Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Ngôi nhà gỗ hoành tráng “mọc” trong cung thiếu nhi”: Sửa quy hoạch để ưu tiên cho “bố của các thiếu nhi”?

Thứ sáu, 15:03 20/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Với viễn cảnh dành một không gian vui chơi, giải trí cho lứa tuổi thiếu nhi, UBND TP Hải Phòng đã không tiếc tiền, đầu tư hàng chục tỷ đồng nhằm biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng.

Tiếp bài “Ngôi nhà gỗ hoành tráng “mọc” trong cung thiếu nhi”: Sửa quy hoạch để ưu tiên cho “bố của các thiếu nhi”? 1

Cán bộ địa chính phường ngỡ ngàng vì nhà triển lãm biến thành nhà ở tư nhân trong khuôn viên Cung Văn hóa thiếu nhi. Ảnh: M.Lý

Thế nhưng, rất nhiều hạng mục của Cung Văn hóa thiếu nhi đã bị thay thế bằng công trình khác không đúng với thiết kế, phê duyệt ban đầu. Nhiều người dân bức xúc cho rằng, sự việc này công khai diễn ra nhiều năm qua, chẳng lẽ UBND TP Hải Phòng lại không biết để xử lý, chấn chỉnh?

Sân nghi thức thành… câu lạc bộ bi-a

Năm 2010, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể với “tham vọng” tạo dựng một cơ ngơi có nhiều hạng mục lớn trên mặt bằng hơn 4,9 ha, đáp ứng tiêu chí về cơ sở vật chất của một cung văn hóa thiếu nhi với các hạng mục mới: Vườn hoa, bể bơi bốn mùa, 2 sân bóng đá mini có mái che, vườn cổ tích, sân nghi thức... UBND TP Hải Phòng cũng đã cấp kinh phí 82,6 tỷ đồng và giao Ban thường vụ Thành đoàn làm chủ đầu tư xây mới  tòa nhà 6 tầng có rạp hát thiếu nhi 700 chỗ ngồi trên nền diện tích mặt bằng 2.000m2.

Viễn cảnh đẹp ấy khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ ấp ủ kỳ vọng con em mình sẽ được vào đây rèn luyện tài năng nghệ thuật, văn hóa, thể thao... Nhưng ước mơ và kỳ vọng bỗng nhanh chóng bị dập tắt khi gần đây, chính họ phát hiện nhiều hạng mục công trình nằm trong quy hoạch đã bị điều chỉnh hoặc tự ý thay đổi.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, vị trí sân nghi thức được đặt tại khu vực lối cổng vào, sát nhà xe; 3 sân cầu lông và 2 sân quần vợt được quy hoạch giáp khu Nhà máy Nhựa Tiền Phong. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, vị trí của các công trình kia lại bị đảo lộn, thậm chí có công trình… biến mất. Theo đó, toàn bộ diện tích của 3 sân cầu lông, 2 sân quần vợt giờ biến thành 2 sân cỏ nhân tạo cho “bố của các thiếu nhi” vào chơi. Phần đất làm sân nghi thức giờ trở thành “CLB Bi-a cây gậy vàng”; Sân trượt pa-tin thì thành “CLB Karaoke Golden Smile”; các phòng chức năng biến thành “Trường mầm non tư thục Ngôi Sao” và “Trường Trung học Hai Bà Trưng” ...

Lý giải về tình trạng nhiều công trình sai quy hoạch, ông Lê Như Hải - Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi trần tình: “Đây là khu nhà được cấp phép xây dựng tạm từ trước khi thành phố phê duyệt quy hoạch nhưng đến nay đã hết hạn. Khi về làm giám đốc, do chưa có tiền để đầu tư sân nghi thức, thấy lãng phí nên tôi đã ký một năm một để họ tiếp  tục kinh doanh, khi nào mình lấy họ cũng sẵn sàng giao trả mặt bằng”. Về các phòng học chức năng, phòng dành cho bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu được biến thành trường mầm non tư thục và trường trung học ngoài công lập, ông Hải trình ra 2 bản hợp đồng liên doanh liên kết. Theo đó, Cung Văn hóa thiếu nhi cung cấp mặt bằng, phòng học với giá cho thuê 10 triệu đồng/ tháng; nhà đầu tư chịu trách nhiệm nội dung giảng dạy các chương trình học theo quy định của ngành giáo dục. Ngoài ra mỗi tháng 2 trường này phải “trích” ra khoảng thời gian nhất định để các cháu có năng khiếu được học tập, bồi dưỡng kiến thức.

Tự điều chỉnh vì sợ mất thời gian xin phép

Đối chiếu bản quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh, dễ dàng nhận thấy, Cung Văn hóa thiếu nhi có 2 sân bóng đá mini có mái che, nhưng Sở Xây dựng Hải Phòng vẫn cứ đồng ý cấp phép cho tư nhân làm thêm 2 sân bóng có mái che (nâng tổng số sân bóng lên 4 sân) vào đúng phần diện tích của 3 sân cầu lông, 2 sân quần vợt.  Sau đó, Sở này đã lập lờ đổi tên thành “Khu các công trình thể thao” và sân quần vợt, sân cầu lông bỗng dưng bị biến mất khỏi bản quy hoạch (?!)

Trả lời báo chí, ông Võ Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói: “Đây là chuyện nhỏ, có gì đáng phải quan tâm. Nếu chúng tôi xin phép UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch phải mất thêm hàng năm nữa. Do vậy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, công văn đề nghị của Thành đoàn, Cung Văn hóa thiếu nhi và đặc biệt “yêu cầu” của nhà đầu tư xin điều chỉnh sân quần vợt, cầu lông thành 2 sân bóng nên chúng tôi mới cấp phép. “Khu các công trình thể thao” cũng có cả đá bóng, chúng tôi thấy phù hợp nên cấp giấy phép xây dựng sân bóng đá. Còn các hoạt động thể thao khác, chúng tôi đã có quy hoạch cho hoạt động trong nhà”. Khi hỏi thêm về việc bố trí cho 3 sân cầu lông, 2 sân quần vợt sẽ đặt ở đâu, ông Thái không chút đắn đo nói: “Vào chỗ nào mà còn đất thì làm!”. Còn cái nhà gỗ, ông Thái cho biết, nó là nhà lắp ghép nên việc dỡ bỏ không có gì khó khăn cả (?!)

Ở đây, chúng tôi xin nhắc lại rằng, cuối năm 2010, UBND TP Hải Phòng mới phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bản đồ tỷ lệ 1/500 cho Cung Văn hóa thiếu nhi, nhưng đến ngày 24/5/2011, Sở Xây dựng đã cấp phép số 36/GPXD để xây dựng thêm 2 sân bóng đá mini nữa. Tiếp đó, ngày 6/3/2012 Sở Xây dựng lại cấp giấy phép số 12 nhằm thay thế giấy phép xây dựng số 36 cho sân bóng đá mini chiếm dụng phần đất của “Khu các công trình thể thao”.

Tại UBND phường Lạch Tray, bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch UBND phường Lạch Tray và ông Nguyễn Thanh Hải - phụ trách địa chính phường đều ngỡ ngàng về “ngôi nhà gỗ hoành tráng mọc trong cung thiếu nhi”.  “Sao lại có tư nhân ở đây được? - cả bà Hường và ông Hải đều khẳng định - Chính giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi nói với chúng tôi, đây là nhà triển lãm văn hóa các dân tộc Việt Nam cho thiếu nhi thành phố”.
 
Dương Đăng Thuỳ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top