Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Bắt cóc, dùng điếu cày đánh đập nạn nhân để tống tiền

Thứ hai, 18:27 28/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi bắt cóc, chúng đưa nạn nhân nhốt tại phòng hát karaoke, các đối tượng chúng dùng điếu cày đánh đập, ép nạn nhân viết giấy vay nợ, yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc.

Ngày 28/12, công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa thông tin, sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc anh Phạm Tuấn Đạt (SN 2001) ở xã Thăng Long nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống...

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Mai Hùng (SN 1994) ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh; Đỗ Văn Sơn (SN 1995) ở xã Vạn Hòa và Cù Văn Tùng (SN 1988) ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

Thanh Hóa: Bắt cóc, dùng điếu cày đánh đập nạn nhân để tống tiền - Ảnh 1.

3 đối tượng (từ trái qua phải): Tùng, Sơn, Hùng và các tang vật thu được

Trước đó, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo của gia đình anh Phạm Tuấn Đạt về việc anh Đạt bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu gia đình đưa cho bọn chúng 40 triệu đồng thì mới trả tự do cho anh Đạt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Nông Cống tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng nói trên là thủ phạm chính gây ra vụ bắt cóc, tống tiền gia đình anh Đạt.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên khai nhận, do quen biết, anh Phạm Tuấn Đạt có vay nợ Cù Văn Tùng số tiền là 4 triệu đồng. Ngày 19/12, Cù Văn Tùng rủ thêm Đỗ Văn Sơn, Lê Mai Hùng và Mai Trọng Thành (SN 1988) ở thị trấn Nông Cống bàn nhau đi bắt cóc anh Đạt để tống tiền gia đình anh này. 

Sau khi hẹn gặp anh Đạt tại 1 quán nước trên địa bàn xã Thăng Long, huyện Nông Cống, bọn chúng đã bắt ép đưa anh Đạt lên xe máy rồi chở về nhốt tại một phòng kín thuộc quán karaoke Sông Yên trên địa bàn thị trấn Nông Cống. Tại đây, bọn chúng đã dùng điếu cày đánh đập anh Đạt, bắt anh Đạt viết giấy vay nợ 40 triệu đồng và ép anh Đạt gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc về. 

Để đánh lạc hướng cơ quan công an, các đối tượng đã mang anh Đạt đi nhốt nhiều chỗ khác nhau. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống đã tìm ra chỗ chúng nhốt anh Đạt, giải cứu và đưa anh Đạt trở về gia đình an toàn, thu giữ toàn bộ các tang vật và công cụ gây án.

Hiện nay, đối tượng Mai Trọng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nông Cống đang truy bắt đối tượng Thành và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top