Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Dân nói tiền chạy chọt, cơ quan điều tra bảo tiền hòa giải”: Tình tiết chưa rõ, tòa vẫn tuyên án

Thứ tư, 10:29 30/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - VKSND tỉnh Tuyên Quang nhận định chưa đủ căn cứ để xét xử các bị cáo Đào Thị Quế và Quách Chi Thủy vì lời khai của những người tham gia tố tụng có nhiều mâu thuẫn, nhưng tòa án vẫn tuyên các bị cáo này phạm vào tội cố ý gây thương tích.

Gia đình ông Thủy đến kêu cứu tại Báo GĐ&XH. Ảnh: H.Châu
Gia đình ông Thủy đến kêu cứu tại Báo GĐ&XH. Ảnh: H.Châu

Mâu thuẫn về vết thương

Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, xuất phát từ một vụ xô xát giữa ông Quách Chi Thủy (trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Đào Thị Quế (vợ ông Thủy) với bà Đỗ Thị Việt (SN 1965, ở thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương), cơ quan tố tụng địa phương đã kết luận vợ chồng ông Thủy phạm tội cố ý gây thương tích. Cho rằng mình không có tội, vợ chồng ông Thủy đã làm đơn gửi Báo GĐ&XH kêu oan.

Để có căn cứ pháp lý xử lý vụ án cố ý gây thương tích, ngày 16/11/2012, Công an huyện Sơn Dương có quyết định trưng cầu giám định để xác định thương tích của bà Đỗ Thị Việt (được cho là do Đào Thị Quế gây ra). Kết luận giám định Số 19/2012 kết luận, bà Đỗ Thị Việt có 5 vết sẹo ở mặt, mũi, môi trên. Đa số các vết sẹo mờ, tổn thương ở thượng bì da. Riêng vết thương ở mũi, tổn thương vào sâu đã được khâu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ là chủ yếu. Tổn hại sức khỏe của bà Việt do thương tích gây nên là 15%.

Còn tại biên bản làm việc được lập vào sáng 13/11/2012 giữa đại diện Công an huyện Sơn Dương là ông Bàn Thanh Sơn với BS Nguyễn Bắc Hải - Khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang), BS Hải khẳng định, 10h ngày 27/10/2012 (ngày xảy ra vụ việc) có khám cho bệnh nhân Đỗ Thị Việt trong tình trạng máu chảy vùng tháp mũi. Khi khám thấy tháp mũi có vết rách khoảng 2cm, đã rửa vết thương, khâu phục hồi tháp mũi và sau đó kê đơn thuốc cho về. Bệnh nhân không nằm viện, khi khâu xong và tiêm phòng uốn ván và cho về.

Nhưng sau đó, tại Bản án sơ thẩm Số 39 HSST của TAND huyện Sơn Dương lại cho rằng, bà Đỗ Thị Việt có 10 vết thương với độ nông sâu khác nhau, riêng vùng mặt có 6 vết thương trong đó vết thương cắt rời đỉnh mũi có kích thước 6 x 0,5cm, sâu 1cm, hình dạng phức tạp, đã khâu phục hồi bằng 13 mũi chỉ. Từ nhận định này, TAND huyện Sơn Dương tuyên vợ chồng ông Quách Chi Thủy và bà Đào Thị Quế phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Bà Quế nhận bản án 2 năm 6 tháng tù. Ông Thủy bị tuyên 2 năm cải tạo không giam giữ. Ông Thủy cho rằng: “Như vậy, riêng việc mô tả vết thương này đã có sự mâu thuẫn. Vết rách là 2cm mà phải khâu tới 13 mũi chỉ là không thuyết phục (?)”.

VKSND đề nghị làm rõ một số tình tiết, nhưng tòa vẫn tuyên án

Tuyên Quang: Dân nói tiền chạy chọt, cơ quan điều tra bảo tiền hòa giải Tuyên Quang: Dân nói tiền chạy chọt, cơ quan điều tra bảo tiền hòa giải

GiadinhNet - Tìm đến Báo GĐ&XH kêu oan là một người đàn ông trong bộ dạng khắc khổ. Do liên quan đến một vụ xô xát với một phụ nữ cùng địa phương mà vợ ông đã bị vướng vòng lao lý. Điều đặc biệt là người đàn ông ấy tố cáo cán bộ điều tra nhận tiền chạy án. Vụ việc đã được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc xác minh.

Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, vợ chồng ông Thủy đã làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, theo đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang, cấp sơ thẩm xử các bị cáo Quách Chi Thủy và Đào Thị Quế về tội cố ý gây thương tích là chưa có căn cứ. Lý do: Lời khai của những người tham gia tố tụng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất; các bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố; số thương tích của bị hại theo kết quả khám bệnh và khi giám định thương tích không giống nhau… Đề nghị trả hồ sơ điều tra lại.

Mặc dù cần phải làm rõ một loạt vấn đề liên quan đến lời khai của các nhân chứng, vai trò đồng phạm của bị cáo Quách Chi Thủy, hung khí gây án, việc nhận số tiền lớn từ vợ chồng ông Quách Chi Thủy của ông Nguyễn Văn Khoát - Đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Sơn Dương, nhưng HĐXX phiên phúc thẩm TAND tỉnh Tuyên Quang vẫn tuyên giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Trong vụ án này, ông Thủy cho rằng vợ chồng mình bị oan, thực tế giữa bà Quế và bà Việt chỉ là một vụ xô xát.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top