình, đối tượng Mai Kim Chiến (SN 1967, ngụ ngõ 46 Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng) giở thói “dê cụ”.

Tội lỗi của gã bán than xa vợ gặp bé gái mặc váy hớ hênh 1
Ảnh minh họa.
 
Hôm đó ngày 8/5/2014, Chiến đến giao than như đã trao đổi với chủ nhà ngày hôm trước. Xếp than ở dưới góc bếp xong, Chiến gọi cô bé xuống đếm đủ 70 viên. Cô bé vô tư chạy xuống, mặc chiếc váy hớ hênh, dù mới 13 tuổi nhưng đã phổng phao như một thiếu nữ. Trong khi cô bé đang nhẩm đếm số than, “yêu râu xanh” ở phía sau tiến sát ôm chầm lấy. Sợ hãi, cô bé kháng cự quyết liệt, nhưng Chiến vẫn không nao núng, ôm chặt hơn.

Sau một hồi dâm ô, đối tượng dừng hành vi bỉ ổi và dặn “không được nói cho ai biết, bác cho tiền ăn quà”. Ngay sau đó, Chiến đi ra ngoài sân như không có chuyện gì xảy ra, rút điện thoại cho mẹ bé về trả tiền than.

“Hôm đó, tôi đi ra ngoài mới được khoảng 30 phút về thấy ông ta đang ở nhà mình. Lúc này nhà có khách nên tôi nhanh chóng thanh toán tiền để ông ta về mà không nghi ngờ gì cả. Khoảng tiếng sau đó, con thứ hai của tôi chạy đến kể với mẹ việc chị Trang vừa bị ông bán than sàm sỡ”, chị Hoa - mẹ cháu bé nhớ lại.

Họ hàng chị Hoa kéo đến Chiến hỏi cho ra nhẽ, và đưa đến công an phường Dư Hàng Kênh làm việc. Chiến khai rằng vì xa vợ lâu nên khi nhìn thấy Trang mặc váy đã không kiềm chế được bản thân. “Cũng may con gái tôi phản ứng quyết liệt nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng”, chị Hoa tiếp lời. Công an đã tạm giam Chiến để phục vụ điều tra hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

Từ khi xảy ra sự việc, bé Trang sống trầm tính hơn hẳn. Nhà có khách, cô bé lảng tránh ngồi một góc. Gương mặt xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, ai tiếp xúc cũng dành cho Trang tình cảm dễ mến. “Tuy nhiên, giờ bé sống khá rụt rè. May mắn không bị xâm hại nhưng sự việc đã ảnh hưởng đến tâm lý bé rất nhiều”, người mẹ nói.

Thủ phạm Chiến ở địa phương được đánh giá là người trầm tính, ít nói, không mấy giao lưu với hàng xóm. Trước đây từng có một đời vợ và hai người con, tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc nên đường ai nấy đi. “Nghe nói người vợ trước đây vì không “chiều” được chồng nên đã làm đơn ly hôn. Người con trai vẫn đang ở cùng bố”, một người dân cho biết.

Không có nghề nghiệp ổn định, Chiến hết hành nghề xe ôm, ai kêu gì làm nấy đến sau này là bán than. Sau khi ly hôn người vợ thứ nhất, Chiến có không ít người tình, nhưng đều không chịu nổi tính cách của gã. Cách đây vài năm, Chiến quen biết và “rổ rá cạp lại” với người vợ hiện tại. Cả hai đều có gia đình, thông cảm cho hoàn cảnh nên về sống cùng nhau.

Ban đầu cuộc sống của hai vợ chồng khá đầm ấm, chồng lái xe ôm, vợ buôn bán nhỏ lẻ. Sau này, cả hai quyết định đầu tư vào buôn bán than tổ ong. Mỗi lần có khách gọi là cả hai vợ chồng đi lấy hàng ở kho rồi cùng nhau đi giao hàng rất tình cảm. Đẩy nhiều than vất vả, Chiến chế chiếc xe chở than từ xe máy gắn với xe đẩy để không phải hì hục đạp.

Gần đây vợ chồng xảy ra cãi vã thường xuyên. Đã vài lần người vợ bị Chiến đánh thâm tím mặt mày. Một người dân cho biết: “Gần đây nhất gần ngày thanh minh, Chiến đóng cửa đánh vợ, người em phải sang can ngăn. Tuy nhiên, người vợ đã bầm tím mặt mày. Vài ngày sau, chị ta đã chuyển đi nơi khác ở, hiện hai vợ chồng đã ly thân”.

Căn nhà nhỏ lụp xụp trong ngõ cụt là nơi gia đình Chiến và anh trai đang ở. Bên trong chẳng có gì giá trị, chiếc vô tuyến đã cũ, mái nhà phủ màu rêu xanh. Căn nhà ngăn ra là nơi trú ngụ của gia đình Chiến và anh trai. Nhà Chiến thuộc hộ nghèo của khu dân cư, sau nhiều năm bệnh tật với khoản tiền chữa trị không ít người mẹ đã qua đời.

Từ ngày Chiến bị bắt, ngôi nhà càng thêm trống trải. Buổi chiều muộn, người anh trai mới trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. “Từ trước đến giờ Chiến là người lương thiện, không ngờ chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà mang tội. Hiện nay gia đình chỉ mong Chiến nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lương tâm của nó giờ cắn rứt không thanh thản bởi miệng đời chê bai dè bỉu. Cũng vì chuyện của bố nó mà đứa con gái sắp lấy chồng bị ảnh hưởng”, người anh của thủ phạm thở dài.

“Tội lỗi của ông ấy sẽ có pháp luật trừng trị, tuy nhiên, đến nhà thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có làm đơn xin giảm án cho ông ấy để mong tích đức cho con mình”, mẹ bé gái trầm ngâm.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
 
Theo PLO
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top