Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên 2 huyện quyết hạ thủ đối phương chỉ vì... mấy con ngao

Thứ năm, 17:00 20/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Do có mâu thuẫn tranh chấp diện tích bãi bồi nuôi ngao phát sinh đã nhiều năm nay, hai bên đã huy động gần 100 người ra giữa dòng sông Yên rồi xông vào đâm chém nhau, khi bị người dân trong bờ phát hiện và cơ quan chức năng địa phương can ngăn kịp thời thì đã có 3 người mất tích, 8 người khác được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Số người mất tích sau đó đã tìm được thi thể vào cuối ngày 8/7.

Giải quyết mâu thuẫn… bằng dao

Sông Yên, con sông hiền hòa, thơ mộng và đầy lãng mạn, là điểm giao cắt hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Xưa nay, nơi đây vốn yên bình, nơi tránh trú bão, điểm xuất phát của hàng trăm tàu thuyền lúc ra khơi và điểm dừng đỗ khi khoang tàu đã đầy ắp cá tôm lúc chiều muộn, nhưng không ngờ nay nó không còn yên ả như chính cái tên của nó, chỉ vì tranh chấp một khoảng đất nhỏ để nuôi ngao mà giữa họ đã xảy ra cảnh đâm chém đến mức tương tàn.

Theo đó, khoảng 11h trưa ngày 7/7/2013, vụ hỗn chiến kinh hoàng đã xảy ra trên sông Yên, địa phận giáp ranh giữa hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia khiến 3 người mất tích, sau đó đã được tìm thấy thi thể gồm: Anh Lê Kim Cường (trú xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa); ông Tô Văn Dũng (SN 1954) và ông Lê Văn Hiệu (SN 1966), cả hai cùng trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Ngoài ra, có 8 người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm: Anh Tô Văn Dần (SN 1977), Tô Văn Mạnh (SN 1973); Tô Văn Thêm (SN 1961), đều ở Hải Châu (Tĩnh Gia) và Lê Văn Linh, Phạm Đăng Hồng (SN 1964); Lê Văn Hoà (SN 1962), cùng trú tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Số người này đang được cấp cứu tại các bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội.
 
Thanh niên 2 huyện quyết hạ thủ đối phương chỉ vì... mấy con ngao 1

Rất đông người dân đến xem hiện trường khám nghiệm tử thi.                                                                                         Ảnh: HC


Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là do thời gian gần đây, giữa người dân một số xã ven sông thuộc hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia có xảy ra tranh chấp diện tích đất bãi bồi nuôi ngao ở sông Yên, mặc dù đôi bên đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra những bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng nhưng mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Khi các cơ quan chức năng đang thụ lý hồ sơ chuẩn bị đưa ra biện pháp giải quyết tranh chấp thì sự việc nghiêm trọng trên xảy ra.

Theo nhiều người chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, một số người dân xã Hải Châu đứng trong bờ nhìn ra sông thấy có hai bè lạ đang lởn vởn cào ngao ngay tại bãi nuôi ngao của họ (khu đất đang xảy ra tranh chấp – PV). Gần 20 người dân phía huyện Tĩnh Gia được huy động từ trong làng xông ra đem theo một vài hung khí rồi lên thuyền chạy thẳng ra giáp lá cà hai bè trên ngay giữa dòng sông cách bờ chừng 400m. Sau một hồi to tiếng, hai bên đã lao vào ẩu đả nhau khiến nhiều người bị thương. Không dừng lại ở đó, ở phía huyện Quảng Xương còn huy động thêm gần 80 người đi trên nhiều bè đem theo nhiều hung khí gồm dao, kiếm, đá gạch, lao… quây đánh số người bên phía huyện Tĩnh Gia.

Tuy nhiên, do nước lên cao và hiện trường hỗn chiễn xảy ra giữa sông nên việc người dân trong bờ phát hiện và tiếp cận để can ngăn gặp rất nhiều khó khăn. Mất một thời gian, lực lượng công an địa phương mới có mặt để giải tỏa đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành tìm kiếm tung tích người mất tích, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Sau gần 36 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm bằng phương pháp rà câu tìm dọc khắp sông Yên, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thi thể của cả 3 người mất tích trong tình trạng tím tái, trên đầu và mặt có nhiều vết chém sâu, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó.
 
Sông Yên dậy sóng

Vài ngày sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, dường như trong tâm trí của bao người dân, họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng xảy ra ngay giữa nơi xưa nay bình yên xưa nay. Sáng sớm ngày 8/7, khác hẳn mọi ngày, hàng ngàn người đã đổ về chật kín dọc bờ sông Yên để chia buồn cùng gia quyến những người xấu số vừa tìm được xác. Bất chấp cái nắng gay gắt ngày hè, dòng người vẫn cố nán lại suốt buổi sáng nay tại đây. Gương mặt họ mang nặng trĩu vẻ bàng hoàng, thất thểu khi hay tin về cơ sự ập đến với xóm làng chài nghèo vốn xưa nay yên bình này.

Nhiều người còn không kìm nén được cảm xúc, xót xa khi chứng kiến cảnh dọc mé nước ven bờ sông đặt hai thi thể vừa được tìm thấy, nằm cách nhau chừng 100m, xung quanh là rất đông người thân than khóc, người dân đến chia buồn. Cụ Thi (80 tuổi), một người dân sống ven sông cho biết: “Cuộc sống nơi đây vốn xưa nay bình yên, người người bảo nhau làm ăn là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện đau lòng đến vậy. Chỉ vì một vài con ngao mà họ phải đâm chém nhau để rồi người chết, kẻ bị thương, tù tội”. Còn bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi) gạt đi dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má than thở: “Sao họ lại ra nông nỗi này cơ chứ, mọi ngày bình thường tôi vẫn thấy họ cần cù siêng năng đi đánh bắt cá, cào ngao, ai ngờ người chết, người ở lại đau xót lắm chú à!...”.

Về diễn biến của sự việc trên, đa số người dân ở đây đều cho rằng, họ không nắm được thông tin về sự việc vì xảy ra vào tầm trưa, nắng nóng, thủy triều lên cao và vị trí họ “hành quyết” nhau cách xa bờ nên rất ít người biết rõ. May thay, trong số họ, có một người đàn ông tên Đông (53 tuổi, trú xã Hải Châu) chứng kiến từ xa. Ông Đông kể lại, ông đang ngồi ở ven bờ thì bỗng nhiên thấy tốp đông khoảng 20 người vừa xông từ trong làng ra, vừa lớn tiếng rồi lên thẳng thuyền tiến ra giữa luồng sông. “Lúc đó có hai bè cào ngao lạ lởn vởn ở khu bãi nuôi của họ nên họ ra xua đuổi”, ông Đông nói.
 
Thanh niên 2 huyện quyết hạ thủ đối phương chỉ vì... mấy con ngao 2

Những người chứng kiến kể lại sự việc, nết mặt của họ vẫn chưa hết bàng hoàng.                                                                     Ảnh: HC


Còn ông Tư, một thợ thuyền làm cách hiện trường vài trăm mét kể lại, khi ông đang cùng các anh em loay hoay làm trong khoang thuyền thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng lại tư giữa sông. Họ ngóc đầu lên xem thì thấy đôi bên đang ẩu đả nhau, rất quyết liệt. “Cả hai dùng dao, kiếm, gậy gộc đâm chém nhau, họ đứng trên 4 – 5 thuyền bè, bốn bề là nước”. Cảnh tượng đánh nhau khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, anh Long thợ sửa tàu gần địa điểm xảy ra vụ việc kể: “Vào thời điểm đó khi tôi và các anh em đang sửa, đóng tàu thuyền thì thấy mọi người từ đâu kéo lên đê xem ngày một đông hơn. Tôi tưởng có người chết đuối, khi nhìn ra phía ngoài sông thì thấy cảnh tượng hai bên đang ẩu đả. Phía bên kia sông nhiều thuyền, bè cứ ùn ùn kéo đến vây quanh một chiếc thuyền và hai chiếc bè. Rồi người cứ rơi từ trên thuyền, bè xuống, một số người khác thì gục luôn ngay trên bè, thuyền. Sau khoảng được vài phút thì sự việc trên mới kết thúc…”.
 
Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Tĩnh Gia, Công an huyện Quảng Xương tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân của cuộc hỗn chiến nói trên là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp trong nuôi và khai thác ngao thuộc khu vực sông Yên giữa các hộ dân của hai địa phương.

Sau khi kết thúc khám nghiệm tử thi, Cơ quan cảnh sát điều tra và các ngành liên quan đã tập trung vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm hung thủ gây án mạng. Sau khi điều tra, sàng lọc thông tin, cơ quan công an đã bắt tạm giam 10 đối tượng trú xã Quảng Nham có trực tiếp tham gia cuộc hỗn chiến. Những đối tượng còn lại đang được cơ quan công an điều tra tiếp tục làm rõ. Anh Phạm Ngọc Hưng (Phó công an xã Hải Châu) cho biết: “Nhận được thông tin chúng tôi đã nhanh chóng xuống hiện trường đảm bảo công tác an ninh trật tự và trình báo lên cấp trên. Hiện thực hiện theo cấp trên chúng tôi đã vận động, động viên gia đình ổn định cuộc sống và hỗ trợ các gia đình nạn nhân về mặt vật chất lẫn tinh thần. Trên địa phương hiện vẫn không có tình trạng mất trật tự sau khi sự việc xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Đức, trưởng công an xã Hải Châu cho biết thêm: “Cho đến giờ phút này lực lượng chức năng đã tìm thấy được cả ba thi thể. Nguyên nhân sâu xa vụ việc còn phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ thêm. Hiện các thi thể đã được cơ quan Pháp y khám nghiệm tử thi, người thân gia đình nạn nhân đã đến hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về quê an táng. Một số người bị thương đã chuyển lên các tuyến viện trên trong tình trạng nguy kịch”.
 
Hữu Cảnh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 11 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top