Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực nghiệm điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô đưa đón vắng mặt, tài xế tái diễn cảnh đưa đón

Thứ sáu, 17:12 13/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Chứng kiến toàn bộ sự việc, bố nạn nhân đã chụp ảnh, quan sát kĩ trạng thái xe 16 chỗ.

Chiều 13/9, các cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục thực nghiệm điều tra vụ học sinh Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Lúc 15h45, bị can Doãn Quý Phiến lái chiếc xe đưa đón học sinh đến bãi đỗ xe trong KTX Học viện Báo chí. Ngồi cạnh ông Phiến trong cabin là một cảnh sát.

Tại đây, ông Phiến được yêu cầu diễn lại việc đi xe máy từ ngoài vào ký túc. Sau đó, ông đi bộ đến nơi gửi ôtô, cách vị trí để xe máy gần 100 m.

Thực nghiệm điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô đưa đón vắng mặt, tài xế tái diễn cảnh đưa đón - Ảnh 2.

Chiều 13/9, tài xế Phiến được yêu cầu thực hiện lại việc lấy xe ô tô trong bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi đón học sinh trường Gateway. Ảnh: PV

Theo phóng viên quan sát, bị can Nguyễn Bích Quy không có mặt tại ký túc xá. Lúc 16h, ông Phiến lái ôtô rời ký túc xá. Chứng kiến toàn bộ sự việc, bố của cháu Long chụp ảnh, quan sát kĩ trạng thái xe 16 chỗ.

Xe buýt sau đó dừng trước cổng trường khoảng 5 phút. Luật sư Vũ Gia Trưởng (bảo vệ quyền lợi cho bị hại) cho biết việc thực nghiệm lần này chỉ kiểm nghiệm quãng đường và thời gian di chuyển của chiếc xe. Buổi thực nghiệp tiếp theo sẽ tái hiện việc bế cháu Long rời ôtô.

Trong buổi thực nghiệm chiều nay, các phóng viên được yêu cầu đứng ngoài cổng không ai được vào.

Thực nghiệm điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô đưa đón vắng mặt, tài xế tái diễn cảnh đưa đón - Ảnh 3.

Tài xế tái diễn lại cảnh đưa đón học sinh trường Gateway.

Sáng cùng ngày, buổi thực nghiệm hiện trường có sự xuất hiện của lái xe Doãn Quý Phiến nhưng lại không có sự xuất hiện của bà Nguyễn Bích Quy.

Trong buổi thực nghiệm cũng có sự xuất hiện của gia đình cháu Lê Hoàng L.. Luật sư Vũ Gia Trưởng (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Lê Hoàng L.) cho biết, phía gia đình nạn nhân đề nghị sự có mặt của bà Nguyễn Bích Quy, một trong những bị can chính để buổi thực nghiệm khách quan hơn.

Theo Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy - ông Đinh Minh, bà Nguyễn Bích Quy chưa được dẫn giải đến hiện trường. Trong quá trình thực nghiệm, nếu thấy cần thiết cơ quan chức năng sẽ đưa bị can đến.

Thực nghiệm điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô đưa đón vắng mặt, tài xế tái diễn cảnh đưa đón - Ảnh 4.

LLực lượng chức năng cho biết, việc thực nghiệm lần này chỉ kiểm nghiệm quãng đường và thời gian di chuyển của chiếc xe.

Bên cạnh đó, các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cũng đề nghị lực lượng chức năng làm rõ hệ thống dữ liệu của camera bên trong và ngoài cổng trường trong ngày xảy ra vụ việc. Đồng thời, đề nghị khám nghiệm lại hiện trường bên trong ô tô để làm rõ các dấu vết trên rèm cửa, vật dụng cá nhân, dấu vết liên quan đến quả bóng bay...

Luật sư gửi 6 kiến nghị cần làm sáng tỏ

Nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón) đã gửi 6 kiến nghị cần làm sáng tỏ trong vụ án đến công an và VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo các luật sư, trong vụ án này, dữ liệu của hệ thống camera là các chứng cứ quan trọng để xác định sự thật khách quan và đánh giá lời khai bị can cùng người liên quan.

Cho rằng quy trình đưa đón và quản lý học sinh của trường Gateway cũng là những tài liệu quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người liên quan, luật sư đề nghị thu thập tài liệu về trách nhiệm đưa đón, quản lý học sinh. Trong số này có người đưa đón học sinh (monitor), bộ phận tiếp nhận học sinh, các cô giáo của lớp cháu L., người liên lạc, bộ phận quản lý, giám sát.

Luật sư cũng đề nghị thu thập nội dung các cuộc điện thoại, lấy lời trình bày của những người liên quan ngày xảy ra vụ việc, như ông Phiến (tài xế), bà Quy (người đưa đón học sinh), cô giáo chủ nhiệm lớp, người đàn ông trực tiếp bế cháu L. vào phòng y tế nhà trường.

Luật sư cũng đề nghị thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích và kết luận với các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu Lê Hoàng L. thể hiện qua những đặc điểm để lại trên thi thể và tư thế, vị trí của cháu nằm trên sàn xe lúc buổi chiều để làm rõ cháu L. có thể chết do suy hô hấp tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn hay không?

"Về tình trạng của cháu L. trong xe vào buổi sáng, cụ thể: Cháu L. ngồi ở hàng ghế nào, tình trạng ra sao, có xuống xe để vào trường không, trên xe có những đồ vật gì (có thấy quả bóng bay trong xe không?). Tình trạng cháu L. vào buổi chiều, cụ thể: Khi phát hiện cháu L. nằm bất tỉnh trong xe ở vị trí, tư thế nào và các đồ vật xung quanh?" - luật sư cũng đặt ra nhiều câu hỏi.

Thông qua luật sư, gia đình nạn nhân muốn làm rõ lời khai của các học sinh đi cùng xe với L., đồng thời thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu L.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 52 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top