Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tố cáo bị tình địch đầu độc trước khi chết

Thứ ba, 19:00 30/12/2014 | Pháp luật

Trước khi chết, chị Vy đã viết lại di thư nói mình bị tình địch đầu độc và xin mọi người làm rõ.

Trung tá Nguyễn Trọng Hiển, Phó Trưởng công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đã triệu tập Trần Văn Minh (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Lai Cách) và Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1993, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) vì có liên quan tới cái chết của chị Trần Thị Vy (sinh năm 1993, trú tại thôn Lý Long, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang).

Trước đó, ngày 21/12, chị Trần Thị Vy ôm bụng về phòng trọ của người mẹ ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và bảo bị bạn hãm hại bằng thuốc trừ sâu. Mẹ chị Vy, bà Vũ Thị Tư (mẹ của chị Vy) gọi điện thông báo với người thân trong gia đình rồi đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng.

Nhận thấy bệnh nhân lâm vào tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, do bị trúng độc nặng, sức khỏe của chị Vy ngày càng yếu dần nên sáng ngày 25/12, bà Tư đã xin bác sĩ cho xuất viện. Đến tối cùng ngày thì chị Vy đã qua đời tại nhà.

Di ảnh nạn nhân Trần Thị Vy

Di ảnh nạn nhân Trần Thị Vy.

Trước đó, bố của chị Vy, ông Trần Văn Công đã viết đơn gửi đến cơ quan công an nhờ giải quyết giúp. Ngay sau khi nhận được đơn của người dân Công an huyện Cẩm Giàng đã xuống xác minh sự việc, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Trước lúc chết, chị Vy đã viết tay bản di thư kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến việc chị rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” với sự chứng kiến của người thân và cảnh sát.

Nội dung bức thư có đoạn: “Trước lúc ra đi, con muốn nói nguyên nhân cái chết của con. Con và anh Trần Văn Minh yêu nhau được một năm ba tháng, tình cảm đậm sâu. Anh Minh cũng hy sinh, lo lắng cho con. Sau một tháng nay, bạn Giang (sinh năm 1990, ở Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã thích anh Minh và làm mọi cách để chia rẽ tình cảm của chúng con. Vì thế, con đã quyết định chia tay.

Được vài hôm, bạn Giang đã rủ con lên TP Tuyên Quang chơi thăm anh trai Giang bị gãy chân tên là Quân (sinh năm 1988). Nhưng đến bữa cơm, bác Xuân, mẹ của anh Quân lại nói Giang và Quân yêu nhau chứ không phải là anh em. Lúc đó con rất buồn vì đã nhường người yêu cho Giang mà cô ấy lại làm như vậy. Con đã nhắn tin cho anh Minh biết hết sự thật.

Sáng hôm sau, con với Giang từ Tuyên Quang về, anh Minh đã đánh cô ta khiến Giang càng hận thù con. Giang đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc cỏ màu xanh để hãm lại con. Cô ta hòa với nước vào chai chanh muối đưa cho con nên con uống. Lúc đó, con không biết là thuốc gì nên con uống... Con thấy mình rất oan và không thể nhắm mắt được. Nên trước khi chết con viết tờ giấy này, mong họ hàng, các chú, bác bố mẹ con giúp con”.

Bức di thư của chị Vy viết ngày 23/12 và đã được Trưởng Công an xã Hồng Khê Dương Xuân Vũ xác nhận chữ viết và chữ ký của chị Vy là đúng.

Chị Vy đã lập gia đình, có một cậu con trai hơn 2 tuổi. Năm 2013, do mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên hai vợ chồng đã ly hôn. Người con trai được tòa án quyết định cho chị Vy nuôi.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top