Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ bị người yêu cũ tung ảnh sex lên mạng phải trốn vì sợ trả thù

Thứ hai, 21:09 20/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi viết đơn thư tố cáo người yêu cũ ra các cơ quan chức năng, chị N.T.L đang phải sống nhờ nhà người thân vì sợ bị trả thù.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin trước đó, chị N.T.L (SN 1988, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) quen biết P.V.D (SN 1982, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vào khoảng tháng 9/2011.

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng đến tháng 5/2012, chị L phát hiện D đã có gia đình nên đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ này.

Thế nhưng, D nhất quyết không đồng ý và dùng nhiều cách để ép buộc chị L phải quan hệ tình dục với mình trong một thời gian dài.

Không chịu được sự hành hạ của P.V.D, chị N.T.L nhịn nhục để đứng ra tố cáo hành vi bị ổi của người yêu cũ
Không chịu được sự hành hạ của P.V.D, chị N.T.L nhịn nhục để đứng ra tố cáo hành vi bị ổi của người yêu cũ

Theo đơn thư tố cáo của chị L, trong thời gian làm việc ở huyện Cẩm Giàng, D còn nhiều lần chặn đường, đánh đập và cướp tài sản của chị. Thậm chí, hắn coi chị như thứ “búp bê tình dục”, dùng các clip đã quay lén được để ép chị lên giường 1 tuần hai lần để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhiều khi không nghe lời, D thẳng tay đánh L trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sống trong chuỗi ngày sợ hãi, chị L không muốn tiếp tục trở thành nô lệ tình dục cho kẻ bệnh hoạn nên đã kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc với hắn.

Tuy nhiên, ngày 17/2/2105, D đã tung các bức ảnh quan hệ của hai người lên mạng xã hội facebook, liên tiếp những ngày sau đó, chị L và người thân trong gia đình đều nhận được những tin nhắn đe dọa từ kẻ lạ, mà L cho rằng không ai khác chính là D.

Những hình ảnh mà chị L cho biết, P.V.D đã tung lên facebook để làm nhục mình

Những hình ảnh nhạy cảm mà chị L cho biết, P.V.D đã tung lên facebook để làm nhục mình

Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, P.V.D từng là lái xe cho một hãng taxi ở Hải Dương, còn vợ là giáo viên mầm non ở địa phương. Thậm chí trước đây, D còn từng là công an viên xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương và là Bí thư Chi đoàn xã Đồng Lạc.

Trước những thông tin chị L cung cấp cho cơ quan chức năng cũng như báo chí, D phủ nhận tất cả. D khẳng định mối quan hệ giữa mình và L chỉ là anh em, bạn bè bình thường, không hề có quan hệ “thông dâm” như chị L tố cáo. D còn ngây ngô không hiểu vì sao L lại tố cáo mình đã đăng tải ảnh nhạy cảm của L lên facebook.

Theo chị L, trước đây, vì hành vi chặn đường để cướp điện thoại, chị đã làm đơn tố cáo ra Công an xã Đồng Lạc nhưng sau khi D cùng gia đình xin nên chị đã rút đơn và giải quyết theo hướng hòa giải.

Tin nhắn từ một số điện thoại lạ đến anh trai của chị N.T.L
Tin nhắn từ một số điện thoại lạ đến anh trai của chị N.T.L

Chị L cũng cho biết thêm, từ ngày làm đơn tố cáo D ra trước các cơ quan pháp luật, một thời gian ngắn, chị và người thân trong gia đình liên tục nhận được những tin nhắn thách thức và đe dọa trả thù. Cho đến nay, với sự vào cuộc của báo chí thì không ai nhận được tin nhắn đe dọa qua điện thoại nữa.

“Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn sống tạm ở nhà một số người thân để an toàn. Còn gia đình chúng tôi đến đêm vẫn không dám ngủ vì sợ trả thù. Vì D là một trong những kẻ rất liều lĩnh, ngày xưa từng kéo nhiều người đến đe dọa anh trai tôi, rồi vào quán anh trai tôi để gây sự và đập phá. Chỉ khi nào Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của P.V.D ra trước ánh sáng, tôi mới yên tâm về nhà”, chị L cho biết thêm.

 

Đây là ảnh của P.V.D, người mà chị L xác nhận đã tung ảnh sex của chị lên mạng
Đây là ảnh của P.V.D, người mà chị L xác nhận đã tung ảnh sex của chị lên mạng

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thượng tá Cù Ngọc Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT TP Hải Dương cho biết, vừa qua, nhận được đơn thư của chị L, Công an TP Hải Dương cũng đã triệu tập P.V.D cũng như chị N.T.L lên để làm rõ các nội dung tố cáo. “Tuy nhiên, vụ án còn gặp khó khăn và nhiều vấn đề nên chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra làm rõ”, Thượng tá Nam cho biết.

Trước câu hỏi, liệu Cơ quan CSĐT có bị “can thiệp” vì mối quan hệ của gia đình P.V.D hay không, ông Nam nói “không có chuyện đó”.

Phương Chi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top