Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin "soái ca" qua mạng, cô gái đau đớn khi bị bán vào "lầu xanh"

Thứ sáu, 11:55 24/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù chỉ quen biết qua mạng xã hội nhưng chị T đã đặt trọn niềm tin vào Tùng để rồi bị gã trai lợi dụng, đem bán vào động mại dâm.

Lê Nguyên Tùng (SN 1994, trú tại Thạch Thành, Thanh Hoá) vốn có vẻ ngoài  điển trai cộng tài ăn nói. Vào khoảng tháng 5/2015, Tùng sử dụng nick Facebook có tên "Kelvin Duc" làm quen với chị T (SN 1994, trú tại Thanh Hoá). Quá trình nói chuyện, Tùng giới thiệu tên là Đức và dần chiếm được tình cảm của chị T. Lúc này, Tùng nảy sinh ý định lừa bán cô bạn gái mới quen sang Trung Quốc để lấy tiền ăn chơi.

Thực hiện "âm mưu" của mình, Tùng liên hệ với một phụ nữ tên Thoa (đang ở Trung Quốc) đặt vấn đề sẽ bán phụ nữ cho đối tượng này với giá 6.500 tệ/ 1 người. Thoa đồng ý và dặn đưa "hàng" tới Quảng Ninh sẽ có người đón và đưa sang bên kia biên giới.

Bàn bạc xong, Tùng rủ đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, trú tại Thạch Thành, Thanh Hoá) cùng làm. Tùng nhắn tin rủ chị T đi cắm trại cùng bạn tại Bắc Ninh và được chị này đồng ý.

Tin soái ca qua mạng, cô gái đau đớn khi bị bán vào lầu xanh - Ảnh 1.

Hai kẻ buôn người Tùng, Thảo tại phiên xét xử (ảnh tư liệu)

Khoảng tháng 8/2016, Tùng, Thảo ra Hà Nội và đến chỗ làm của chị T tại quận Thanh Xuân. Sau đó Tùng cùng chị T ra bến xe Giáp Bát. Tại đây cả 3 người lên xe khách để di chuyển về TP Móng Cái (Quảng Ninh). Khi đi qua Bắc Ninh, chị T thắc mắc sao không xuống thì Tùng "nhanh mồm" nói đổi lịch trình đi Đồ Sơn (Hải Phòng) để gặp mấy người bạn. Chẳng nghi ngờ nên chị T không thắc mắc nữa.

Trên đường đi, Tùng liên hệ với Thoa thông báo đã có "hàng" và hẹn thoả thuận điểm hẹn để người của Thoa đến "đón" chị T. Tới bếnh xe Móng Cái, Tùng, Thảo và chị T được 3 người đàn ông đón rồi đưa sang bên kia biên giới. Khi gặp Thoa, Tùng mới lộ bộ mặt của kẻ "buôn người". Anh ta giao chị T cho Thoa rồi nhận số tiền như đã thoả thuận trước sự hoang mang, sợ hãi tột cùng của cô gái. Số tiền kiếm được, Tùng chia cho Thảo một nửa rồi cả hai bắt xe về lại Thanh Hoá.

Chị T sau đó bị Thoa ép bán dâm ở nhà nghỉ tại Trung Quốc. Đến tháng 8/2017 chị này bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ rồi trao trả về Việt Nam. Tháng 6/2019 chị T làm đơn tố cáo hành vi của Tùng, Thảo lên cơ quan công an. Hai đối tượng bị Công an Hà Nội bắt giữ ngay sau đó.

Quát rình điều tra, Công an Hà Nội phát hiện đối tượng Tùng hiện đang chấp hành bản án 8 năm tù về tội "Mua bán người" trong một vụ án khác. 

Mới đây, TAND thành phố Hà Nội đã đưa hai bị cáo Tùng, Thảo ra xét xử về tội "Mua bán người". Căn cứ vào lời khai của bị hại, lời khai của hai bị cáo, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Tùng 12 năm tù giam, Thảo 10 năm tù giam về tội danh nói trên.

 Ngoài ra các đối tượng phải đền bù về tổn thất tinh thần và các khoản khác cho người bị hại số tiền 90 triệu đồng. Trong số đó, 25 triệu đồng là khoản đền bù cho quãng thời gian phải làm gái mại dâm của chị T.

T. Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top