Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tục gửi trẻ vào trại mồ côi

Thứ tư, 08:34 27/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Hiện tôi đã 30 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 7 (trước đó tôi cũng đã từng sinh con, cháu khỏe mạnh, thông minh), do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi muốn tìm cho con một gia đình tốt để có thể lo cho con một cuộc sống tốt sau này. Tôi muốn được tư vấn về các thủ tục gửi con vào trại trẻ mồ côi.

N.T.M (Hải Dương)

Trả lời:

Vấn đề “yêu cầu tìm gia đình thay thế cho con” được quy định tại Điều 15 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và Điều 6 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Nuôi con nuôi.

Theo đó, Khoản 1 và Điểm b, d, Khoản 2, Điều 15 Luật Nuôi con nuôi quy định chi tiết về trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em đối với “trường hợp trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích nhưng không có khả năng nuôi dưỡng”.

Căn cứ quy định viện dẫn nêu trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của gia đình bạn thì một trong những thành viên sau: Người giám hộ, cha mẹ đẻ, người thân thích phải có trách nhiệm báo cáo UBND xã/phường nơi đứa trẻ thường trú để được UBND xã/phường xem xét hỗ trợ. Trên cơ sở đó, UBND xã/phường nơi đứa trẻ thường trú phải có trách nhiệm:

Thứ nhất: Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em và thông báo, niêm yết tại trụ sở UBND xã/phường trong thời hạn 60 ngày để tìm người nhận trẻ em làm con nuôi;

Thứ hai: Nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND xã/phường xem xét, giải quyết.

Thứ ba: Hết thời hạn thông báo, niêm yết, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND xã/phường lập hồ sơ đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng.

Đồng thời, với quy chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi Luật Nuôi con nuôi.  Đối với trường hợp cụ thể là “yêu cầu tìm gia đình thay thế cho con”, Bộ Tư pháp sẽ có trách nhiệm thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Như vậy, chỉ trong trường hợp hết thời hạn thông báo, niêm yết nêu trên nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND xã/phường lập hồ sơ đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng.

Luật gia Đỗ Thị Hương

(Công ty Luật INTERCODE)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top