Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ mang quan tài diễu hành ở Vĩnh Phúc: Cơ quan công an trần tình về vụ án mạng

Thứ tư, 11:07 20/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 19/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát đi thông báo chính thức về vụ người dân mang quan tài đi “diễu hành” vào chiều 16/3 để yêu cầu làm rõ cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc).

Thông tin mới nhất vụ mang quan tài diễu hành ở Vĩnh Phúc: Cơ quan công an trần tình về vụ án mạng 1
Người dân tụ tập xem công an khám nghiệm.

Theo đó Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định hiện chưa có dấu hiệu cho thấy người thân của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến vụ án mạng gây chấn động thành phố Vĩnh Yên.

Ẩu đả

Đầu giờ chiều ngày 18/3, khu vực khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) có rất đông người dân đến xem. Quán ăn - nơi xảy ra vụ cãi vã tối 14/3 đã đóng cửa. Anh Nguyễn Kim Soạn (43 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), chủ quán ăn cho hay, khoảng 12 giờ đêm 14/3, anh thấy anh Nguyễn Duy Hiệp cùng Tuấn Anh đến ăn đêm (anh Soạn quen Hiệp từ trước), một lúc sau thì thấy cả hai rời quán, một nhóm thanh niên cũng rời quán theo rồi không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi phát hiện xác chết. “Đến sáng hôm sau tôi vẫn thấy Hiệp đi qua lại bình thường nên cũng không hề nghĩ gì cả”, anh Soạn kể lại.

Chị Nguyễn Thị D. (SN 1987, em gái nạn nhân Tuấn Anh) kể, anh Tuấn Anh lập gia đình được gần 4 năm, cùng vợ đều làm công nhân cho một nhà máy trên địa bàn. Hai anh chị đã có một cháu trai 2 tuổi và sắp sinh thêm một cháu nữa. Trong cuộc sống thường ngày, anh Tuấn Anh sống vui vẻ, hiền lành không va chạm, cãi nhau với ai, cũng không lô đề cờ bạc bao giờ. Sự việc được phát hiện khi mẹ Tuấn Anh thấy xe máy con trai ở chỗ của Hiệp rồi dò hỏi. Hiệp nói Tuấn Anh bị đánh, song không nói gì thêm. Gia đình sốt ruột làm đơn lên cơ quan công an và đi tìm kiếm thì phát hiện thấy anh Tuấn Anh tử vong dưới mương nước, thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên. Chị D cho biết, khi tìm thấy anh Tuấn Anh, thi thể anh bị thương tích khắp nơi, có vết dao chém. Tuy nhiên cơ quan pháp y lại kết luận là ngạt nước. Chính vì vậy, gia đình mới không đồng ý và đòi phải điều tra, làm rõ.

Bắt giam 4 đối tượng

Trước những nghi vấn về cái chết bất thường của anh Tuấn Anh, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo điều tra ban đầu, vào buổi tối xảy ra án mạng, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã uống bia tại một quán bia ở thành phố Vĩnh Yên, đến 23 giờ thì về. Khi rời khỏi quán, Tuấn Anh có nhờ anh Nguyễn Duy Hiệp, là anh họ của Tuấn Anh, chở về nhà. Trên đường về hai người lại tạt qua quán nhậu của anh Soạn để ăn đêm. Tại đây anh Hiệp và Tuấn Anh gặp một nhóm thanh niên đang ngồi ăn và xảy ra xô xát, đánh nhau.

Bước đầu, xác định các đối tượng này đã sử dụng hung khí ra tay với anh Tuấn Anh khiến anh này tử vong rồi hất xuống dưới nước. Cơ quan CSĐT đã xác định 5 nghi phạm, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992, cùng Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ). Bốn đối tượng bị bắt ngay trong chiều 17/3, hiện Tú đang bỏ trốn khỏi địa phương. Tại cơ quan điều tra, một đối tượng đã thừa nhận mình là người dùng dao chém nạn nhân. Động cơ gây án do mâu thuẫn bột phát.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an)  cũng cho biết, C45 đã cử các điều tra viên khám nghiệm lại hiện trường, giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, xác định rõ tội danh của các đối tượng.

Trước luồng dư luận cho rằng trong vụ án này có liên quan đến con gái và con rể của một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Công an Vĩnh Phúc khẳng định, chưa có căn cứ nào cho thấy thời điểm trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra có mặt của con gái và con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc như lời đồn thổi.

Trong ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Phùng Quang Hùng cũng cho biết, con rể ông không quen biết Tuấn Anh, giữa hai người không có mâu thuẫn, đêm đó con rể ông ngủ ở nhà...
 
Thanh Sơn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top