Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ giám đốc bị bắn chết khi đi lễ chùa

Thứ ba, 14:18 12/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ vụ côn đồ bắn chết ông Lê Hữu Trí, một giám đốc doanh nghiệp tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ sử dụng súng giết người đặc biệt nghiêm trọng tại TP Phủ Lý.

Văn bản nêu rõ: Ngày 4/7, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng dùng súng bắn chết ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.


Hiện trường nơi ông Lê Hữu Trí bị 2 đối tượng lạ mặt nổ súng bắn chết. Ảnh: B.Đ

Hiện trường nơi ông Lê Hữu Trí bị 2 đối tượng lạ mặt nổ súng bắn chết. Ảnh: B.Đ

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Chiều 4/7, tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý xảy ra vụ giết người, nạn nhân là anh Lê Hữu Trí, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý. Sau khi vào miếu Bảo Lộc 1 thắp hương, trên đường đi ra thì anh Trí bị hai người đi xe máy, mặc áo chống nắng, sử dụng súng bắn nhiều phát đạn khiến anh Trí gục ngã, sau đó lên xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được đưa ngay đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đang tập trung điều tra.

Được biết, ông Lê Hữu Trí là Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí có trụ sở ở TP Phủ Lý. Là giám đốc doanh nghiệp, nhưng ông Trí cũng có những mối quan hệ xã hội khá phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy tìm kẻ gây án.

Về nguyên nhân của vụ án, chúng tôi đang tập trung điều tra các mối quan hệ của ông Trí. Có thể ông Trí bị giết do mâu thuẫn ngoài xã hội”, Đại tá Trung nhận định.

Giám đốc công ty xây dựng bị bắn gục khi đi chùa Giám đốc công ty xây dựng bị bắn gục khi đi chùa

GiadinhNet – Trên đường đi chùa cúng ngày mùng 1 âm lịch, nạn nhân bị đối tượng lạ mặt bắn nhiều phát súng vào người rồi bỏ chạy.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top