Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình

Thứ ba, 19:43 14/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Chứng kiến sự việc nam sinh lớp 1 bị người đàn ông đánh tới tấp, một phụ huynh khác đã vào can ngăn nhưng bị đe doạ.

Chiều 14/7, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng của địa phương này đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để làm rõ hành vi gây thương tích cho một cháu bé học lớp 1.

"Đây là sự việc gây bất bình trong dư luận, bởi khách thể bị xâm hại trong vụ việc này là trẻ em. Do vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND TP Hòa Bình đã chủ động phối hợp với Công an TP tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật", đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình cho hay.

Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình - Ảnh 2.

Hình ảnh cháu bé học lớp 1 bị bố của bạn học đánh đập dẫn đến chảy nhiều máu.

Về phía công an cũng đã làm việc với lãnh đạo trường Tiểu học Hữu Nghị, gia đình cháu bé đồng thời trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Hoà Bình, ngày 8/7, hai em Nguyễn Gia Kh. và P.H.L. (cùng học lớp 1, trường Tiểu học Hữu Nghị) có trêu đùa và xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sự việc trên cũng được gia đình em P.H.L. báo với giáo viên chủ nhiệm lớp. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng hai em để lắng nghe; phân tích đúng, sai, đề nghị các em xin lỗi nhau.

Sự việc đã được giải quyết, nhưng do vẫn còn bức xúc nên đầu chiều 10/7, khi đưa con đi học, Phạm Duy Đức đã gặp em Kh. ngoài cổng trường và có hành vi bạo hành đối với em dẫn đến nam sinh này phải nhập viện.

Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình - Ảnh 3.

Nhiều nhân chứng cho biết đối tượng Đức vào tận trường đưa cháu Kh. ra ngoài để hành hung.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 14/7, chị Ngô Thị N (mẹ cháu Kh.) cho biết gia đình rất bức xúc trước sự việc. Đến thời điểm hiện tại, cháu Kh. vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tâm lý hoảng sợ.

Theo chị N, qua tìm hiểu của gia đình thì Phạm Duy Đức đã vào tận trường ép cháu Kh. ra bên ngoài trường để hành hung. Do vậy chị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cháu Kh. bị đánh cũng như trách nhiệm của nhà trường về việc để phụ huynh vào trường đưa học sinh ra đánh đập.

Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình - Ảnh 4.

Cháu Kh. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sự việc nói trên cũng khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực trường học bức xúc. Một người phụ nữ bán hàng nước cạnh trường Tiểu học Hữu Nghị kể, khoảng 13h50 ngày 10/7, chị nhìn thấy một người đàn ông dẫn cháu Kh. từ trong trường ra ngoài.

Sau đó, người này kéo cháu Kh. vào ngõ đối diện cổng trường, đi sâu khoảng 100 mét rồi tìm nơi khuất người để hành hung cháu bé.

Đang đi đường nhìn thấy cháu bé bị đánh liên tục kêu đau và than khóc, một phụ huynh đang đưa con đi học đã dừng xe máy xuống can ngăn. Tuy nhiên, Đức vẫn luôn miệng nói là cháu bé lấy đồ của con anh ta và tiếp tục đánh cháu bé đến chảy máu mũi.

Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình - Ảnh 5.

Khu vực cháu bé bị đối tượng Đức hành hung.

Thậm chí, Đức còn định đánh phụ huynh này khi đang xông vào can ngăn khiến một người khác nhìn thấy phải lớn tiếng hô hoán. "Rất may vì có người đi qua nhìn thấy để vào can ngăn chứ không thì có khi cháu bé bị đánh đến chết, bởi lúc đó đường vắng và người đàn ông này đánh rất mạnh tay", phụ huynh chứng kiến sự việc nói trên kể lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình chỉ đạo kiểm tra ngay, báo cáo nhanh về Bộ sự việc nói trên.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở chỉ đạo trường làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan như Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình có văn bản đề nghị chính quyền, công an xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, đánh học sinh nói trên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh cũng như môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện...

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình chỉ đạo các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên bảo vệ trường học cần thực hiện nghiêm túc các qui định của Bộ GD&ĐT, tỉnh/huyện về việc bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là trong khi tổ chức bế giảng năm học 2019-2020; các hoạt động trong dịp hè 2020…

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 19 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Top