Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thú chơi ảo giác biến người thành "ác quỷ"

Thứ sáu, 11:25 20/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Hầu hết nạn nhân của các vụ án mạng đều là người thân của các con nghiện. Sau khi gây án, các đối tượng không lý giải được vì sao lại ra tay tàn độc như vậy mà chỉ khai nhận là do sử dụng ma túy đá, gây ảo giác.

Thú chơi ảo giác biến người thành "ác quỷ" 1

Những viên hồng phiến bị thu giữ trong một vụ án. Ảnh: TL

Nhiều vụ án đau lòng vì ma túy đá

Vụ án Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) giết dã man bạn gái một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người đã và đang có ý định sử dụng ma túy đá. Theo đó, khoảng 22h ngày 13/12, giữa Chính và chị Đường Thị Hằng (SN 1985, ở Tuyên Quang) xảy ra cãi vã. Do "ngáo đá" nên Chính nghĩ chị Hằng là yêu tinh, nếu không giết thì chị Hằng sẽ giết hắn nên Chính đã dùng móc treo quần áo đánh chị Hằng liên tiếp. Như một con thú khát máu, Chính đã dùng dao đâm chém và dùng ghế gỗ đánh đến khi chị Hằng gục xuống. Tại cơ quan công an, Chính khai: "Lý do tôi giết, rồi cắt đầu ngón tay của cô ấy vì tôi nghĩ đầu ngón tay, ngón chân cô ấy phụt ra cái gì đó như điện, tôi sợ quá phải trốn vào nhà vệ sinh, sáng hôm sau mới dám ra ngoài".

Trước đó, ngày 16/10, Lê Phương Quý (SN 1982, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) trong cơn "ngáo đá" tưởng vợ mình bế con theo người đàn ông khác nên đã ra tay giết vợ là chị Bùi Thị Hồng Lan (SN 1986) rồi gọi điện thoại thông báo cho người thân. Tại CQĐT, Quý khai nhận mình nghiện ma túy. Sau mỗi lần sử dụng, Quý thường nghĩ rằng vợ và những người thân đang thực hiện âm mưu đầu độc mình nên kiếm cớ gây chuyện. Trong cơn “ngáo đá”, thấy vợ dọn quần áo, Quý cho rằng vợ dọn đồ, bế con đi theo người đàn ông khác nên hắn đã dùng hai tay bóp cổ vợ. Chị Lan kêu cứu thì hắn lại sợ mọi người biết sẽ xông vào tiêm thuốc độc để sát hại mình nên hắn tiếp tục dùng dây điện siết cổ vợ cho đến chết.

Đêm 22/5, tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng xảy ra một vụ việc đau lòng. Trong cơn “ngáo đá”, Trần Quang Hải (SN 1993, trú tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) đã dùng dao bầu đâm vào bụng em trai. Nghe thấy tiếng kêu cứu, bố của Hải lao vào can ngăn thì bị hắn đâm vào cổ, người mẹ vội vàng bỏ chạy cũng bị hắn đuổi kịp, đâm vào sau lưng. Tại  cơ quan công an, Hải khai nhận, hắn chơi ma túy đá, bị ảo tưởng mình nhiễm HIV nên không thiết sống nữa.

Ma túy tổng hợp là gì?

Ma túy tổng hợp (MTTH) là các chất ma túy (MT) được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học từ các hóa chất ban đầu (được gọi là tiền chất). Nghị định số 67/2001/NĐ-CP, ngày 01/10/2001 của Chính phủ quy định có 14 tiền chất, 08 hóa chất thiết yếu và 44 hóa chất tham gia vào quá trình sản xuất các chất MT.

Tất cả các chất khi đã được xếp vào danh mục chất MT được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học thì đều là MTTH. Tuy nhiên, theo nghĩa hẹp, xuất phát từ nguồn gốc xuất hiện của MTTH và trong thực tế, thuật ngữ “ma túy tổng hợp” gần như chỉ được sử dụng để ám chỉ những chất MT có tính chất kích thích thần kinh trung ương được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học. Đặc trưng cơ bản của những chất này là gây hưng phấn thần kinh trung ương, ở liều cao gây ảo giác, hoang tưởng, thường được sử dụng với mục đích tăng cường ham muốn và năng lực hoạt động.

Về bản chất của các loại MTTH (theo nghĩa hẹp) đã và đang xuất hiện trên thị trường, dù ở dạng lỏng, dạng tinh thể hoặc dạng bột kết tinh đều không màu hoặc màu trắng. Các viên thuốc có màu hồng, da cam, tím, vàng, nâu, xanh… thu được trên thị trường chủ yếu là do bọn tội phạm pha thêm phẩm màu với mục đích chính là để dễ nhận biết và đánh lạc hướng cơ quan thi hành pháp luật. Với mục đích để dễ nhận biết các chế phẩm khác nhau của MTTH dạng viên, tội phạm đã sử dụng nhiều dạng viên nén, viên nhộng có hình dạng và kích thước khác nhau. Trên các viên còn dập các con số hoặc ký hiệu khác nhau (như các số 2, 3, 4, 5, 99, các chữ M, WY, các hình con bướm, trái tim, trái tim lồng, hình đầu chó, đầu các con thú…).

Amphetamine (ATS) là chất cơ bản của cả nhóm và là chất MT xuất hiện sớm nhất trong tất cả các chất MT thuộc loại này. Chất amphetamine được nhà hóa học người Đức L. Edeleano tổng hợp vào năm 1887 với mục đích thay thế cho ephedrin – một loại thuốc chữa bệnh ho, hen và co thắt. Tiếp theo đó, vào năm 1888, trong khi nghiên cứu ephedrin - một thành phần chính có tác dụng chữa ho, hen của cây ma hoàng, nhà bác học Nagayoshi Nagai (người Nhật) đã phát hiện được methamphetamine. Đến năm 1893 chính nhà bác học này đã tổng hợp được methamphetamine. Lúc đầu, cả amphetamin và methamphetamin đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh chống trầm cảm, giảm cân và tăng lực. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, quân đội Đức sử dụng ATS làm thuốc tăng lực. Quân đội Mỹ cũng đã sử dụng ATS làm thuốc tăng lực cho binh lính trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên với tên là Maxiton hoặc Seconal.

Ngay khi sử dụng, methaphetamine (Meth) có trong ma túy đá sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Chính vì vậy người nghiện sẽ không kiểm soát được hành vi, dẫn tới  chém người vô cớ, hoang tưởng, tự rạch tay, gào thét…
 
Thú chơi ảo giác biến người thành "ác quỷ" 2

Đối tượng Nguyễn Hữu Chính trong cơn “ngáo đá” đã ra tay sát hại tàn nhẫn bạn gái.

Hậu quả khi sử dụng ma túy đá

Việc điều trị cho những người có rối loạn tâm thần liên quan tới sử dụng amphetamine (nhiễm độc amphetamine, cai nghiện amphetamine, loạn thần, trầm cảm...) cần phải được thực hiện bắt buộc tại các bệnh viện tâm thần. Những người sử dụng MTTH ít quan tâm tới những thông tin dự phòng. Họ cũng ít quan tâm tới việc điều trị, không chịu nhập viện để điều trị mặc dù đã có các rối loạn tâm thần nặng.

Để ngăn chặn những tác hại của ma túy đá đến đời sống xã hội, ngày 13/12 vừa qua, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Những điều cần biết về Meth” với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và trong nước. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia nghiên cứu về Meth cho biết, ma túy đá có chất kích thích tâm thần được một bộ phận giới trẻ sử dụng trong các vũ trường, quán bar, khách sạn… Nếu dùng Meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực khiến cơ thể hưng phấn, năng lượng tràn trề. Nó giải phóng những vận động tự động của cơ thể khiến người sử dụng chỉ muốn lắc lư, nhảy nhót với một tinh thần điên loạn, sẵn sàng chơi quên ngày quên đêm. Ngay khi sử dụng, Meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài khiến người nghiện sẽ thực hiện những việc làm khác thường, không thể kiểm soát được hành vi.

Khi hết phê thuốc, thứ ảo giác kia biến mất, người nghiện sẽ đối mặt với thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, có khi ở trạng thái vô hồn. Ngoài việc gây ra cho người sử dụng chứng hoang tưởng ảo giác, rối loạn hành vi, ma túy đá còn kích thích hệ thần kinh, gây mất ngủ khiến các cơ quan sinh học, nội tạng nhanh chóng bị suy yếu, kiệt quệ. Tác hại của việc sử dụng ma túy đá còn ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp tăng, nếu sử dụng quá liều có thể dẫn đến tử vong.

Trong ma túy đá còn có chứa chất Amphethamine (Amph) gây ngộ độc các tế bào thần kinh, sinh ra những chứng bệnh tâm thần, trầm cảm, loạn thần, nguy hiểm nhất vẫn là chứng hoang tưởng (luôn luôn nghi ngờ có người ám hại mình, ghen tuông, tự hành hạ bản thân…).

Hiện nay, không ít người vẫn còn quan niệm sai lầm rằng, sử dụng ma túy đá chỉ giúp cơ thể hưng phấn, hoan lạc tức thời chứ không gây nghiện giống như heroin, thuốc lắc… Nhưng thực tế cho thấy, đằng sau thú chơi gây ảo giác cực mạnh ấy sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Khi đã nghiền ma túy đá thì cơn nghiện sẽ còn dai dẳng, có sức tàn phá khủng khiếp không thua bất cứ loại ma túy nào. 
 
Trung tá Trần Minh Tuấn
(Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 18 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Top