Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin bạn thân và nhận cái kết... "đắng lòng"

Thứ năm, 15:31 05/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Từ chỗ tin bạn thân, bà Trần Thị Mai Anh (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đã phải nhận cái kết đắng lòng là mất hết tài sản và còn phải "gánh" khoản nợ khổng lồ trừ trên "trời" rơi xuống. Và chưa dừng lại ở tấn bi kịch này, mới đây bà còn bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố và vướng vòng lao lý vì bà tự ý tháo dỡ ngôi nhà tạm do vợ chồng bà xây nên.

Trắng tay vì tin bạn thân

Theo bà Mai Anh, những ngày qua bà và gia đình theo dõi sát sao việc cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương quyết liệt vào cuộc vụ ông chủ quán cà phê “Xin chào” ở TP HCM bị khởi tố sau đó được giải oan. Khi biết các cá nhân liên quan từ lãnh đạo công an địa phương, điều tra viên trực tiếp thụ lý và ký vào văn bản khởi tố đã bị đình chỉ công tác mà bà... “thèm khát”.

Bà chia vui với ông chủ quán cà phê “Xin chào” vì ông nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng nhưng cũng ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong và tủi cho phận mình. Bà cho rằng, gia đình bà đang vướng vào một vụ lao lý, vợ chồng bà bị oan nỗi oan có không ít điểm “tương đồng” chủ quán cà phê nhưng đến nay may mắn chưa mỉm cười với bà như đã diễn ra với ông chủ quán cà phê tên Tấn ở TP HCM.

Theo phản ánh của bà Mai Anh, tháng 6/2004, Công ty TNHH Thương mại Đức Anh do bà làm giám đốc (Công ty Đức Anh) và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh (Công ty An Thịnh) có thỏa thuận hợp tác kinh doanh vật liệu xây dựng trên bãi đất khoảng 16.893m2 tại Bến Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Bà Mai Anh (áo vàng) sạt nghiệp vì tin bạn thân lại tiếp tục dính vòng lao lý. Ảnh C.T
Bà Mai Anh (áo vàng) sạt nghiệp vì tin bạn thân lại tiếp tục dính vòng lao lý. Ảnh C.T

Ngày 7/4/2005, UBND TP Hà Nội (do Sở TN&MT và Nhà đất TP Hà Nội đại diện) và Công ty An Thịnh ký hợp đồng cho thuê đất số 32-2005/TNMT&NĐ) đối với diện tích đất 16.893m2. Ngày 10/4/2005 Công ty Đức Anh và Công ty An Thịnh ký thỏa thuận liên doanh “đồng ý cho bà Trần Thị Mai Anh (Công ty Đức Anh) được kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng tại Bến Lời”. Năm 2011, cá nhân bà và Công ty Đức Anh kinh doanh thua lỗ. Các chủ nợ thường xuyên đến đòi nợ gây áp lực, đòi lấy tài sản, bến bãi không để bà yên ổn làm ăn. Lúc này, ông Đinh Tiến Côn và bà Nguyễn Thị Thúy Vân (bà Vân lúc đó là bạn thân của bà Mai Anh) đã gợi ý sẽ giúp bà Mai Anh trong nom và quản lý tài sản trên diện tích đất bãi tại Bến Lời.

“Nghĩ là chỗ bạn bè tốt giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, tôi và vợ chồng ông Côn - bà Vân đã lập giấy tờ giao các tài sản trên dưới dạng các Giấy cam kết về việc chuyển nhượng (giấy tờ không ghi ngày tháng lập, số tiền chuyển nhượng). Mục đích nhằm để các chủ nợ không đến bãi Lời quấy nhiễu. Nghĩ thương nhau là vậy, nhưng nào ngờ cũng từ đây, gia đình tôi càng lún sâu vào khủng hoảng và những nỗi đau khó nói thành lời” - bà Mai Anh kể.

Bà Mai Anh khẳng định hoàn toàn không bán, tặng cho, hay thế chấp các tài sản này thế nhưng, trong suốt 4 năm liền (từ 2011-2015) ông Côn và bà Vân đã không trả cho bà một đồng nào. “Đầu năm 2015, tôi có ý kiến với ông Côn, bà Vân: hoặc trả lại bến bãi cho chúng tôi kinh doanh, hoặc hai bên cùng hợp tác đầu tư, thì ông Côn và bà Vân thay đổi thái độ, cho rằng: Bến bãi, máy móc, xe… là của tài sản họ, bởi tôi đã chuyển nhượng cho họ rồi (!). Vô lý hơn, họ còn kê khống số tiền tới 12.344.000.000đ (mười hai tỉ đồng, ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng) cho rằng chúng tôi nợ vợ chồng họ” – bà Mai Anh chua xót nói.

Vướng tấn bi kịch còn dính vòng lao lý

Bà Mai Anh cho biết, ngày 5/9/2015, bà Mai Anh đã có đơn thư tố cáo ông Côn, bà Vân về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gửi Công an huyện Gia Lâm.

“Khi chúng tôi mời các nhân chứng và đưa ra các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi được thì chính ông Côn, bà Vân sau đó đã phải thừa nhận một số tài sản là của chúng tôi gồm và bàn giao lại một phần. Cụ thể, tháng 8/2016, ông Côn, bà Vân bàn giao lại máy cẩu hiệu Kobelco 200-2 (số YN-20013, số máy 6D31047886, BKS 29XA-0530). Tháng 9/2015 (dưới sự chứng kiến của Công an huyện Gia Lâm), ông Côn buộc phải trao trả cho Công ty Đức Anh xe xúc đào bánh xích KOMATSU PC200-3 (số khung 29559, số máy D6-85429). Tại biên bản bàn giao xe (ngày 14.10.2015), ông Côn đã chính thức thừa nhận đây là tài sản của Công ty Đức Anh, ông Côn chỉ là người được “ủy quyền để quản lý và rút tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Agribank là chiếc máy xúc nhãn hiệu Komatsu PC 220-3” - bà Mai Anh cho biết.

San ủi ngôi nhà do chính mình làm ra và vợ chồng bà Mai Anh nhận về lệnh khỏi tố. Ảnh T.G
San ủi ngôi nhà do chính mình làm ra và vợ chồng bà Mai Anh nhận về "lệnh khỏi tố". Ảnh T.G

Về các tài sản và đất còn lại, ngày 23/10/2015, Công ty An Thịnh gửi Công tới bà Mai Anh yêu cầu bàn giao mặt bằng. Để có đất trả công ty An Thịnh, ngày 24/10/2015, Công ty Đức Anh có công văn yêu cầu bàn giao mặt bằng và chấm dứt cư trú trái phép gửi ông Đinh Tiến Côn, bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Công an huyện Gia Lâm, Công an xã Đặng Xá; UBND xã Đặng Xá; lãnh đạo thôn Đổng Xuyên.

Khi bà Mai Anh trực tiếp tới UBND xã Đặng Xá để hỏi về tiến trình giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng địa phương thì ông Đoàn Văn Bắc – Chủ tịch UBND xã Đặng Xã cho rằng, việc phá dỡ nhà là việc nội bộ của Công ty An Thịnh và Công ty Đức Anh, chính quyền không can thiệp.

“Sau tất cả các thông báo công khai và không có phản hồi chính thức nào (đồng ý hoặc phản đối) từ các cơ quan chức năng, 14h00 ngày 24/11/2015, Công ty Đức Anh đã san ủi mặt bằng mà mình đã dựng lên từ trước. Và cũng từ đây, gia đình tôi bị khởi tố dính vòng lao lý” – bà Mai Anh cho biết.

Liên quan đến vụ việc nàỳ, ngày 8/4, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, việc khởi tố bà Mai Anh và ông Thọ (chồng bà Mai Anh) là do khi ông Thọ phá nhà thì hỏng một số tài sản của ông Đinh Tiến Côn. Giá trị tài sản bị thiệt hại mà cơ quan công an đã xác định được là trên 3 triệu đồng. Việc định giá có cả một hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, khi PV hỏi sâu vào một số chi tiết liên quan đến vụ việc thì đại diện công an huyện Gia Lâm chỉ trả lời chung chung.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top