Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm sát 4 người ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân nói gì về nghi phạm?

Thứ năm, 13:53 11/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – “Cách đây 3 năm thằng Lở từng hãm hiếp con dâu tôi nhưng không thành”, ông Tẩn Sả Dỉn kể lại.

Ngày 11/8, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại trụ sở UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai), các thành viên ban chuyên án tiếp tục họp bàn kế hoạch truy bắt hung thủ vụ sát hại 3 trẻ nhỏ cùng một người phụ nữ ở địa phương này.

Được biết vợ chồng anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi) cưới nhau năm 2012. Vợ anh Nải là người nơi khác về làm dâu ở xã Trịnh Tường.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Tẩn Láo Lở (24 tuổi, ở cùng thôn Phìn Ngan). Hiện đối tượng đã bỏ trốn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tẩn Sả Dỉn (bố chồng nạn nhân Tẩn Tả Mây) bày tỏ căm phẫn khi biết thông tin về nghi phạm gây ra vụ án.


Ông Tẩn Sả Dỉn bức xúc khi kể về nghi phạm Tẩn Láo Lở. Ảnh: Nhật Tân

Ông Tẩn Sả Dỉn bức xúc khi kể về nghi phạm Tẩn Láo Lở. Ảnh: Nhật Tân

“Cách đây 3 năm, vợ chồng thằng Nải (chồng chị Tẩn Tả Mây) mới cưới được hơn 1 tháng thì thằng Tần Láo Lở lợi dụng lúc gia đình tôi không có nhà đã sang hãm hiếp con dâu tôi nhưng không thành.

Sau đó, gia đình thằng Lở có làm cơm, giết gà mời gia đình tôi sang ăn để hai bên gia đình nói chuyện tình cảm. Hai bên gia đình cũng không mang chuyện này ra pháp luật, gia đình thằng Lở khi đó có đền cho nhà tôi 7 triệu đồng”, ông Dỉn kể.

Theo lời ông Dỉn, sau lần đấy, hai bên gia đình cũng không có mâu thuẫn khúc mắc gì nhưng Tẩn Láo Lở thường xuyên sang phá rẫy. Thậm chí còn có lần Lở nhảy xuống ao bắt cá nhà ông Dỉn.


Con suối, ao cạnh nhà nơi phát hiện thi thể các nạn nhân cùng số đá hung thủ dùng để chèn thi thể họ. Ảnh: Nhật Tân

Con suối, ao cạnh nhà nơi phát hiện thi thể các nạn nhân cùng số đá hung thủ dùng để chèn thi thể họ. Ảnh: Nhật Tân

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, qua kiểm tra, mọi người phát hiện trong gia đình bị mất gần 15 triệu đồng để trong cót thóc, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Bà Trẻo Mù Cói, mẹ đẻ anh Nải vừa khóc vừa kể lại cho phóng viên sự việc. Bà cho biết thêm cháu bé nhất bị sát hại mới chỉ 28 ngày tuổi không phải 20 ngày như thông tin trước đó. Gia đình dự định đặt tên cháu là Tẩn Thúy Vân.


Anh Tẩn Ông Nải (chồng chị Tẩn Tả Mây) đau đớn trước cái chết của vợ, con, cháu. Ảnh: Nhật Tân

Anh Tẩn Ông Nải (chồng chị Tẩn Tả Mây) đau đớn trước cái chết của vợ, con, cháu. Ảnh: Nhật Tân

Còn cháu Tẩn Mai Phương (SN 2014) vừa mới biết nói, rất thông minh. Cháu Tẩn Thùy Chi (SN 2010) là cháu gái anh Tẩn Ông Nải đang chuẩn bị vào lớp một. “Cháu quý ông bà lắm, nó chưa đi học mới lên đây chơi, nếu không lên thì nó không mất”, bà Cói nói nghẹn ngào trong dòng nước mắt.

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) cho biết thi thể bốn nạn nhân đã được gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức mai táng. Các cấp chính quyền Lào Cai cùng một số doanh nghiệp địa phương đã ủng hộ gia đình số tiền khoảng 50 triệu đồng.


Người dân địa phương đốt số quần áo còn lại của các nạn nhân theo tập tục địa phương. Ảnh: Nhật Tân

Người dân địa phương đốt số quần áo còn lại của các nạn nhân theo tập tục địa phương. Ảnh: Nhật Tân

Về phía cơ quan điều tra, theo nhận định rất có thể đối tượng Tẩn Láo Lở mang theo vũ khí trong lúc bỏ trốn. Cơ quan Công an đã phát thông báo cho quần chúng nhân dân về nghi can để trợ giúp ban chuyên án truy bắt cũng như cảnh giác vì Lở có thể liều lĩnh gây nguy hiểm cho người dân trong lúc chạy trốn.

Được biết, Bộ công an cũng đã cử tổ công tác lên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai để điều tra vụ án và nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an người dân.


Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Nhật Tân

Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Nhật Tân

Như chúng tôi đã đưa tin, tối 9/8, Công an xã Trịnh Tường nhận tin báo của anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) về việc 4 người thân trong gia đình gồm vợ Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), 2 con gái và cháu ruột tên Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) mất tích bí ẩn.

Theo lời khai, khoảng 21h30 cùng ngày, anh Nải đi làm về nhà thấy cửa bếp khóa trái. Trên cửa bếp có cài khẩu súng kíp đã lắp đạn, trong nhà không có người, đồ đạc bị lục soát.


Ngay cả con chó của chủ nhà cũng bị đối tượng chém đứt gần nửa cổ. Ảnh: Nhật Tân

Ngay cả con chó của chủ nhà cũng bị đối tượng chém đứt gần nửa cổ. Ảnh: Nhật Tân

Sau khi tổ chức truy tìm, cảnh sát và người dân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Thảm sát ở Lào Cai: Trắng đêm truy bắt kẻ giết 3 trẻ em, 1 phụ nữ Thảm sát ở Lào Cai: Trắng đêm truy bắt kẻ giết 3 trẻ em, 1 phụ nữ

GiadinhNet – Một trinh sát cho biết, nghi phạm hiện đang mang theo vũ khí trên đường trốn chạy. Có nhân chứng đã nhìn thấy đối tượng ở cách biên giới khoảng 8 cây số.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top