Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế khoắng hàng tỷ đồng của công ty để trả nợ và cho người thân

Thứ bảy, 19:24 15/08/2020 | Pháp luật

"Cuỗm" được hơn 3 tỷ đồng của công ty, Thiện mang đi trả nợ, sắm xe máy SH và mang cho người thân.

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Viết Thiện (33 tuổi, quê Đắk Nông) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, do gặp khó khăn về tài chính nên Thiện phải mang nhiều tài sản đi cầm đồ mà không có tiền để chuộc lại.

Vốn làm tài xế tại Công ty cổ phần Quốc Huy Anh nên Thiện biết công ty dự trữ số lượng lớn tiền mặt để giao dịch, thanh toán. Trong lúc bí bách, anh ta nảy sinh ý định đột nhập vào công ty để trộm cắp.

Tài xế khoắng hàng tỷ đồng của công ty để trả nợ và cho người thân - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Viết Thiện tại tòa


Sau khi chuẩn bị dụng cụ gây án như xà beng, ba lô, khuya ngày 5/10/2019, bị cáo ngụy trang kín mít, mang găng tay rồi đột nhập vào Công ty Quốc Huy Anh.

Để tránh bị phát hiện, Thiện dùng sơn đen mang theo quét phủ lên "mắt thần" camera rồi dùng xà beng cạy cửa phòng tài chính.

Sau 1 tiếng đục phá chiếc két, Thiện cũng mở được cửa két và khoắng đi một lượng lớn tiền mặt. Sáng hôm sau, anh ta gom phần lớn số tiền bỏ vào vali rồi mang tới gửi bạn gái.

Số còn lại, Thiện dùng trả nợ, cho người thân, chuộc các tài sản đã cầm đồ trước đó,  gửi em trai, mua xe gắn máy SH và nhiều tài sản đắt tiền khác.

Nhận được tin báo về việc mất trộm của Công ty cổ phần Quốc Huy Anh, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định Thiện là "tác giả" của vụ trộm. Gần 1 tuần sau, anh ta bị bắt giữ.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, không biết chính xác trộm được bao nhiêu tiền.

Theo lời khai của Công ty Quốc Huy Anh, tổng số tiền mà công ty này bị mất là 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, CQĐT chỉ thu hồi được hơn 2,9 tỷ đồng, số còn lại bị cáo khai đã tiêu xài cá nhân và cho người thân.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiện 14 năm tù.

Theo Thanh Phương

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top