Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giữ 2 đối tượng đưa nạn nhân bỏng nhập viện

Thứ bảy, 20:17 18/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Có một người lạ đến gặp và nói sẽ chi trả toàn bộ viện phí, gia đình không phải lo lắng gì.

Sau khi thông tin 6 bệnh nhân người dính đầy bụi than đồng loạt nhập viện trong tình trạng bỏng nặng trên 50% không có người nhà chăm sóc, mới đây, một số thân nhân người bị nạn trên mới hay tin tìm tới bệnh viện để chăm sóc người thân của  mình.

 

6 nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân cháy đen khó nhận dạng
6 nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân cháy đen khó nhận dạng

 

Theo đó, chiều tối 16/4 và sáng 17/4, hầu hết các nạn nhân đều đã có người nhà tới chăm sóc tại viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Người nhà của 6 nạn nhân cho hay, họ đọc báo thấy có tên chồng/con mình gặp nạn nên tá hỏa tìm tới bệnh viện, ngoài ra không có ai báo tin cho gia đình được biết về sự cố trên.

 

Nhiều gia đình chỉ nhận diện người thân qua bang tên treo ở giường bệnh
Nhiều gia đình chỉ nhận diện người thân qua bang tên treo ở giường bệnh

 

“Tôi không nhận ra chồng mình, toàn bộ từ đầu đến chân đều toàn một màu cháy đen sì”, chị T – vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, trú tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết.

Cũng theo chị T, sáng 17/4 có một người lạ đến gặp chị và các gia đình nói, họ sẽ chi trả toàn bộ viện phí, gia đình không phải lo lắng gì.

Trước đó, tối 15/4, bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển (Quảng Ninh)  đã tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng dính đầy than. Cả sáu người này được một nhóm người dùng ô tô đưa tới cấp cứu, sau đó bỏ đi luôn. Nhận thấy điều bất thường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng đưa 6 bệnh nhân nhập viện cấp cứu là Vũ Duy Thuận (SN 1973), trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Văn Ánh (SN 1979), trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của 2 đối tượng trên. Qua lời khai của 2 đối tượng Thuận và Ánh, hiện trường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên thuộc tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long khoảng 16h ngày 15/4/2015.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 17-4-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Thuận và Nguyễn Văn Ánh để tiếp tục tập trung điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ về vụ việc trên.

M. Lý- T.Vân/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top