Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham ô hơn 40 tỷ, một cựu phó chủ tịch huyện ở Phú Thọ bị truy tố

Thứ sáu, 11:08 28/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân, bị can Nguyễn Văn Hòa (nguyên phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, nguyên phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 (BLHS 2015). Bị can Hòa bị cáo buộc số tiền tham ô lên đến trên 40 tỷ đồng từ Dự án Đầu tư cải tạo đường giao thông.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Tuấn (45, tuổi nguyên phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Thủy) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ"; Phùng Duy Thuấn (46 tuổi, thủ quỹ) và Vũ Hồng Phương (36 tuổi, kế toán) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tham ô hơn 40 tỷ, một cựu phó chủ tịch huyện ở Phú Thọ bị truy tố - Ảnh 1.

Bị can Hòa khi còn đương chức (ảnh TL)

Tháng 10/2015, UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi Hoà Bình, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 200 tỉ đồng. Bị can Hòa thời điểm này là Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy được giao nhiệm vụ Trưởng ban quản lý dự án, Chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 21/10/2018, Hội đồng giải phóng mặt bằng đã chi trả bồi thường tại địa bàn hai huyện Thanh Thuỷ và Tam Nông số tiền gần 90 tỉ đồng. Bị can Hòa đã không chỉ đạo nhân viên lập sổ sách kế toán theo dõi, chứng từ thu chi về số tiền 90 tỉ đồng này. Hòa đã giao cho nhiều cá nhân quản lý trái quy định và chỉ đạo nhân viên dưới quyền giao tiền cho mình để chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thiệt hại hơn 40 tỉ đồng.

Được biết, ông Hòa tốt nghiệp Đại Học Tài chính – Kế toán, trước khi được bổ nhiệm phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, bị can này là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch. Vợ chồng ông Hòa sinh được 2 người con trai hiện đang công tác tại huyện Thanh Thủy.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top