Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Đối tượng xông vào trường tiểu học đâm 6 cô trò thương vong nhận án chung thân

Thứ ba, 20:39 07/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Là người nghiện game, sống khép kín, trước khi gây án, đối tượng có nhiều biểu hiện tâm lý hoang tưởng. Nung nấu ý định trả thù vì nghĩ rằng mình bị hàng xóm truyền nhiễm HIV, kẻ máu lạnh đã vác dao vào trường học chém loạn xạ khiến 1 học sinh tử vong, 5 cô trò khác bị thương.

Ngày 7/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994) ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Mãnh Chiểu Minh là người nghiện game, sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thời gian gần đây, Minh có nhiều biểu hiện tâm lý hoang tưởng, cho rằng mình bị HIV do anh Lê Văn Thuận (SN 1986), là hàng xóm, gây truyền nhiễm nên y luôn ám ảnh việc trả thù anh Thuận. 

Tuy nhiên, biết không thể trả thù được anh Thuận, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3/5/2019, Minh đi xe máy từ nhà đến Trường tiểu học Đồng Lương với mục đích để tìm, giết cháu Lê Hữu Phước (SN 2008), học sinh lớp 5A, là con của anh Thuận.

Biểu hiện tâm lý hoang tưởng, đối tượng xông vào trường đâm khiến 6 cô trò thương vong - Ảnh 1.

Đỗ Mãnh Chiểu Minh lĩnh án tù chung thân

Khi đến nơi thấy cổng trường không khóa nên Minh điều khiển xe vào khu vực nhà để xe của nhà trường, dựng xe tại đây và đi lên khu vực hành lang tầng 2 trước cửa lớp 5A. Nhìn thấy cháu Phước đang ngồi học ở bàn đầu thuộc dãy bàn thứ hai tính từ cửa chính đi vào, Minh quay xuống khu vực để xe máy lấy một con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài 23cm giấu trong cạp quần rồi quay lên đứng đợi tại hành lang tầng 2.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, học sinh được nghỉ ra chơi, Minh rút con dao từ trong cạp quần chạy đến chỗ cháu Phước đang ngồi, dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người cháu Phước. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh đang ở trong lớp chạy đến can ngăn thì bị Minh vung dao đâm khiến cô Thanh bị thương ở tay trái rồi quay lại tiếp tục đâm cháu Phước cho đến khi cháu Phước gục tại chỗ. Sau đó Minh bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy từ tầng 2 xuống khu vực sân trường, Minh tiếp tục cầm dao đâm 4 cháu học sinh khác bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó. Các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Mãnh Chiểu Minh mức án tù chung thân, phải bồi thường cho gia đình cháu Lê Hữu Phước trên 114 triệu đồng và bồi thường cho 5 cô trò với tổng số tiền là 138 triệu đồng.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top