Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thượng úy công an tử vong khi giải quyết vụ xô xát: Các đối tượng gây án có thể đối diện nhiều tội danh

Thứ tư, 19:55 11/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi được cấp trên cử đến giải quyết một vụ xô xát, thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đã bị một đối tượng hành hung dẫn tới tử vong. Theo luật sư, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội có thể đối mặt với nhiều tội danh khác nhau.

Khoảng 13h15 ngày 10/11, tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú (xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, ở thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạo Lý đã cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và anh Nguyễn Văn Huynh (công an viên) trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Tại đây, thượng úy Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Các đối tượng không chấp hành, đặc biệt Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách thượng úy Minh khiến anh bị thương.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 15h cùng ngày, anh Minh đã tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân. Theo chẩn đoán, nguyên nhân tử vong của thượng úy Minh là do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã giữ 3 đối tượng liên quan để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 11/11, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hiện đơn vị đã đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Nam cũng thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Minh.

Thượng úy công an tử vong khi giải quyết vụ xô xát: Các đối tượng gây án có thể đối diện nhiều tội danh - Ảnh 2.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh


Bình luận về vụ việc nghiêm trọng trên, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, thời gian này đã xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ ngày một gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Các đối tượng thể hiện tính nguy hiểm, manh động, côn đồ và liều lĩnh, chúng sẵn sàng khống chế, chống đối, gây thương tích, thậm chí gây tử vong cho người đang thi hành công vụ.

Hành vi chống lại người thi hành công vụ trực tiếp xâm hại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan, tổ chức đó và có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của chính những người thi hành công vụ. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì việc chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt hành chính hoặc sẽ bị truy cứu hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 (BLHS 2015)".

"Chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Khung hình phạt của tội danh này tối đa là 7 năm tù giam. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nêu trên để ngăn cản người thi hành công vụ thực hiện công vụ của mình hoặc buộc người thi hành công vụ thực hiện hành vi trái pháp luật. Việc người thi hành công vụ có nghe theo yêu cầu của người phạm tội hay không không có ý nghĩa định tội.

Bên cạnh đó, hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ thì người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như: Cố ý gây thương tích" hoặc tội giết người", luật sư Long phân tích.

Cũng theo luật sư Long, ngoài tội danh trên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của thượng úy Minh để làm căn cứ xử lý các đối tượng. Theo đó, nếu người phạm tội thực hiện hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của thượng úy Minh, các đối tượng trên sẽ bị xử lý về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 (BLHS 2015).

"Trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội thì các đối tượng sẽ bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS) với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "dẫn đến chết người". Ngoài chịu trách nhiệm hình sự, các đối tượng sẽ phải bồi thường thiệt hại theo Điều 591 (Bộ luật Dân sự 2015)", luật sư Long nói.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.........

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top